MV "Sáng mắt chưa" đậm chất đồng tính, Trúc Nhân quá thông minh hay quá liều lĩnh?

toby, Theo Helino 20:39 01/08/2019

MV hoành tráng nhất sự nghiệp của Trúc Nhân không phải về ồn ào showbiz, không phải tình cảm gia đình mà lại đậm sắc tím LGBT.

MV Sáng mắt chưa đậm chất đồng tính, Trúc Nhân quá thông minh hay quá liều lĩnh? - Ảnh 1.

Trúc Nhân comeback hoành tráng với "Sáng Mắt Chưa"

Vào lúc 8h00 ngày 31/7/2019, Trúc Nhân "không kèn không trống" đã trở lại đường đua Vpop với MV "Sáng Mắt Chưa" đậm sắc tím LGBT và nhận được phản hồi tích cực từ phía khán giả. Tái hợp Mew Amazing – nhạc sĩ cha đẻ của hit "Thật Bất Ngờ"sau 4 năm, trải qua nhiều bản phối/demo khác nhau và thai nghén tận 2 năm, đến cuối cùng thì bộ đôi Trúc Nhân và Mew Amazing cũng đã tự tin tung MV "Sáng Mắt Chưa" đến với công chúng.

MV Sáng mắt chưa đậm chất đồng tính, Trúc Nhân quá thông minh hay quá liều lĩnh? - Ảnh 2.

Lần trở lại lại Trúc Nhân quyết tâm đầu tư "khủng" và chọn chủ đề khai thác độc đáo.

SÁNG MẮT CHƯA? (MV) | TRÚC NHÂN (#SMC?)

Mức đầu tư "khủng" cho một chủ đề khác biệt với số đông

Trong lần trở lại này, Trúc Nhân thực sự đã đầu tư rất khủng cho "Sáng Mắt Chưa", cả về thời gian, chất xám, công sức và kinh phí. Trong buổi họp báo diễn ra ngày 31/7/2019 trước giờ thả xích MV, Trúc Nhân cho biết ca khúc này đã "ngốn" gần 3 năm để hoàn thiện bản phối. Sau nhiều lần gửi demo và chỉnh sửa để cho ra được sản phẩm cuối cùng, cả Trúc Nhân, nhạc sĩ Mew Amazing và ekip sản xuất của Nguyễn Hải Phong đã có được những kỉ niệm vô cùng quý giá.

MV Sáng mắt chưa đậm chất đồng tính, Trúc Nhân quá thông minh hay quá liều lĩnh? - Ảnh 4.

Vũ đoàn hoành tráng đẳng cấp quốc tế - Angel Turbo (Thái Lan)

MV Sáng mắt chưa đậm chất đồng tính, Trúc Nhân quá thông minh hay quá liều lĩnh? - Ảnh 5.

Tạo hình độc đáo đậm chất LGBT

"Trúc Nhân là một người nghệ sĩ trẻ cực kì gai góc và khó tính, phải đấu tranh và thuyết phục tôi rất nhiều để chọn lại một bản phối ưng ý hơn" - Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong nhận định. Thậm chí đến ngày trước khi diễn ra họp báo công bố bài hát, ekip sản xuất vẫn còn phải điều chỉnh lại phần nhạc của "Sáng Mắt Chưa". Qua đó cho thấy Trúc Nhân là một ca sĩ vô cùng tỉ mỉ và cầu toàn trong các sản phẩm âm nhạc của mình.

Việc quay MV cũng khó khăn vô cùng khi Trúc Nhân phải trải qua hai đợt quay tại hai nơi khác nhau: Thái Lan và Việt Nam. Phân đoạn vũ đạo của anh cùng với nhóm nhảy Thái Lan Angel Turbo được xem là điểm sáng của cả MV "Sáng Mắt Chưa". Theo thông tin từ buổi họp báo, phân đoạn này chỉ tốn của Trúc Nhân gần 3 giờ đồng hồ nhưng kinh phí bỏ ra để trả "cát-xê" cho nhóm nhảy quốc tế này thực sự làm anh bị choáng. Với suy nghĩ "đã phóng lao rồi thì phải theo lao", Trúc Nhân vẫn chấp nhận đầu tư và tâm huyết đến cùng với sản phẩm mang chủ đề mới mẻ này.

Chủ đề đồng tính - một con dao hai lưỡi về mức độ phủ sóng?

Rõ ràng từ lyrics đến câu chuyện được xây dựng trong MV, Mew Amazing và Trúc Nhân đều mong muốn đưa ra thông điệp tôn vinh cộng đồng LGBTQI+. Từ trước đến nay trong nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng, hình ảnh cộng đồng Thế giới thứ 3 được phác hoạ rất khép kín và tự ti. Qua sản phầm này Mew Amazing và Trúc Nhân mong muốn mang đến một tư tưởng văn minh hơn trong xã hội hiện đại - phải có một sự vùng lên để đấu tranh dành bình đẳng cho cộng đồng LGBT. Tuy nhiên, thông điệp trên đòi hỏi phải có sự truyền tải một cách tinh tế để công chúng không cảm thấy bị "phô".

Sau khi ra mắt, MV "Sáng Mắt Chưa" được đông đảo cộng đồng "cầu vồng" đón nhận và dành nhiều lời khen có cánh cho Trúc Nhân vì tư tưởng táo bạo, dám nghĩ dám làm. Hình ảnh một chàng trai sống thật với giới tính của mình, đanh đá trả thù người yêu và dằn mặt nàng bánh bèo ngây ngô nhưng lại vô cùng thông minh khi đến cuối MV tất cả chỉ là một giấc mơ, Trúc Nhân vẫn "Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc" đầy văn minh.

MV Sáng mắt chưa đậm chất đồng tính, Trúc Nhân quá thông minh hay quá liều lĩnh? - Ảnh 6.

Trúc Nhân tạo dáng bên dàn trai đẹp.

MV Sáng mắt chưa đậm chất đồng tính, Trúc Nhân quá thông minh hay quá liều lĩnh? - Ảnh 7.

Một trong những phân cảnh "hot" của MV "Sáng Mắt Chưa"

MV Sáng mắt chưa đậm chất đồng tính, Trúc Nhân quá thông minh hay quá liều lĩnh? - Ảnh 8.

Đoạn "tét" mông ở cuối MV được đánh giá hơi "thô"

Lựa chọn một đề tài khó chưa ai khai thác, đúng ngay sở trường thông minh và đầy sáng tạo có vẻ là một lựa chọn thông minh. Tại buổi công chiếu, tất cả nghệ sỹ và nhà báo đứng lên vỗ tay khi kết thúc Mv, vô số lời khen có cánh đã chứng minh điều đó.

Thế nhưng lựa chọn này không phải không có mặt trái. Nếu như những sản phẩm trước đó của Trúc Nhân như "Thật bất ngờ" có thể dành cho mọi độ tuổi, giới tính. Còn với Mv lần này, không phải ai cũng có thể đồng cảm và vui vẻ hát câu "Chàng trai đang sánh bước bên em, thể nào rồi cũng sẽ thuộc về anh".

Táo bạo và dũng cảm, "Sáng mắt chưa" cũng rất liều lĩnh khi sản phẩm âm nhạc lần này có thể vô tình thu hẹp đối tượng khán giả trong bộ phận LGBT.

Đang cố gắng để có được một "Thật Bất Ngờ" thứ 2?

Cùng nhìn lại cách đây hơn 3 năm về trước, cuối năm 2015 Trúc Nhân đã cùng Mew Amazing trình làng cho Vpop một series-thị-phi-nhiều-tập "Thật Bất Ngờ". Sức công phá và mức độ lan truyền của MV này tại thời điểm đó thực sự choáng ngợp, giúp Trúc Nhân nhận về cơn mưa lời khen từ giới chuyên môn lẫn người yêu nhạc.

THẬT BẤT NGỜ (MV) - TRÚC NHÂN

Hình ảnh ẩn dụ trào phúng, lối diễn xuất tự nhiên, hài hước và nhịp điệu sôi nổi của "Thật Bất Ngờ" đã cộng hưởng mang đến một hiệu quả tròn trịa. Nhưng nếu nhìn sâu hơn một chút, bên cạnh những yếu tố về nghệ thuật, việc khai thác những vấn đề mang tính thời sự xã hội đang diễn ra sôi nổi tại thời điểm đó đã góp một phần không nhỏ đến khả năng phủ sóng rộng rãi của ca khúc. Thì với lần trở lại này, chủ đề được khai thác bị thu hẹp lại so với đại chúng, việc để đạt được "MV trăm triệu views" có vẻ như càng khó khăn hơn với Trúc Nhân.

MV Sáng mắt chưa đậm chất đồng tính, Trúc Nhân quá thông minh hay quá liều lĩnh? - Ảnh 10.

Để đạt được "MV trăm triệu views" có vẻ như càng khó khăn hơn với Trúc Nhân.

Trong buổi họp báo ngày 31/7, cả Mew Amazing và Trúc Nhân đều chia sẻ về áp lực rất lớn của cả hai khi mong muốn mang đến một sản phẩm mới đặc sắc và ấn tượng hơn "Thật Bất Ngờ". Do đó từ khâu lên ý tưởng, hoà âm phối khí đến quá trình xây dựng MV đều ngốn rất nhiều thời gian và chất xám của toàn bộ ekip. Với hy vọng vượt qua được cái bóng lớn của "Thật Bất Ngờ" trước đây, có lẽ Trúc Nhân sẽ phải chờ xem hiệu ứng khán giả như thế nào sau lần trở lại này.