Mỹ ghi nhận hơn 2400 người thiệt mạng vì nhiễm Covid-19 trên khắp cả nước, chỉ còn lại 2 tiểu bang chưa có ca tử vong

Jayden, Theo Tổ Quốc 10:56 30/03/2020

Trong khi dịch Covid-19 diễn biến nghiêm trọng ở Mỹ, Tổng thống Trump cho biết đỉnh dịch có thể diễn ra sau 2 tuần nữa. Đồng thời, ông Trump yêu cầu kéo dài lệnh cách biệt xã hội đến hết tháng 4.

Mỹ hiện có ít nhất 139.714 người nhiễm Covid-19, cao nhất trên toàn thế giới, theo CNN thống kê đến 9h30 sáng ngày 30/3 (giờ Việt Nam).

Trong số các bệnh nhân, đã có 2.425 người tử vong được ghi nhận ở 48 bang. Đến hiện tại, chỉ còn lại 2 bang chưa có trường hợp thiệt mạng là Hawaii và Wyoming. Gần đây nhất, bang Tây Virginia đã báo cáo bệnh nhân Covid-19 đầu tiên qua đời. Trước đó, trong các ngày 28 và 29/3, bang Rhode Island cũng có 3 nạn nhân đầu tiên.

Mỹ ghi nhận hơn 2400 người thiệt mạng vì nhiễm Covid-19 trên khắp cả nước, chỉ còn lại 2 tiểu bang chưa có ca tử vong  - Ảnh 1.

Ảnh: AP

Tâm dịch New York đang chiếm khoảng 42% tổng số ca nhiễm ở Mỹ (59.513 ca) và cũng có số người tử vong cao nhất cả nước (965 người). Bảng thống kê dưới đây cho biết 10 tiểu bang có đông bệnh nhân nhất ở Mỹ:

Mỹ ghi nhận hơn 2400 người thiệt mạng vì nhiễm Covid-19 trên khắp cả nước, chỉ còn lại 2 tiểu bang chưa có ca tử vong  - Ảnh 2.

Danh sách 10 tiểu bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong dịch Covid-19 tính theo số ca nhiễm. Ngoài ra bảng thống kê còn cho thấy số người bệnh trên mỗi 100.000 dân và số người tử vong. (Nguồn: CNN)

Trước tình hình dịch bệnh nghiêm trọng, Tổng thống Trump thông báo sẽ kéo dài lệnh cách biệt xã hội cho đến ngày 30/4 nhằm "giảm tốc độ lây lan". Ngoài ra, ông Trump cho biết, căn cứ theo các mô hình phân tích thì dịch sẽ chạm đỉnh trong 2 tuần tới, khi đó tỷ lệ tử vong sẽ tăng cao nhất.

"Không có điều gì tồi tệ hơn tuyên bố chiến thắng trong một cuộc chiến chưa kết thúc" - ông Trump nói. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ hi vọng "chúng ta sẽ trên đà phục hồi từ ngày 1/6. Nhiều điều to lớn sẽ diễn ra".

(Theo CNN)

Mỹ ghi nhận hơn 2400 người thiệt mạng vì nhiễm Covid-19 trên khắp cả nước, chỉ còn lại 2 tiểu bang chưa có ca tử vong  - Ảnh 4.