Nam nữ thần làng phim Hàn hiện nay đang xách dép cho các "tượng đài" thế hệ trước?

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 19/11/2017

Những gương mặt đình đám nhất của thế hệ diễn viên cuối 8X - đầu 9X xứ Hàn liệu có đang thua thiệt các ông hoàng, bà hoàng của thế hệ cuối 7X - đầu 8X?

Hiện nay, những diễn viên tân binh thuộc thế hệ 9X đang xuất hiện ngày một nhiều ở làng phim Hàn. Đây vừa là sự bổ sung vừa là sự thay thế cho lớp diễn viên thuộc những thế hệ trước. Điều này thể hiện rõ nhất ở khâu casting cho tuyến nhân vật chính của các phim truyền hình Hàn Quốc (chủ yếu là các phim thể loại hài - lãng mạn).

Có những ý kiến cho rằng, những nghệ sĩ được phong là nam nữ thần thế hệ mới của xứ Hàn không xuất sắc bằng các tiền bối của họ - vốn thường xuyên được gọi là những tượng đài cả về nhan sắc lẫn diễn xuất. Liệu có thực sự có sự chênh lệch này? Hãy cùng nhìn lại và đánh giá về hai thế hệ diễn viên chủ chốt hiện nay của làng giải trí Hàn Quốc.

Nam nữ thần làng phim Hàn hiện nay đang xách dép cho các tượng đài thế hệ trước? - Ảnh 1.

Diễn viên Hàn Quốc bây giờ toàn "mặt đơ"?

Thế hệ diễn viên Hàn cuối 8X - đầu 9X bị không ít người nhận xét là một thế hệ chỉ được cái mặt đẹp do có quá nhiều "mặt đơ". Có những diễn viên đơ do mới vào nghề, thiếu kinh nghiệm diễn xuất. Có những người thì lại bị gọi là đơ lâu năm, dù đã ra mắt từ rất lâu nhưng diễn xuất vẫn bị "ném đá" đều đều.

Nam nữ thần làng phim Hàn hiện nay đang xách dép cho các tượng đài thế hệ trước? - Ảnh 2.

Thần tượng Kpop cũng đang chiếm sóng màn ảnh Hàn quá nhiều

Bên cạnh đó, cuộc đổ bộ ồ ạt của những thần tượng Kpop hay người mẫu đá chéo sân cũng là nguyên nhân làm người xem ái ngại về diễn xuất của thế hệ diễn viên trẻ Hàn Quốc hiện nay. Điều này vô tình khiến người ta quên mất rằng đang có rất nhiều gương mặt biết diễn, diễn rất cừ khôi dù đang ở độ tuổi đôi mươi. Thực tế, các nam nữ thần mặt đơ thường chỉ tập trung ở địa hạt truyền hình, còn về mảng điện ảnh, mỗi năm khán giả lại đón thêm rất nhiều tân binh xuất sắc.

Nam nữ thần làng phim Hàn hiện nay đang xách dép cho các tượng đài thế hệ trước? - Ảnh 3.

Trong khi truyền hình Hàn bị gọi là mảnh đất của những người không biết diễn xuất, thì điện ảnh Hàn mỗi năm vẫn đón những tài năng mới đầy triển vọng

Trái lại, thế hệ cuối 7X - đầu 8X được gọi là thế hệ sản sinh ra nhiều anh tài diễn xuất, nhiều người trong số đó còn là những ngôi sao dẫn đầu làn sóng Hallyu thời kì đầu. Tất nhiên, vẫn có không ít nhân vật nổi tiếng của thế hệ này đến nay vẫn bị xem là bình hoa di động, nhưng có vẻ như những nhân vật này không ảnh hưởng nhiều lắm tới "bộ mặt" của cả thế hệ.

Thế nhưng, có phải sự đánh giá dành cho hai thế hệ đang bị ảnh hưởng quá nhiều bởi chính quan điểm "tượng đài"? Khi có những sự việc, những nhân vật đã trở thành tượng đài, thì áp lực cho những thế hệ sau lại càng lớn. Lấy ví dụ một quán ăn đã quá nổi tiếng và một quán ăn mới mở. Đồ ăn của quán mới mở phải ngon hơn gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi quán kia thì may ra mới được thực khách nhận xét là… ngon bằng. Do đó, không hẳn là thế hệ diễn viên sau này kém cỏi hơn thế hệ trước, mà có khi họ xuất sắc bằng rồi đấy, nhưng chỉ là chưa đủ xuất sắc gấp rưỡi, gấp đôi mà thôi.

Nam nữ thần làng phim Hàn hiện nay đang xách dép cho các tượng đài thế hệ trước? - Ảnh 4.

Để được công nhận là xuất sắc bằng những tượng đài, có khi bạn phải giỏi gấp đôi tượng đài

Bên cạnh đó, sự tung hô hay chỉ trích của truyền thông và người hâm mộ từ nhiều năm nay đã ít nhiều khiến khán giả đại chúng có cái nhìn khá… theo nhau. Theo nhau ca ngợi một người là tượng đài, theo nhau chê bai diễn xuất dở tệ của người khác. Tất nhiên, người nghệ sĩ ấy phải như thế nào thì mới được khen chê, nhưng rõ ràng, ở bất kì thế hệ nào thì cũng có những nghệ sĩ được đánh giá quá cao hay quá thấp so với thực lực.

Và nếu ai đó vẫn còn tin rằng thế hệ mới sẽ chẳng thể nào đóng phim hay bằng thế hệ cũ được đâu, thì hãy thử nhìn vào trường hợp của Kim Min Hee, một diễn viên đầu 8X. Từng được mệnh danh là mặt đơ trứ danh, đẹp nhưng rỗng tuếch, mĩ nhân này đã khổ luyện suốt nhiều năm trời để đến bây giờ trở thành một trong những nữ diễn viên tài năng nhất xứ Hàn. Và nếu nhìn lại thì diễn xuất thời kì đầu của diễn viên nào cũng đều "non" so với diễn xuất của họ hiện nay.

Nam nữ thần làng phim Hàn hiện nay đang xách dép cho các tượng đài thế hệ trước? - Ảnh 5.

Kim Min Hee - minh chứng điển hình nhất cho việc mặt đơ nếu khổ luyện cũng có thể thành Ảnh hậu quốc tế

So với diễn xuất, những đánh giá về nhan sắc có phần kém chuẩn mực hơn do đẹp hay không là tùy vào mắt mỗi người. Song có một điều khó phủ nhận là dường như hiện nay, có nhiều diễn viên - chủ yếu là các sao nam - sở hữu vẻ đẹp gây tranh cãi. Ngoại hình của họ có người chê xấu, có người lại khen đẹp nhưng vẫn được xếp vào hàng mĩ nam. Ngoài ra, các nam thần xứ Hàn ngày nay bị nhận xét là mặt hoa da phấn quá nhiều, thiếu đi nét nam tính so với các tiền bối.

Nam nữ thần làng phim Hàn hiện nay đang xách dép cho các tượng đài thế hệ trước? - Ảnh 6.

Trong khi thế hệ trước toàn những quý ông đẹp gai góc

Thì nhan sắc mĩ nam thời nay lại toàn là mặt hoa da phấn?

Về phía các nữ diễn viên, một phần do phong cách trang điểm, thời trang khác biệt nên khó có thể so sánh hình ảnh của các mĩ nhân 8X thời cách đây 10 năm với hình ảnh của các nữ thần 9X bây giờ. Song dù là nam hãy nữ thì có thể nói, các sao Hàn thường đều đẹp lên theo thời gian, giống như việc diễn xuất của họ cũng tiến bộ qua năm tháng. Do đó, không thể khẳng định rằng các nam nữ thần hiện nay chỉ đáng xách dép cho thế hệ anh chị.

Nam nữ thần làng phim Hàn hiện nay đang xách dép cho các tượng đài thế hệ trước? - Ảnh 8.

Vừa đẹp vừa đóng hay, thời nay không thiếu những diễn viên như vậy

Tre già măng mọc, thời đại nào cũng có anh hùng. Chắc chắn thế hệ diễn viên trẻ xứ Hàn không hề kém cạnh các bậc đàn anh đàn chị. Họ cần có thêm thời gian để trau dồi kĩ năng, còn khán giả, đặc biệt là khán giả nước ngoài, nên có cái nhìn rộng hơn thay vì chỉ chăm chăm vào những cái tên xuất hiện hàng ngày trên màn ảnh nhỏ.