Xu hướng mới để xếp hạng cao trong Kpop: "Hãy khác biệt"

Alex , Theo Trí Thức Trẻ 00:00 12/05/2013

Thất bại của các nhóm thần tượng trên BXH trong thời gian gần đây đã chứng minh cho xu hướng này.

Vài tháng qua, các BXH digital (BXH chỉ dựa trên doanh số trực tuyến) của Kpop đã cho thấy nhiều sự thay đổi lớn. Ngôi vị thống trị không còn là cuộc tranh giành của riêng những nhóm thần tượng nổi tiếng như trước đây, mà thay vào đó là các nghệ sỹ đa dạng về phong cách trong hàng ngũ Top 10. 

Xu hướng mới để xếp hạng cao trong Kpop: "Hãy khác biệt" 1
Thất bại của các nhóm thần tượng trên các BXH trong thời gian gần đây là minh chứng cho xu hướng này 

Thất bại của 2PM qua màn trở lại gần đây là ví dụ hoàn hảo cho xu hướng này. Hôm 5/5, thần tượng dã thú của JYP phát hành Comeback When You Hear This Song, nhưng trái với mong đợi, ca khúc này hầu như đã không gây được ấn tượng nào trên các BXH trong những ngày đầu tiên.

Cách đây mấy tuần, nghệ sĩ kỳ cựu Cho Yong Pil trở thành mục tiêu chú ý của truyền thông khi tái xuất giang hồ với Bounce sau 10 năm quy ẩn. Ca khúc lập tức thống trị các BXH, hạ đo ván hit đình đám Gentleman của Psy

Xu hướng mới để xếp hạng cao trong Kpop: "Hãy khác biệt" 2

Xu hướng mới để xếp hạng cao trong Kpop: "Hãy khác biệt" 3
Những nghệ sỹ tiền bối…

Đầu tuần này, "nữ hoàng Kpop" Lee Hyori đã tiêu diệt hàng loạt BXH digital bằng Miss Korea – một ca khúc Retro mang phong cách rất lạ so với các single trước đó của cô. 

Bên cạnh những tiền bối trong làng nhạc như Lee Hyori, PsyCho Yong Pil, các nhóm tân binh, nghệ sỹ Indie và thí sinh từ những chương trình tuyển chọn tài năng cũng đã thể hiện bản lĩnh của mình. Ngay cả trước khi trở thành Quán quân Kpop Star mùa thứ 2, anh em Akdong Musician cũng đã là thành viên thường trực trên nhiều BXH (thậm chí là Billboard K-Pop Hot 100) với những ca khúc độc đáo gây nghiện của mình. 

Xu hướng mới để xếp hạng cao trong Kpop: "Hãy khác biệt" 4

Xu hướng mới để xếp hạng cao trong Kpop: "Hãy khác biệt" 5
… cùng các tân binh mang phong cách mới đang tung hoành các BXH

Ngoài ra, phải kể đến một gương mặt quen thuộc khác là Á quân Superstar K3 – Busker Busker. Và sẽ vô cùng thiếu sót nếu không đề cập đến Á quân Kpop Star mùa giải đầu tiên Lee Hi với thành tích hầu như luôn đoạt No.1 mỗi khi ra mắt single mới. 

Như vậy, với những gì nhận thấy được từ các BXH digital, có vẻ như thần tượng đã không còn là xu hướng hiện nay trong Kpop. Sự thay đổi mang tính đa dạng này được cộng đồng fan đánh giá cao. Một bài viết trên Star News cho thấy phản ứng rất tích cực từ cư dân mạng: “Đây là điều nên xảy ra. Tôi muốn nghe nhiều thể loại âm nhạc như bây giờ”, “Có vẻ như cuối cùng thì mọi thứ cũng đã vận hành đúng cách”, “Nghe các BXH hiện nay chắc chắn là thú vị hơn trước đây”, “Không phải chỉ một thể loại hoặc một nghệ sỹ thống trị, mà có rất nhiều thể loại và độ tuổi khác nhau, sẽ rất vui khi được chọn những gì bạn thích”…