Năm 2018, BTS đã có những thành tích nào đáng được ghi danh vào lịch sử?

NJK, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 13/01/2019

Với những thành tích có ý nghĩa to lớn này, BTS xứng đáng là từ khóa âm nhạc của Kpop năm 2018.

BTS đã trải qua 365 ngày của năm 2018 không thể trọn vẹn hơn bởi vô số thành tích, kỉ lục khủng. Việc nhóm liên tục đi từ đỉnh cao này đến đỉnh cao khác khiến ngay cả người hâm mộ cũng không thể xác định đích đến cuối cùng nhóm sẽ đứng là đâu. Vượt lên những nghi ngại, áp lực, kì vọng và rào cản ngôn ngữ, BTS đã mang âm nhạc của mình bành trướng ra xa phạm vi đất nước Hàn Quốc, đạt được rất nhiều thành công "vô tiền khoáng hậu". Nhìn lại những thành tựu làm thay đổi lịch sử Kpop của BTS năm 2018 mới nhận ra rõ vị thế của nhóm khác biệt như thế nào so với các idolgroup hiện tại.

Trình diễn và nhận giải "Top Social Artist" hai năm liên tiếp tại Billboard Music Awards 2018

Sân khấu comeback của "Fake Love" không phải trên M Countdown hay Music Bank mà là lễ trao giải Billboard với sự có mặt của những nghệ sĩ âm nhạc hàng đầu thế giới. Là đại diện duy nhất của châu Á, BTS không những không lép vế mà còn "át vía" các khách mời phương Tây bởi lượng fan khủng khiếp đến cổ vũ. Từ lúc xuất hiện ở thảm đỏ đến khi nhận giải "Top Social Artist" hai năm liên tiếp, kết thúc hoành tráng với màn trình diễn "Fake Love" tốn nhiều giấy mực báo chí thế giới nhiều ngày sau đó, BTS đã "giật" trọn spotlight tại BBMAs 2018, tạo nên một trong những dấu ấn đáng nhớ nhất của Kpop nói chung năm 2018.

Năm 2018, BTS đã có những thành tích đáng được ghi danh vào lịch sử nào? - Ảnh 1.
Năm 2018, BTS đã có những thành tích đáng được ghi danh vào lịch sử nào? - Ảnh 2.

"Top Social Artist" hai năm liên tiếp thuộc về tay các chàng trai vàng của Big Hit

Phần trình diễn đỉnh cao của BTS tại BBMAs 2018

Càn quét sóng truyền hình nước Mỹ

Khởi đầu với sự xuất hiện trong chương trình ca nhạc đón giao thừa nổi tiếng nhất của Mỹ - Dick Clark's New Year's Rockin' Eve, BTS đã có một năm 2018 "đại náo" sóng truyền hình đất nước cờ hoa. Nhóm đã "all-kill" ba talk- show đình đám nhất bao gồm: The Ellen DeGeneres Show, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon và The Late Late Show with Jame Corden. Chương trình chào buổi sáng Good Morning America của đài ABC cũng lưu lại dấu chân của các chàng trai bằng màn thể hiện "IDOL" được phát trực tiếp trên màn hình lớn ở quảng trường thời đại. BTS cũng vinh dự là nghệ sĩ Kpop đầu tiên có buổi trò chuyện với các chuyên gia âm nhạc hàng đầu tại bảo tàng Grammy, khách mời trình diễn tại America’s Got Talent 2018. Có thể nói, tần suất xuất hiện của BTS trên sóng truyền hình Mỹ năm 2018 không hề thua kém ở Hàn Quốc, nếu không muốn nói là nhiều hơn.

Năm 2018, BTS đã có những thành tích đáng được ghi danh vào lịch sử nào? - Ảnh 4.
Năm 2018, BTS đã có những thành tích đáng được ghi danh vào lịch sử nào? - Ảnh 5.

BTS "all-kill" ba talk show ăn khách nhất nước Mỹ

"IDOL" được truyền trực tiếp đến màn hình lớn ở quảng trường thời đại trong chương trình chào buổi sáng Good Morning America

Hai lần xưng vương trên Billboard 200 – bảng xếp hạng album danh giá nhất thế giới

Trong khi các idolgroup đình đám khác của Kpop phải "chật vật" đặt chân vào Billboard 200 thì BTS đã "on top" bảng xếp hạng album danh giá nhất hành tinh này hai lần vào tháng 5 và tháng 8 năm nay. "Love Yourself: Tear" và "Love Yourself: Answer" chễm chệ trên No.1 đã khẳng định chất lượng âm nhạc tuyệt vời trong từng bài hát và sức mạnh fandom đáng kinh ngạc của BTS ở Mỹ. Thành tích này không chỉ đánh dấu một mốc son chói lọi trong sự nghiệp của nhóm mà còn có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc nâng tầm vị thế nền âm nhạc Kpop trên thị trường thế giới.

Trước siêu kỉ lục làm thay đổi lịch sử Kpop này, tổng thống Moon Jae In đã gửi thư chúc mừng cả BTS lẫn ARMY. Vào tháng 10/2018, BTS đã trở thành nghệ sĩ trẻ tuổi nhất Hàn Quốc nhận Huân chương Quốc công hạng 5 nhờ đóng góp to lớn của nhóm trong việc lan tỏa làn sóng nghệ thuật nước nhà ra thế giới.

Năm 2018, BTS đã có những thành tích đáng được ghi danh vào lịch sử nào? - Ảnh 7.
Năm 2018, BTS đã có những thành tích đáng được ghi danh vào lịch sử nào? - Ảnh 8.

BTS đạt No.1 Billboard 200 hai lần liên tiếp với "Love Yourself: Tear" và "Love Yourself: Answer"

Năm 2018, BTS đã có những thành tích đáng được ghi danh vào lịch sử nào? - Ảnh 9.

Thư chúc mừng của tổng thống Moon Jae In

Đại diện thế hệ trẻ phát biểu truyền cảm hứng tại trụ sở Liên Hợp Quốc

Sự chân thành luôn được nhắc đi nhắc lại trong âm nhạc và cách hoạt động nghệ thuật của BTS. Hợp tác với Unicef trong chiến dịch #ENDviolence từ tháng 11/2017, BTS đã mang đến trụ sở Liên Hợp Quốc bài phát biểu truyền cảm hứng không phải nói về hành trình gian khổ hay danh tiếng toàn cầu mà là những lời chia sẻ câu chuyện trưởng thành với đầy vấp ngã, thất bại, thiếu sót khi chinh phục ước mơ âm nhạc của nhóm, từ đó kêu gọi giới trẻ học cách yêu lấy chính bản thân mình. Với bài phát biểu này, Time đã vinh danh BTS trên bìa tạp chí nổi tiếng là "Next Generation Leaders" chứ không phải là "The Biggest Boyband" như cách truyền thông phương Tây gọi BTS trước đó.

Năm 2018, BTS đã có những thành tích đáng được ghi danh vào lịch sử nào? - Ảnh 10.

Bài phát biểu dài 6 phút tạo nên làn sóng đồng cảm lớn trong giới trẻ của BTS tại Unicef


Năm 2018, BTS đã có những thành tích đáng được ghi danh vào lịch sử nào? - Ảnh 11.

BTS trên bìa tạp chí Time nổi tiếng thế giới

Thống trị Daesang ở các lễ trao giải âm nhạc cuối năm tại quê nhà

Nếu năm 2017 chiếc Physical Daesang duy nhất của Golden Disc Awards gây tranh cãi khi thuộc về BTS chứ không phải EXO thì năm nay, không trao Daesang cho BTS mới là điều bất bình thường nhất. Không những lượng tiêu thụ album đã được xếp vào hàng "huyền thoại" của Kpop, BTS còn có digital rất nổi bật trên các bảng xếp hạng nhạc số tại quê nhà. Tính đến thời điểm hiện tại, tất cả những lễ trao giải đã tổ chức đều trao Daesang cho BTS dù nhóm có tham dự hay vắng mặt. Triple Daesang ở MAMA hay cú đúp ở Melon, MBG đã khẳng định rõ vị thế số 1 của BTS tại Kpop hiện nay.

Năm 2018, BTS đã có những thành tích đáng được ghi danh vào lịch sử nào? - Ảnh 12.
Năm 2018, BTS đã có những thành tích đáng được ghi danh vào lịch sử nào? - Ảnh 13.

BTS "quét sạch" Daesang ở các lễ trao giải âm nhạc cuối năm 2018

Siêu World Tour thắp sáng những thánh đường âm nhạc hàng đầu thế giới

Khởi động hoành tráng với 2 đêm diễn ở sân vận động Olympic Seoul (Jamsil) có sức chứa lên đến 70 nghìn chỗ ngồi, BTS đã mang các bài hát hoàn toàn bằng tiếng Hàn đến các thánh đường âm nhạc từ Á, Mỹ đến cả châu Âu.Vé ở Citi Field sold out trong mươi phút, The O2 Arena hay Tokyo Dome cũng không ngoại lệ. Hàng chục đêm diễn ở Mỹ, Pháp, Đức, Anh, Nhật Bản… luôn trong tình trạng khan hiếm vé. Như chưa từng có rào cản ngôn ngữ hay khác biệt văn hóa, dù là concert ở bất cứ quốc gia nào, tiếng hát hòa vào nhau của BTS và ARMY là không bao giờ thiếu.

Năm 2018, BTS đã có những thành tích đáng được ghi danh vào lịch sử nào? - Ảnh 14.
Năm 2018, BTS đã có những thành tích đáng được ghi danh vào lịch sử nào? - Ảnh 15.

Đằng sau những thành tích, kỉ lục khủng là "máu, mồ hôi, nước mắt" của bảy chàng trai Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V và Jungkook. Chính sự nỗ lực không ngừng để vượt qua khó khăn của BTS là điều mà người hâm mộ và công chúng luôn trân trọng và nể phục. Có lẽ thành tích lớn nhất mà BTS đã đạt được trong năm nay là bản hợp đồng 7 năm tiếp tục hoạt động cùng Big Hit chứ không phải kỉ lục khủng nào. Bởi nếu đầu năm 2018, BTS không quyết tâm đi cùng nhau thêm một chặng đường nữa thì tất cả những thành tựu, thành công rực rỡ ở trên chỉ là điều "viển vông" đối với các idolgroup Kpop mà thôi.

Tạm kết

Càng thành công thì áp lực, kì vọng càng lớn. BTS bây giờ là hình ảnh ưu tú đại diện cho Hàn Quốc, là nghệ sĩ mang trọng trách phát triển Kpop hơn nữa trên thị trường âm nhạc thế giới nên năm 2019 này chắc chắn sẽ còn nhiều điều đáng để mong chờ ở các chàng trai trẻ. Lời phát biểu của trưởng nhóm RM tại Golden Disc Awards 2019 là lời hứa chắc nịch của BTS mà người hâm mộ có thể hoàn toàn tin tưởng "Chúng mình tự nhủ sẽ không bao giờ trở nên kiêu ngạo và tiếp tục làm việc chăm chỉ cùng các thành viên và staff. Mình yêu mọi người."