MV "Chị ngả em nâng" vướng nghi vấn đụng chạm tôn giáo, Bích Phương và giám đốc sáng tạo Denis Đặng nói gì?

Mai Mon, Theo Helino 11:54 21/11/2018

Bích Phương và giám đốc sáng tạo Denis Đặng đã có những chia sẻ thẳng thắn trên trang cá nhân khi MV "Chị ngả em nâng" có những chi tiết vướng nghi vấn đụng chạm tôn giáo.

Tối 18/11, Bích Phương chính thức cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới mang tên "Chị ngả em nâng". Đây cũng là MV cuối cùng nằm trong dự án đầy tâm huyết "Việt Nam Việt Nam" mà Bích Phương cùng ekip của mình đã ấp ủ thực hiện trong suốt hai năm qua sau "Nói thương nhau thì đừng làm trái tim em đau" và "Bùa yêu". 

Sau khi ra mắt, "Chị ngả em nâng" nhận được nhiều lời khen từ phía người hâm mộ cho đề tài tình bạn mới mẻ, âm nhạc Pop-Moombaton lôi cuốn, thời thượng cùng phần hình ảnh được đầu tư công phu. Tuy nhiên, sản phẩm âm nhạc này cũng không may vướng phải ý kiến trái chiều khi có một vài phân cảnh trong MV bị cho là đụng chạm tôn giáo như đập nát trứng phục sinh, bắn mũi tên, thiêu đốt bù nhìn giống với cây thập giá hay hoá thân vào hình ảnh mẹ Maria nhưng lại ôm ra một con quái vật là chú rồng... Trước những nghi vấn này của người hâm mộ, cả Bích Phương và Denis Đặng - giám đốc sáng tạo của MV đã có những chia sẻ để làm rõ vấn đề. 

MV Chị Ngả Em Nâng - Bích Phương

MV Chị ngả em nâng vướng nghi vấn đụng chạm tôn giáo, Bích Phương và giám đốc sáng tạo Denis Đặng nói gì? - Ảnh 2.

Hình ảnh Bích Phương bên cạnh bù nhìn rơm giống cây thập giá đang bốc cháy hay đập nát trứng phục sinh trong MV cũng khiến khán giả đưa ra nhiều ý kiến trái chiều.

Bích Phương chia sẻ, ban đầu cô không có ý định sẽ lên tiếng về vấn đề này. Tuy nhiên vì trên MXH xuất hiện ý kiến hoàn toàn trái ngược với thông điệp mà cô cũng như ekip gửi gắm nên giọng ca "Bùa yêu" buộc phải có trách nhiệm lên tiếng. Cô cho biết việc này không phải chỉ vì quyền lợi của bản thân mà quan trọng hơn là trả lại sự trong sạch nhân văn cho bài hát "Chị ngả em nâng" cũng như toàn bộ ekip sản xuất hình ảnh.

Theo đó, Bích Phương đã đưa ra từng lời giải thích chi tiết cho những yếu tố bị quy chụp đụng chạm tôn giáo trong MV như sau:

- Về những quả trứng trong MV, theo như hiểu biết của cô và ekip, trứng phục sinh là những quả trứng luộc, trứng nhựa, trứng socola được trang trí hoa văn bên ngoài. Còn những quả trứng trong MV là trứng sống. Mỗi quả trứng đều được gắn 1 cặp râu - hình tượng của nhân vật nam đã bạo hành và chối bỏ đứa con của nhân vật KiNa khi biết tin cô có thai. Trong lúc vừa tức giận vừa hoang mang lo lắng, nhân vật của Bích Phương đã để cho KiNa được thoả sức trút giận để cô ấy có tinh thần thoải mái hơn, hoàn toàn không có ẩn ý tôn giáo nào trong đó.

- Về chuyện bắn cung và đốt cháy Thánh giá, Bích Phương khẳng định ai xem qua MV cũng biết những vật bị đốt cháy và bắn vào đều là bù nhìn rơm, không phải thánh giá.

- Về tạo hình của Bích Phương trong MV, cô nhấn mạnh đó là 1 bà đồng, không phải Đức Mẹ. Cô khẳng định mình mặc chiếc váy có in hình Đức Mẹ không có nghĩa là đang hoá thân thành Đức Mẹ. Vì vậy, nữ ca sĩ không có hành động nào xúc phạm hình ảnh của Đức Mẹ, cũng như đốt cháy hình ảnh Đức Mẹ trong MV.

- Về hình ảnh người chị sinh ra một chú rồng con, Bích Phương cho biết chú rồng giống như biểu tượng của sức mạnh, sẽ che chở cho các cô gái sau này, không phải quái vật. Và Bích Phương trong phân cảnh đó chỉ là một cô em đỡ đẻ cho chị chứ không phải hoá thân thành Đức Mẹ bế rồng. 

Cuối cùng, Bích Phương nhấn mạnh: "Trong suốt quá trình làm nghề 7 năm, Phương luôn tự hào mình là người không bao giờ chủ động sử dụng chiêu trò scandal để được quan tâm, nhất là với ca khúc có thông điệp nhân văn như thế này, Phương và ekip càng không bao giờ dùng tôn giáo để có được sự chú ý. Hi vọng lời giải thích trên đây đến được với những người cần nghe nó, và hi vọng các bạn tin vào những thông điệp tích cực hướng thiện đơn thuần mà Phương muốn gửi gắm, cuộc sống này vốn dĩ đã quá nhiều mệt mỏi rồi, chúng ta hãy bỏ bớt thuyết âm mưu áp đặt lên nhau và suy nghĩ đơn giản đi cho mọi thứ nhẹ nhàng hơn được không?"

MV Chị ngả em nâng vướng nghi vấn đụng chạm tôn giáo, Bích Phương và giám đốc sáng tạo Denis Đặng nói gì? - Ảnh 3.

Về phía Denis Đặng, anh tâm sự khi bước chân vào con đường sáng tạo chuyên nghiệp luôn coi mỗi sản phẩm là một câu chuyện được viết nên trong một thế giới riêng của ngôn ngữ hình ảnh với mọi cung bậc cảm xúc vui, buồn, hạnh phúc, khổ đau, cám dỗ... Anh cũng đồng thời khẳng định thế giới ấy không bao giờ có chỗ cho những báng bổ hay xúc phạm. "Và khi được Bích Phương và Tiên Cookie giao trọng trách tạo nên một thế giới riêng cho "Chị ngả em nâng", nguyên tắc ấy vẫn không hề thay đổi. Đó là thế giới giao thoa đa sắc giữa những nét văn hoá Việt Nam và thế giới nhằm tôn lên tinh thần nữ quyền mạnh mẽ, dám chạm đến những ám ảnh có phần gai góc của bạo hành, phá thai, làm mẹ đơn thân..." - Denis Đặng cho biết.

Những hình vẽ mà Denis Đặng chuẩn bị trong quá trình xây dựng concept MV "Chị ngã em nâng" cũng được anh chia sẻ kèm theo dòng trạng thái.

Còn về những chi tiết nhạy cảm trong MV, Denis thẳng thắn: "Thế giới ấy trao sức mạnh cho người phụ nữ bảo vệ bản thân qua hình tượng cô em gái tập bắn cung vào những bù nhìn rơm (chứ không phải thập tự giá như một số bạn liên tưởng). Thế giới ấy ươm mầm hy vọng trong hình tượng những quả trứng sắc màu ẩn chứa ma thuật. Có chút niềm vui thơ ngây khi những quả trứng được đập vỡ lấy cảm hứng từ trò chơi đọ trứng của Phương Tây trong ngày lễ hiện đại. 

Thế giới ấy tôn vinh thiên chức kiến tạo của người phụ nữ với chi tiết cô chị đẻ ra trứng rồng, vốn là biểu tượng chung cho sức mạnh trường tồn trong đa số các nền văn hoá. Và bởi vậy, ngay từ trước khi thành hình thì thế giới của Chị Ngả Em Nâng chưa bao giờ dám báng bổ tôn giáo".

Tuy nhiên, anh cũng thừa nhận có thể trong quá trình sản xuất, một số lựa chọn trang phục và đạo cụ đã vô tình tạo nên những liên tưởng khiến một số khán giả hiểu lầm. Khi nhận được những phản hồi này, anh cảm thấy rất đáng tiếc và sẽ ghi nhận để có những thay đổi cho các dự án sau.

MV Chị ngả em nâng vướng nghi vấn đụng chạm tôn giáo, Bích Phương và giám đốc sáng tạo Denis Đặng nói gì? - Ảnh 5.

Denis Đặng là giám đốc sáng tạo của nhiều MV như "Chị Ngả Em Nâng" (Bích Phương), "Như Lời Đồn" (Bảo Anh), "No Boyfriend" (Hoàng Yến Chibi), "Màu Nước Mắt" (Nguyễn Trần Trung Quân), "Còn Yêu Đâu Ai Rời Đi" (Đức Phúc)...