Năm 2020, Trung Quốc triển khai hệ thống chấm điểm công dân

Bích Thảo, Theo VTV 18:52 01/12/2018

Theo thông tin từ Chính phủ Trung Quốc, hệ thống chấm điểm uy tín công dân của nước này đang trong giai đoạn thử nghiệm, dự kiến chính thức hoạt động vào năm 2020.

Đây là một trong những dự án đầy tham vọng của Chính phủ Trung Quốc nhằm đánh giá chất lượng 1,3 tỉ công dân nước này.

Năm 2020, Trung Quốc triển khai hệ thống chấm điểm công dân - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: AP)

Hệ thống chấm điểm công dân sẽ giám sát hành vi của người dân và xếp hạng từng người theo điểm tín nhiệm xã hội, từ đó Nhà nước Trung Quốc sẽ có chính sách đối xử phù hợp. Người dân nào chấp hành luật lệ, biểu hiện các hành vi vì cộng đồng sẽ được chấm điểm tín dụng xã hội tốt và được thưởng bằng các quyền lợi như: khả năng tiếp cận việc làm, tiện ích xã hội.

Ngược lại, người nào vi phạm pháp luật, bị chấm điểm thấp có thể bị cấm đi lại, hạn chế tiếp cận các nhà hàng, khu giải trí… Trình độ nghề nghiệp, học vấn, tính cách, lịch sử tín dụng và quan hệ cá nhân cũng là các yếu tố dùng để tính điểm.