Năm mới hãy bỏ ngay 7 thói quen "kém sang" này nếu không muốn mãi mãi tụt lại phía sau

Oct, Theo Helino 14:15 16/02/2018

Những thói quen xấu sẽ khiến cuộc đời bạn khó lòng "ngẩng mặt" lên được, mãi mãi tụt lại phía sau thôi.

Tính cách và thói quen của chúng ta sẽ có ảnh hưởng nhất định đến những gì bạn đạt được trong cuộc sống. Một người có nhân cách, đạo đức tốt, lại giữ cho mình những thói quen có lợi thì chẳng có lý do gì cuộc sống không tốt đẹp lên cả.

Và ngược lại, có những thói quen rất xấu, vừa kém sang lại vừa khiến cuộc đời bạn xuống dốc không có phanh. Danh sách dưới đây chính là những thói quen như vậy. Nhân dịp Tết đến xuân về, hãy tìm cách từ bỏ chúng để có một năm mới trọn vẹn, nhiều thành công hơn.

1. Thích đổ tại hoàn cảnh

Năm mới hãy bỏ ngay 7 thói quen kém sang này nếu không muốn mãi mãi tụt lại phía sau - Ảnh 1.

Bạn phỏng vấn trượt? Ấy là vì lũ tuyển dụng viên bất tài không nhìn ra khả năng của bạn! Bạn không thể vượt qua kỳ thi? Ấy là vì bạn chẳng có tiền, cũng không quen biết gì với ai! Bạn bị người yêu bỏ? Ấy là vì cô ta là kẻ đào mỏ khốn nạn, còn bạn thì chưa có gì trong tay cả.

Nếu đọc thấy những gì nêu trên "quen quen", thì có vẻ như bạn mắc phải thói quen đổ thừa rồi. 

Quả thực, việc tìm ra lý do để bào chữa, thậm chí là đổ lỗi cho một ai đó có thể giúp bạn có cảm giác mọi chuyện vẫn ổn. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy rằng những người thành công chẳng bao giờ đổ trách nhiệm cho ai cả. Thay vào đó, họ tự mình rút ra kinh nghiệm, tìm ra giải pháp để tình trạng không bao giờ lặp lại nữa.

2. So sánh ghen tị với người khác

Con người luôn có xu hướng so sánh bản thân với người khác. Nhưng bất kể bạn chọn ai làm tiêu chuẩn, hậu quả để lại thường không được tốt lắm đâu.

Nếu so sánh với một người quá thành công, bạn sẽ thấy tự hổ thẹn, và cảm giác này có thể khiến sự phát triển của bản thân trở nên đình trệ.

Mặt khác, nếu so với người "kém" hơn mình, bạn sẽ có thêm lý do để trì hoãn, chây ỳ, để rồi thời gian trôi đi mà chẳng làm được điều gì cả.

Năm mới hãy bỏ ngay 7 thói quen kém sang này nếu không muốn mãi mãi tụt lại phía sau - Ảnh 2.

Tuy nhiên, việc so sánh vẫn là điều cần thiết, vì nó tạo ra động lực cho bạn. Vấn đề là so với ai?

Tốt nhất, hãy so với chính bản thân mình trong quá khứ. Hãy xem ở thời điểm hiện tại, bạn làm được gì hơn so với bản thân từ 1, 5, hoặc 10 năm trước đó.

3. Thường xuyên thấy thiếu tự tin

Năm mới hãy bỏ ngay 7 thói quen kém sang này nếu không muốn mãi mãi tụt lại phía sau - Ảnh 3.

Làm thêm một công việc mới, học một ngôn ngữ mới, thậm chí là mở lời ra bắt chuyện với người mới - tất cả đều đòi hỏi bạn phải nỗ lực. Tuy nhiên, thứ quan trọng nhất ở đây vẫn là sự tự tin. Nếu không tự tin, bạn sẽ chẳng bắt đầu được cái gì đâu. 

4. Dễ dàng bỏ lập trường

Năm mới hãy bỏ ngay 7 thói quen kém sang này nếu không muốn mãi mãi tụt lại phía sau - Ảnh 4.

Có một số kiểu người thích than phiền về việc họ kém may mắn, rồi sau đó nghe răm rắp theo lời khuyên của người khác, thay đổi mục tiêu như chong chóng, thậm chí sẵn sàng từ bỏ khi gặp chút khó khăn. Đó là thói quen của những kẻ thua cuộc

Cần nhớ rằng, việc đặt ra mục tiêu chính là ngọn đèn soi sáng cho cuộc đời của chúng ta, và việc giữ vững lập trường là điều buộc phải làm nếu muốn mục tiêu được lâu bền.

5. Chây ỳ, trì hoãn

Năm mới hãy bỏ ngay 7 thói quen kém sang này nếu không muốn mãi mãi tụt lại phía sau - Ảnh 5.

Trì hoãn chính là một thói quen cực kỳ xấu đối với tất cả chúng ta, và nó không chỉ dừng lại ở những việc như lau dọn nhà cửa, rửa bát hay giặt quần áo đâu. 

"Đức tính" này sẽ khiến con người ta luôn có xu hướng trì hoãn làm những việc có ý nghĩa hơn. Để rồi cuối cùng, cả cuộc đời họ trở nên nhàm chán, vô vị.

Steve Jobs từng có một câu nói cực kỳ nổi tiếng: "Nếu hôm nay là ngày cuối cùng bạn còn sống, bạn sẽ muốn làm gì?" Hãy tự hỏi mình câu này, và bạn sẽ cảm thấy sự trì hoãn không còn nữa đâu.

6. Luôn gạt phăng ý kiến người khác

Năm mới hãy bỏ ngay 7 thói quen kém sang này nếu không muốn mãi mãi tụt lại phía sau - Ảnh 6.

Người thành công là người biết lắng nghe. Và ngược lại, những kẻ luôn khăng khăng, bảo thủ về ý kiến của mình sẽ dễ dàng trở thành thất bại.

Trên thực tế, những người thất bại thường có kiến thức rộng, nhưng rất nông cạn. Và theo hiệu ứng Dunning-Kruger trong tâm lý học, những kẻ nông cạn lại có xu hướng tự đánh giá cao kiến thức của bản thân mình. Và thế là khi tranh luận, họ sẽ luôn cho mình là đúng.

7. Ham rẻ, thích đồ cho

Năm mới hãy bỏ ngay 7 thói quen kém sang này nếu không muốn mãi mãi tụt lại phía sau - Ảnh 7.

Đồ rẻ thì ai chẳng thích, nhưng không phải cái gì rẻ cũng mua được đâu. Đắt sắt ra miếng, tiền bạc đi đôi với chất lượng. Hãy tiêu dùng một cách thông minh, mua những gì mình cần, chứ không phải vì giá tiền chúng rẻ.

Những người thành công, họ không hề tiết kiệm tiền đâu. Trên thực tế, người giàu chỉ mua những gì cần thiết nhưng rất bền dù có đắt hơn. Họ biết giá trị của sản phẩm là như thế nào, và đó là lý do vì sao họ giàu được. 

Nguồn: Bright Side