Hà Nội: Nam sinh sát hại người tình ở chung cư cao cấp chấp nhận án tử hình

Bá Cường, Theo Tổ Quốc 21:20 18/03/2019

Sau phiên sơ thẩm, đối tượng đã có đơn kháng cáo, cho rằng hình phạt tử hình quá nặng vì mình không có ý định sát hại nạn nhân, tuy nhiên tại phiên phúc thẩm đối tượng không thể đưa ra được lý lẽ nào biện hộ cho luận điểm của mình.

Chiều 18/3, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Phạm Thanh Tùng (21 tuổi, trú TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình), đối tượng bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội danh "Giết người" và "Cướp tài sản".

Trước đó, tại phiên sơ thẩm, nhận định đối tượng có ý cố sát đến cùng và chiếm đoạt tài sản, Chủ tọa phiên tòa đã tuyên mức án tử hình cho tổng hợp hai tội danh của Tùng, nhuy nhiên đối tượng đã nhanh chóng có đơn kháng cáo vì cho rằng mình không có ý định giết chết nạn nhân.

Đối tượng sinh viên giết người tình ở Royal city chấp nhận án tử hình - Ảnh 1.

Bị cáo Tùng tại phiên tòa.

Tại phiên phúc thẩm hôm nay, đối tượng được áp giải đến tòa trong thân hình tiều tụy, cả hai chân và hai tay của bị cáo đều bị cùm. Bước vào phòng xét xử, Tùng đưa ánh mắt đầy vẻ tội lỗi nhìn khắp gian phòng một lượt như muốn tìm một ai đó. Thứ Tùng nhận lại được là ánh mắt đầy căm hờn của gia đình nạn nhân.

Theo cáo trạng, Tùng quen chị H. (37 tuổi, quê Nam Định) qua mạng xã hội facebook từ tháng 6/2017, thường xuyên đến căn hộ của chị H. ở khu đô thị trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội) chơi. Trong thời gian qua lại, do chơi bời dẫn đến nợ nần, đối tượng đã nảy sinh ý định giết chị H. để chiếm đoạt tài sản.

Sáng 31/10/2017, Tùng đã được chị H. gọi đến nhà và 2 người đã quan hệ tình dục với nhau. Sau màn ân ái, chị H. cho Tùng 1 triệu đồng. Đến khoảng 14h chiều cùng ngày, trong khi chị H. không để ý, đối tượng đã tiếp cận từ đằng sau và siết cổ nạn nhân. Tùng đã bịt miệng và dùng kéo đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, đối tượng đã lục lọi căn nhà, lấy đi của nạn nhân 2 điện thoại và 28 triệu đồng tiền mặt. Hai điện thoại sau đó được đối tượng bán với tổng giá là 73,5 triệu đồng. Đến trưa 1/11/2017, Tùng bị công an bắt tại trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội, nơi đối tượng đang theo học.

Phiên phúc thẩm được mở vì cả bên bị hại và bị cáo đều có đơn kháng cáo. Tùng cho rằng mình không có ý đồ sát hại nạn nhân từ đầu, tuy nhiên tại phiên tòa lại không thể đưa ra tình tiết nào để chứng minh luận điểm của mình. Về phía thân nhân bị hại, sau phiên sơ thẩm họ đã kháng cáo đòi tăng tiền bồi thường, tuy nhiên tại phiên phúc thẩm hôm nay họ đã rút đơn.

Sau hơn 1 giờ xét xử, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên đình chỉ xét xử vụ án, y án sơ thẩm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày