Nam giới nếu thuộc 1 trong 5 đối tượng sau rất dễ có nguy cơ bị vô sinh, đặc biệt là điều số 3

Gà, Theo Helino 22:19 30/12/2019

Vô sinh giờ đây không còn là căn bệnh của riêng phái nữ mà nam giới cũng có nguy cơ mắc phải rất cao. Vì vậy, bạn cần chủ động phát hiện ra bệnh từ sớm để kịp thời chữa trị ngay.

Trong những năm gần đây, tỷ lệ vô sinh ở cả nam giới lẫn nữ giới đều không ngừng tăng cao. Nguyên nhân thường xuất phát từ lối sống sinh hoạt thiếu lành mạnh, giờ giấc ngủ nghỉ không hợp lý hay phải làm việc trong môi trường nhiều căng thẳng, áp lực... Tất cả những điều này đều có thể góp phần làm tăng nguy cơ vô sinh ở cả hai giới.

Tuy nhiên, thực tế thì nam giới lại không mấy để tâm tới chuyện đi khám sức khỏe thường xuyên, dẫn đến tình trạng bản thân mắc bệnh vô sinh mà không hề hay biết để kịp thời chữa trị từ sớm. Để biết mình có nguy cơ mắc bệnh vô sinh hay không, nam giới hãy thử xem mình có thuộc một trong những đối tượng dễ mắc bệnh vô sinh sau đây.

Đối tượng 1: Dân văn phòng bận rộn, thường phải ở lại làm thêm giờ

Dân văn phòng vốn có đặc thù công việc thường phải ngồi lâu trước màn hình máy tính nên rất dễ rơi vào nhóm vô sinh cao. Đa phần, họ phải đối mặt với chiếc máy tính suốt 8 tiếng làm việc, một số người còn ở lại tăng ca, làm thêm giờ nên càng dễ có nguy cơ mắc bệnh.

Thói quen ngồi lâu cũng không hề có lợi cho "cậu nhỏ" của nam giới. Bởi nó sẽ làm tăng nhiệt độ ở khu vực này và khiến tinh trùng không có cơ hội sống sót. Ngoài ra, những người mải mê với công việc mà bỏ quên chuyện đi tiểu cũng rất dễ có nguy cơ mắc các bệnh viêm nhiễm vùng kín như viêm tuyến tiền liệt. Vì vậy, nam giới nên coi trọng tới sức khỏe của mình và giảm bớt thời gian tăng ca, tích cực đứng dậy vận động, đi lại trong giờ nhiều hơn.

Nam giới nếu thuộc 1 trong 5 đối tượng sau rất dễ có nguy cơ bị vô sinh, đặc biệt là điều số 3 - Ảnh 1.

Đối tượng 2: Người phải lao động chân tay thường xuyên

Việc thường xuyên phải lao động chân tay ở bên ngoài cũng ít nhiều làm ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất của nam giới. Theo thời gian, cơ thể của nam giới sẽ luôn ở trong tình trạng quá tải, mệt mỏi, gây ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và dễ có nguy cơ vô sinh cao.

Đối tượng 3: Người hút thuốc nhiều

Rất nhiều khảo sát đều cho thấy, trong một điếu thuốc có chứa rất nhiều độc tố, phổ biến nhất là nicotine. Nicotine có thể kích thích sự hưng phấn thần kinh, gây ức chế các tế bào sinh tinh, làm phá hủy các ống sinh tinh và gây ảnh hưởng xấu tới sức sống của tinh trùng.

Đặc biệt, việc ngửi khói thuốc thụ động cũng dễ làm suy giảm chất lượng tinh trùng. Do đó, nam giới cần sửa ngay thói quen này và tránh xa những môi trường nhiều khói thuốc.

Nam giới nếu thuộc 1 trong 5 đối tượng sau rất dễ có nguy cơ bị vô sinh, đặc biệt là điều số 3 - Ảnh 2.

Đối tượng 4: Người uống rượu nhiều

Thói quen uống rượu thường rất phổ biến ở nam giới, nhưng nó có thể gây cản trở tới khả năng thụ thai hoặc làm ảnh hưởng tới sức khỏe của thai nhi. Vì vậy, các chuyên gia thường khuyến cáo nam giới rằng, nếu có kế hoạch mang thai thì nên duy trì lối sống sinh hoạt lành mạnh trước khi chuẩn bị mang thai 3 tháng. Đồng thời từ bỏ thuốc lá và rượu trong thời gian này để em bé chào đời khỏe mạnh.

Nam giới nếu thuộc 1 trong 5 đối tượng sau rất dễ có nguy cơ bị vô sinh, đặc biệt là điều số 3 - Ảnh 3.

Đối tượng 5: Người thường xuyên phải lái xe trong thời gian dài

Với những người có đặc thù công việc thường xuyên phải ngồi trên xe oto cũng dễ có nguy cơ vô sinh rất cao. Do công việc này đòi hỏi họ phải lái xe trong thời gian dài, từ đó khiến nhiệt độ ở khu vực "cậu nhỏ" và các bộ phận khác tăng lên, không hề có lợi cho sự phát triển của tinh trùng chút nào.

Bên cạnh đó, việc lái xe trong một thời gian dài mà không có thời gian đi vệ sinh cũng sẽ làm ảnh hưởng tới tuyến tiền liệt của nam giới, từ đó làm tăng nguy cơ vô sinh ở đối tượng này nhiều hơn.

Nam giới nếu thuộc 1 trong 5 đối tượng sau rất dễ có nguy cơ bị vô sinh, đặc biệt là điều số 3 - Ảnh 4.

Source (Nguồn): Sohu