“Mỹ Vị Kỳ Duyên” của Mike Angelo: Không quá đặc sắc, nhưng vẫn phù hợp để giải trí!

Feng Yu, Theo Trí Thức Trẻ 10:03 02/10/2017

Nếu đang cần một bộ phim để giải trí, chắc chắn "Mỹ Vị Kỳ Duyên" - tác phẩm mà Mike Angelo đóng vai chính - là một sự lựa chọn đáng để cân nhắc.

Sau khi Thanh Đạm Là Mỹ Vị Nhân Gian đi đến hồi kết, đến lượt bộ phim Mỹ Vị Kỳ Duyên chính thức trình chiếu trên đài Hồ Nam từ ngày 11/09. Từ lúc còn đang trong giai đoạn "thai nghén", tác phẩm đã thu hút được người hâm mộ và giới truyền thông chú ý nhờ sự góp mặt của mỹ nam Thái Lan - Mike Angelo. Tuy nhiên, mô-típ kịch bản của bộ phim đã quá quen thuộc với khán giả và được đánh giá ở mức không đặc sắc nhưng cũng không quá nhàm chán.

Mặc dù vậy, nếu đang trong giai đoạn cần một tác phẩm truyền hình Hoa Ngữ hiện đại để giết thời gian, đây vẫn là sự lựa chọn mới đáng để cân nhắc trong lúc chờ đợi những dự án “hot” hơn “lên sàn”.

Kịch bản “Mỹ Vị Kỳ Duyên” của Mike Angelo không đặc sắc, nhưng vẫn phù hợp để giải trí! - Ảnh 1.

Sự góp mặt của Mike Angelo thu hút được sự chú ý từ khán giả xứ Trung

Nội dung của Mỹ Vị Kỳ Duyên mở đầu bằng cảnh cặp đôi oan gia Tống Giai Minh (Mao Hiểu Đồng) và Lý Vũ Triết (Mike Angelo) gặp gỡ nhau khi Vũ Triết vô tình làm hỏng một bên kính xe máy của Giai Minh. Giai Minh là biên tập viên của một chương trình ẩm thực mà cô vô cùng tâm huyết. Thế nhưng, do chương trình không có khách mời đặc biệt cùng điểm nhấn đặc sắc, phía lãnh đạo có ý muốn ngừng sản xuất nó. Giai Minh không đồng ý và quyết tâm giữ lại chương trình này. Vì thế, cấp trên yêu cầu cô phải mời bằng được đầu bếp trứ danh - Lý Vũ Triết – tham gia chương trình.

Kịch bản “Mỹ Vị Kỳ Duyên” của Mike Angelo không đặc sắc, nhưng vẫn phù hợp để giải trí! - Ảnh 2.

Ròng rã mấy ngày trời, bằng phương pháp mặt dày, Giai Minh lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh anh. Vũ Triết từ chối tham gia chương trình và cảm thấy cô gái này thật phiền phức. Anh đưa ra yêu cầu, nếu Giai Minh nhận diện được 10 nguyên liệu trong món ăn mình đã làm, anh sẽ ký hợp đồng tham gia. Tuy Giai Minh đoán sai nguyên liệu cuối cùng, nhưng cá tính đặc biệt của cô đã khiến anh có cái nhìn khác về người con gái “lắm chuyện” này. Kể từ đó, một tình cảm khác lạ đã nảy nở trong lòng Vũ Triết. Anh luôn để ý đến từng hành động của Giai Minh, thậm chí còn ghen tuông khi thấy cô ôm lấy sếp.

Lúc này, Giai Minh cũng hoàn toàn không ngờ được rằng, Lý Vũ Triết còn đang che giấu một thân phận cực kỳ đặc biệt đằng sau cái mác “đầu bếp”. Anh là thiếu gia của tập đoàn giàu có Lý thị.

Kịch bản “Mỹ Vị Kỳ Duyên” của Mike Angelo không đặc sắc, nhưng vẫn phù hợp để giải trí! - Ảnh 3.

Đồng thời, Vũ Triết cũng âm thầm bảo vệ và làm mọi việc vì cô. Khi thiếu gia Lý thị tình cờ biết được Giai Minh đang tìm kiếm mẹ mình, anh cũng không ngần ngại giúp cô và luôn ở bên cạnh cổ vũ cô. Sự xuất hiện của Giai Minh cũng khiến cho kế hoạch liên hôn giữa cha Vũ Triết – ông Lý Kiến Quốc - và người bạn thanh mai trúc mã Diệp Dĩ Lan (Trần Hân Dư) của anh đổ bể.

Kịch bản “Mỹ Vị Kỳ Duyên” của Mike Angelo không đặc sắc, nhưng vẫn phù hợp để giải trí! - Ảnh 4.

Triệu Hàn – Diệp Dĩ Lan (Trần Hân Dư) – Lý Vũ Triết là ba người bạn cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Triệu Hàn yêu Dĩ Lan, Dĩ Lan đem lòng yêu Vũ Triết, Vũ Triết lại thích Giai Minh, còn Giai Minh lại thích Triệu Hàn. Sau một thời gian bị Giai Minh "lơ" đẹp, Vũ Triết quyết định thổ lộ lòng mình. Thế nhưng, mối tình vừa mới chớm nở của cả hai lại bị ngăn cản và nhanh chóng kết thúc. Lý do là vì cổ phiếu của Lý thị liên tục sụt giảm, bà nội Dĩ Lan ép Vũ Triết phải kết hôn với cô ta thì mới đồng ý rót vốn đầu tư.

Đối mặt với sự ép buộc đó, Vũ Triết đành phải từ bỏ tình cảm riêng để trở thành chồng Dĩ Lan. Tuy nhiên, anh vô tình phát hiện được những âm mưu phía sau của cha mình và Dĩ Lan nên đã hủy hôn. Câu chuyện của thế hệ trước và sự không môn đăng hộ đối khiến cho tình yêu của Vũ Triết – Giai Minh vấp phải nhiều rào cản và ngăn trở.

Kịch bản “Mỹ Vị Kỳ Duyên” của Mike Angelo không đặc sắc, nhưng vẫn phù hợp để giải trí! - Ảnh 5.

Về diễn xuất, nam chính Mike Angelo đã thể hiện thành công nhân vật đại thiếu gia Lý thị kiêm đầu bếp lạnh lùng nổi tiếng Lý Vũ Triết. Trong quá trình bộ phim lên sóng, nam diễn viên Thái Lab đã tạo nên những nét rất riêng và độc đáo cho vai diễn này. Kiểu búng tay đặc trưng của Vũ Triết trong phim là một ví dụ điển hình. Gương mặt điển trai kết hợp với diễn xuất tự nhiên, cộng đồng fan nữ ở Trung Quốc hiện nay của anh đã tăng lên đáng kể sau khi theo dõi Mỹ Vị Kỳ Duyên. Mặc dù vậy, ở một vài phân cảnh, Mike Angelo nên thể hiện biểu cảm đa dạng hơn. Chẳng hạn như trong khoảnh khắc nhân vật Lý Vũ Triết của anh tỏ tình với Tống Giai Minh.

Kịch bản “Mỹ Vị Kỳ Duyên” của Mike Angelo không đặc sắc, nhưng vẫn phù hợp để giải trí! - Ảnh 6.

Về phần Mao Hiểu Đồng, nữ diễn viên sinh năm 1988 nổi tiếng qua loạt vai phụ trong các tác phẩm như Cẩm Tú Vị Ương, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên. Dù kinh nghiệm diễn xuất dày dạn, song, Mao Hiểu Đồng đã để lộ những yếu điểm cần cải thiện khi lên hàng nữ chính lần này. Lúc diễn cảnh tay đôi cùng Mike, khán giả cảm thấy cô đang "hụt hơi" khi phải cố gắng đuổi kịp phong độ của mỹ nam xứ chùa vàng. Ở những tập đầu tiên, người xem đều thấy Mao Hiểu Đồng khá “đơ”. Tuy nhiên càng về sau, diễn xuất của Mao Hiểu Đồng cũng có sự cải thiện đáng kể. Đặc biệt ở phân cảnh khóc, nỗi đau khi phải chúc phúc cho người yêu của Giai Minh được Mao Hiểu Đồng truyền tải khá trọn vẹn.

Kịch bản “Mỹ Vị Kỳ Duyên” của Mike Angelo không đặc sắc, nhưng vẫn phù hợp để giải trí! - Ảnh 7.

Còn về hai diễn viên phụ là Trương Vũ Kiếm và Trần Hân Dư, họ vẫn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa so với hai đồng nghiệp kể trên. Khi theo dõi bộ phim, người xem chỉ thấy một Trương Vũ Kiếm "mắt hí" nhìn chằm chằm vào một người nào đó, dù không biết anh đang suy nghĩ hay mưu tính chuyện gì. Trong khi đấy, Trần Hân Dư lại chỉ có một sắc thái biểu cảm. Đa phần, cô nàng chỉ bày ra bộ dạng "mắt tròn xoe ngơ ngác". Ở những cảnh cần thể hiện sự đau khổ, Trần Hân Dư áp dụng triệt để “tuyệt chiêu” bặm môi mà không thể hiện được nội tâm nhân vật của mình đang dằng xé như thế nào.

Kịch bản “Mỹ Vị Kỳ Duyên” của Mike Angelo không đặc sắc, nhưng vẫn phù hợp để giải trí! - Ảnh 8.

Một điểm chẳng có gì đáng ngạc nhiên ở Mỹ Vị Kỳ Duyên là nữ chính Tống Giai Minh càng về sau càng bị "bánh bèo hóa". Đây dường như đã là xu thế khó bỏ của phim truyền hình xứ Trung. Cứ mỗi lần cô nàng dầm mưa là sẽ bị ốm đến mức phải nhập viện. Vị trí biên tập viên của một chương trình truyền hình thường đòi hỏi người làm việc phải có một sức khỏe tốt. Thế nhưng trong phim, Giai Minh hoàn toàn trái ngược và có phần yếu đuối.

Kịch bản “Mỹ Vị Kỳ Duyên” của Mike Angelo không đặc sắc, nhưng vẫn phù hợp để giải trí! - Ảnh 9.

Về phần kịch bản, Mỹ Vị Kỳ Duyên được chấp bút theo một mô-típ quen thuộc được áp dụng trong hầu hết những bộ phim Hoa Ngữ thuộc thể loại tình cảm hiện đại ngày nay. Nội dung phim xoay quanh mối quan hệ tay tư rắc rối cùng những âm mưu của thế hệ trước. Thêm vào đó, phần hậu kỳ và chế tác của phim còn sơ sài, một số phân cảnh trong phim được cắt ghép không hợp lý và vướng phải nhiều lỗi nhỏ. Chưa kể đến việc, nhịp phim quá chậm khiến khán giả cảm thấy buồn ngủ vì suốt ngày phải thấy cảnh Vũ Triết chơi trò đuổi bắt với Giai Minh. Còn nữ chính Giai Minh lại ngốc nghếch đến bực mình khi mãi không nhận ra được tình cảm của nam chính.

Kịch bản “Mỹ Vị Kỳ Duyên” của Mike Angelo không đặc sắc, nhưng vẫn phù hợp để giải trí! - Ảnh 10.

Điểm cộng nhỏ của Mỹ Vị Kỳ Duyên là những câu thoại đậm chất ngôn tình của nam chính Lý Vũ Triết như: "Điều duy nhất anh cảm thấy hối hận chính là đồng ý giúp em theo đuổi Tiểu Hàn. Anh thích em!"; "Anh thích em, em có muốn ở bên cạnh anh cả đời hay không?". Những cảnh hơn thua nhau của hai nhân vật chính hay những lần búng tay – nét riêng của Vũ Triết - đã phần nào khiến người xem quên đi cảm giác chậm chạp mà bộ phim mang lại.

Trailer "Mỹ Vị Kỳ Duyên"

Mỹ Vị Kỳ Duyên hiện đang được phát sóng từ thứ Hai đến Chủ nhật hằng tuần trên đài Hồ Nam. Bộ phim gồm 56 tập, mỗi tập có thời lượng 50 phút.