Nam sinh lớp 10 tử vong bất thường trong bể bơi

Hoàng Lam, Theo Tiền Phong 17:22 26/08/2017

Mặc dù biết bơi, nhưng nam sinh Đặng T.N (SN 2002, học sinh lớp 10), ở thôn Yên Lạc, xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) tử vong bất thường ở bể bơi tư nhân Tây Hồ (thuộc khu 2, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc) khiến cho nhiều người hết sức hoang mang, chưa dám trở lại bể bơi.

Sự việc xảy ra đầu giờ chiều ngày 22/8 tại bể bơi Tây Hồ. Đây là bể bơi được tư nhân xây dựng trong khuôn viên của Sân vận động huyện Vĩnh Lộc. Tại đây có hai khu vực bể bơi, một khu vực bể bơi dành cho trẻ em và một khu vực bể bơi dành cho người lớn. Thời điểm xảy ra tai nạn có nhiều người khác đang bơi ở cả hai khu vực bể.

Thông tin ban đầu được biết, một số cháu nhỏ (bơi ở bể khu vực dành cho trẻ) phát hiện ra Nam dưới nước quá lâu liền hô hoán. Khi mọi người đưa Nam đi cấp cứu ở bệnh viện thì được xác định là Nam đã chết từ trước đó.

Theo một số người có mặt tại bể bơi trong ngày xảy ra tai nạn đối với Nam cho biết trước khi đi vào bể bơi, có một người ngồi ở vị trí soát vé ra vào bể bơi, không quan sát thấy có người giám sát quanh các vị trí bể bơi.

Trao đổi với Báo Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Truy, chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Lộc xác nhận sự việc diễn ra và cho biết hiện cơ quan công an đang điều tra, xác minh nguyên nhân khiến Nam tử vong.

Sau khi xảy ra sự việc, nhiều người dân Vĩnh Lộc chưa dám cho con, em trở lại bể bơi, mong muốn cơ quan chức năng công bố nguyên nhân tử vong, xử lý trách nhiệm của cá nhân, tổ chức để xảy ra sự việc trên.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày