Năm 2018 thật kỳ diệu: Năm chứng kiến sự bùng nổ lứa nam thần, nữ thần mới dọa soán ngôi các "tường thành nhan sắc"

duong nam, Theo Helino 23:54 14/12/2018

Giữa dàn nam thần, nữ thần đẹp hơn hoa của làng giải trí châu Á, họ là những cái tên nổi bật nhất trong năm 2018.

Bước đầu ghi được dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng trong năm 2018, loạt nghệ sĩ trẻ được tung hô là nam thần, nữ thần thế hệ mới. Dựa vào nền tảng danh tiếng có được cộng thêm diện mạo xuất chúng, nhiều khán giả kỳ vọng những gương mặt trẻ này sẽ soán ngôi các tường thành nhan sắc hiện nay.

Kim Minju (IZ*ONE)

Năm 2018 thật kỳ diệu: Năm chứng kiến sự bùng nổ lứa nam thần, nữ thần mới dọa soán ngôi các tường thành nhan sắc - Ảnh 1.
Năm 2018 thật kỳ diệu: Năm chứng kiến sự bùng nổ lứa nam thần, nữ thần mới dọa soán ngôi các tường thành nhan sắc - Ảnh 2.
Năm 2018 thật kỳ diệu: Năm chứng kiến sự bùng nổ lứa nam thần, nữ thần mới dọa soán ngôi các tường thành nhan sắc - Ảnh 3.
Năm 2018 thật kỳ diệu: Năm chứng kiến sự bùng nổ lứa nam thần, nữ thần mới dọa soán ngôi các tường thành nhan sắc - Ảnh 4.

Ngay từ khi "Produce 48" bắt đầu khởi tranh, Minju đã nhanh chóng gây chú ý vì sở hữu vẻ ngoài na ná với hàng loạt mỹ nhân đình đám Kpop. Trước đó, người đẹp từng có cơ hội xuất hiện trong MV của iKON, Kriesha Chu

Năm 2018 thật kỳ diệu: Năm chứng kiến sự bùng nổ lứa nam thần, nữ thần mới dọa soán ngôi các tường thành nhan sắc - Ảnh 5.
Năm 2018 thật kỳ diệu: Năm chứng kiến sự bùng nổ lứa nam thần, nữ thần mới dọa soán ngôi các tường thành nhan sắc - Ảnh 6.

Bên cạnh nhan sắc siêu thực, nữ thần tượng sinh năm 2001 còn sở hữu thân hình quyến rũ và góc nghiêng thần thánh

Jang Won Young  (IZ*ONE)

Năm 2018 thật kỳ diệu: Năm chứng kiến sự bùng nổ lứa nam thần, nữ thần mới dọa soán ngôi các tường thành nhan sắc - Ảnh 7.
Năm 2018 thật kỳ diệu: Năm chứng kiến sự bùng nổ lứa nam thần, nữ thần mới dọa soán ngôi các tường thành nhan sắc - Ảnh 8.
Năm 2018 thật kỳ diệu: Năm chứng kiến sự bùng nổ lứa nam thần, nữ thần mới dọa soán ngôi các tường thành nhan sắc - Ảnh 9.

Jang Won Young là cô gái giành vị trí quán quân trong chương trình "Produce 48". Dù gây nhiều tranh cãi về khả năng chuyên môn song không thể phủ nhận nữ ca sĩ sở hữu vẻ đẹp vô cùng bắt mắt, có thể chiếm được cảm tình của người đối diện ngay từ cái nhìn đầu tiên

Năm 2018 thật kỳ diệu: Năm chứng kiến sự bùng nổ lứa nam thần, nữ thần mới dọa soán ngôi các tường thành nhan sắc - Ảnh 10.
Năm 2018 thật kỳ diệu: Năm chứng kiến sự bùng nổ lứa nam thần, nữ thần mới dọa soán ngôi các tường thành nhan sắc - Ảnh 11.
Năm 2018 thật kỳ diệu: Năm chứng kiến sự bùng nổ lứa nam thần, nữ thần mới dọa soán ngôi các tường thành nhan sắc - Ảnh 12.

Mỹ nhân sinh năm 2004 sở hữu chiều cao nổi bật, gương mặt na ná với Sulli và Naeun. Dù mới ra mắt chưa được bao lâu nhưng cô nàng đã nhanh chóng góp mặt trong danh sách Top 3 idol nữ hot nhất làng giải trí Hàn Quốc trong tháng 11 vừa qua

Younghoon (The Boyz)

Năm 2018 thật kỳ diệu: Năm chứng kiến sự bùng nổ lứa nam thần, nữ thần mới dọa soán ngôi các tường thành nhan sắc - Ảnh 13.
Năm 2018 thật kỳ diệu: Năm chứng kiến sự bùng nổ lứa nam thần, nữ thần mới dọa soán ngôi các tường thành nhan sắc - Ảnh 14.
Năm 2018 thật kỳ diệu: Năm chứng kiến sự bùng nổ lứa nam thần, nữ thần mới dọa soán ngôi các tường thành nhan sắc - Ảnh 15.

Younghoon sinh năm 1997 và sở hữu chiều cao lý tưởng (1m82). Tuy The Boyz không nổi đình nổi đám nhưng nam ca sĩ vẫn là cái tên gây sốt trong cộng đồng người hâm mộ Kpop. Trước khi chính thức ra mắt, anh chàng từng nhận được nhiều sự chú ý khi xuất hiện trong MV "Whatta Man" của IOI

Năm 2018 thật kỳ diệu: Năm chứng kiến sự bùng nổ lứa nam thần, nữ thần mới dọa soán ngôi các tường thành nhan sắc - Ảnh 16.
Năm 2018 thật kỳ diệu: Năm chứng kiến sự bùng nổ lứa nam thần, nữ thần mới dọa soán ngôi các tường thành nhan sắc - Ảnh 17.
Năm 2018 thật kỳ diệu: Năm chứng kiến sự bùng nổ lứa nam thần, nữ thần mới dọa soán ngôi các tường thành nhan sắc - Ảnh 18.

Nam ca sĩ 21 tuổi sở hữu vẻ ngoài siêu thực, giống với hình ảnh của các chàng hoàng tử trong truyện tranh. Được biết, Younghoon được tuyển chọn làm thực tập sinh khi đang ăn bánh mì trong một cửa hàng tiện lợi

Cáp Ni Khắc Tư

Năm 2018 thật kỳ diệu: Năm chứng kiến sự bùng nổ lứa nam thần, nữ thần mới dọa soán ngôi các tường thành nhan sắc - Ảnh 19.
Năm 2018 thật kỳ diệu: Năm chứng kiến sự bùng nổ lứa nam thần, nữ thần mới dọa soán ngôi các tường thành nhan sắc - Ảnh 20.
Năm 2018 thật kỳ diệu: Năm chứng kiến sự bùng nổ lứa nam thần, nữ thần mới dọa soán ngôi các tường thành nhan sắc - Ảnh 21.

Chỉ sau một màn trình diễn múa dân tộc đẳng cấp, Cáp Ni Khắc Tư đã trở nên nổi tiếng. Vốn xuất thân từ vùng đất Tân Cương, ngay lập tức Khắc Tư được đặt lên bàn cân so sánh với Địch Lệ Nhiệt Ba. Không ít người nhận xét rằng, từ Khắc Tư tỏa ra khí chất của thần tiên tỷ tỷ hơn cả đàn chị đình đám

Năm 2018 thật kỳ diệu: Năm chứng kiến sự bùng nổ lứa nam thần, nữ thần mới dọa soán ngôi các tường thành nhan sắc - Ảnh 22.
Năm 2018 thật kỳ diệu: Năm chứng kiến sự bùng nổ lứa nam thần, nữ thần mới dọa soán ngôi các tường thành nhan sắc - Ảnh 23.
Năm 2018 thật kỳ diệu: Năm chứng kiến sự bùng nổ lứa nam thần, nữ thần mới dọa soán ngôi các tường thành nhan sắc - Ảnh 24.

Khắc Tư sinh năm 1996, hiện đang là nghệ sĩ thuộc công ty Đông Bá Ảnh Nghiệp, dưới trướng nghệ sĩ Trần Hách. Nữ thần sắc đẹp thế hệ mới sở hữu vẻ ngoài lai giữa nhiều mỹ nhân Hoa – Hàn đẳng cấp như Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Bá Chi, Somi, Nancy…

Trần Phi Vũ 

Năm 2018 thật kỳ diệu: Năm chứng kiến sự bùng nổ lứa nam thần, nữ thần mới dọa soán ngôi các tường thành nhan sắc - Ảnh 25.
Năm 2018 thật kỳ diệu: Năm chứng kiến sự bùng nổ lứa nam thần, nữ thần mới dọa soán ngôi các tường thành nhan sắc - Ảnh 26.
Năm 2018 thật kỳ diệu: Năm chứng kiến sự bùng nổ lứa nam thần, nữ thần mới dọa soán ngôi các tường thành nhan sắc - Ảnh 27.

Năm 2017, Trần Phi Vũ may mắn được nhận vai chính trong "Bí quả" (bản điện ảnh) nhưng tác phẩm không thành công về mặt doanh thu. Phải tới năm nay, anh chàng mới gây tiếng vang lớn nhờ vai chính trong bộ phim "Tương Dạ", được xếp vào hàng ngũ nam thần thế hệ mới. Cha anh là đạo diễn nổi tiếng Trần Khải Ca còn mẹ anh là đại mỹ nhân một thời Trần Hồng

Năm 2018 thật kỳ diệu: Năm chứng kiến sự bùng nổ lứa nam thần, nữ thần mới dọa soán ngôi các tường thành nhan sắc - Ảnh 28.
Năm 2018 thật kỳ diệu: Năm chứng kiến sự bùng nổ lứa nam thần, nữ thần mới dọa soán ngôi các tường thành nhan sắc - Ảnh 29.
Năm 2018 thật kỳ diệu: Năm chứng kiến sự bùng nổ lứa nam thần, nữ thần mới dọa soán ngôi các tường thành nhan sắc - Ảnh 30.

Trần Phi Vũ được đánh giá là nghệ sĩ đa tài. Bên cạnh diễn xuất, nam thần sinh năm 2000 còn từng đóng vai trò trợ lý đạo diễn của "Yêu Miêu Truyện" và thể hiện OST của "Bí Quả"

Thái Từ Khôn

Năm 2018 thật kỳ diệu: Năm chứng kiến sự bùng nổ lứa nam thần, nữ thần mới dọa soán ngôi các tường thành nhan sắc - Ảnh 31.
Năm 2018 thật kỳ diệu: Năm chứng kiến sự bùng nổ lứa nam thần, nữ thần mới dọa soán ngôi các tường thành nhan sắc - Ảnh 32.

Năm 2016, Thái Từ Khôn ra mắt với tư cách là thành viên nhóm nhạc nam SWIN S nhưng đã rời nhóm chỉ 1 năm sau đó. Thái Từ Khôn cũng từng tham gia diễn xuất trong một số bộ phim nhưng không thành công. Phải sang năm nay, nam thần sinh năm 1998 mới để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả khi tham gia show "sống còn" "Idol Producer"

Năm 2018 thật kỳ diệu: Năm chứng kiến sự bùng nổ lứa nam thần, nữ thần mới dọa soán ngôi các tường thành nhan sắc - Ảnh 33.
Năm 2018 thật kỳ diệu: Năm chứng kiến sự bùng nổ lứa nam thần, nữ thần mới dọa soán ngôi các tường thành nhan sắc - Ảnh 34.

Trong đêm chung kết xếp hạng của "Idol Producer", Thái Từ Khôn xuất sắc giành được vị trí quán quân, ra mắt trong vai trò là thành viên của nhóm nhạc Nine Percent. Với vị thế là nam idol hot nhất xứ Trung ở thời điểm hiện tại, Thái Từ Khôn nhanh chóng được các nhà sản xuất o bế, giao cho vai chính trong các tác phẩm. Nhiều người còn dự đoán, anh chàng sẽ gia nhập hàng ngũ "Tứ đại lưu lượng" trong tương lai

Vương Hạc Đệ

Năm 2018 thật kỳ diệu: Năm chứng kiến sự bùng nổ lứa nam thần, nữ thần mới dọa soán ngôi các tường thành nhan sắc - Ảnh 35.
Năm 2018 thật kỳ diệu: Năm chứng kiến sự bùng nổ lứa nam thần, nữ thần mới dọa soán ngôi các tường thành nhan sắc - Ảnh 36.
Năm 2018 thật kỳ diệu: Năm chứng kiến sự bùng nổ lứa nam thần, nữ thần mới dọa soán ngôi các tường thành nhan sắc - Ảnh 37.

Vương Hạc Đệ nổi tiếng nhờ vai diễn Đạo Minh Tự trong "Vườn sao băng" (2018). Đây cũng là vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp của chàng soái ca sinh năm 1998. Để giành được vai diễn để đời này, Vương Hạc Đệ đã phải đánh bại hơn 30.000 ứng viên khác. Diện mạo của anh chàng được đánh giá là không hề kém cạnh so với Lee Min Ho - Đạo Minh Tự đẹp trai nhất trước đó

Năm 2018 thật kỳ diệu: Năm chứng kiến sự bùng nổ lứa nam thần, nữ thần mới dọa soán ngôi các tường thành nhan sắc - Ảnh 38.
Năm 2018 thật kỳ diệu: Năm chứng kiến sự bùng nổ lứa nam thần, nữ thần mới dọa soán ngôi các tường thành nhan sắc - Ảnh 39.
Năm 2018 thật kỳ diệu: Năm chứng kiến sự bùng nổ lứa nam thần, nữ thần mới dọa soán ngôi các tường thành nhan sắc - Ảnh 40.
Năm 2018 thật kỳ diệu: Năm chứng kiến sự bùng nổ lứa nam thần, nữ thần mới dọa soán ngôi các tường thành nhan sắc - Ảnh 41.

Vẻ đẹp xuất chúng của Vương Hạc Đệ từng gây xôn xao tại ngôi trường mà anh theo học. Ngày đó, anh chàng đã được chọn làm gương mặt đại diện cho nhà trường trên trang tuyển sinh