YG không quan tâm đến No.1 trên các show âm nhạc?

Bé Bun, Theo Trí Thức Trẻ 14:05 11/09/2013

Thay vì cố bon chen tung ca khúc mới vào đầu tuần, G-Dragon lại chọn thời điểm sát cuối tuần để chiêu đãi fan.

Vừa qua, trang OSEN đã có một bài viết về việc YG Entertainment không còn chú trọng chiến thắng trên các show âm nhạc. Trong khi các nghệ sỹ luôn cố tình phát hành sản phẩm âm nhạc mới vào thứ 2 để tranh thủ được doanh số tuần tối đa, từ đó giúp tăng điểm khi ganh đua giành No.1 trên các show âm nhạc cuối tuần, YG lại để G-Dragon làm điều ngược lại.

Thay vì tung cả album ngay từ thứ 2, G-Dragon lại chia nhỏ Coup D'Etat ra để phát hành. Cuối tuần trước, thủ lĩnh Big Bang đã hé lộ phần tiếp theo của solo album mới vào thứ 5. Với việc xuất xưởng sản phẩm muộn như vậy, G-Dragon gần như không có điểm doanh số tuần trong khi tính tổng điểm trên các show âm nhạc.

YG không quan tâm đến No.1 trên các show âm nhạc? 1
Tung sản phẩm âm nhạc mới vào cuối tuần, G-Dragon dường như không quan tâm tới 
điểm số về doanh số trên các show âm nhạc

Cư dân mạng Hàn Quốc đã bày tỏ quan điểm của mình về việc này:

"Các show âm nhạc không còn ý nghĩa gì nữa rồi, đặc biệt là khi EXO thắng Crayon Pop chỉ nhờ vào doanh số album và TEEN TOP thì đã giành No.1 ngay khi vừa trở lại. G-Dragon có thể bán album ngon lành mà không cần quảng bá ở đó" - Bình luận nhận 2.456 vote đồng tình và 161 vote không đồng tình.

"Các show âm nhạc của chúng ta chỉ như một cuộc thi về độ nổi tiếng mà thôi" - Bình luận nhận 1.945 vote đồng tình và 49 vote không đồng tình.

"Tôi thích ca khúc của anh ấy (G-Dragon). Tôi thích việc YG không bị ám ảnh bởi việc phải giành chiến thắng" - Bình luận nhận 1.747 vote đồng tình và 100 vote không đồng tình.

"Đúng rồi, việc giành No.1 chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nếu YG quan tâm đến chiến thắng thì họ đã không để cả G-Dragon, Seungri2NE1 trở lại cùng lúc như vậy" - Bình luận nhận 1.664 vote đồng tình và 76 vote không đồng tình.

"Đã xa rồi cái thời chúng ta quan tâm đến chiến thắng trên các show âm nhạc. EXO hay Crayon giành chiến thắng cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa" - Bình luận nhận 1.376 vote đồng tình và 107 vote không đồng tình.

"Tôi không nghĩ YG còn quan tâm đến các nghệ sỹ của họ nữa... Họ quá bận rộn để lăng xê những thực tập sinh của mình rồi" - Bình luận nhận 328 vote đồng tình và 18 vote không đồng tình.

"Tôi chẳng xem các show âm nhạc nữa... Tôi chỉ quan tâm đến thứ hạng online của các ca khúc mà thôi" - Bình luận nhận 276 vote đồng tình và 20 vote không đồng tình.