Xu hướng Kpop tháng 4: Âm nhạc không cần "phần nhìn"

Peony, Theo Trí Thức Trẻ 13:44 12/04/2014

Chỉ cần nghe, không cần nhìn để cảm nhận một ca khúc đang là xu hướng Kpop mới trong nửa đầu tháng 4.

Các BXH tháng 4 đang cho thấy một xu hướng Kpop mới: âm nhạc không cần "phần nhìn". Các nghệ sỹ từ những năm 1990 và 2000 bỗng hot trở lại khi tung single, album mới. Các ca khúc thống trị các BXH đều chỉ có "phần nghe" thay vì một MV long lanh với vũ đạo đẹp mắt, dàn ca sỹ thể hiện có ngoại hình hoàn hảo. 
 

"Wild Flower" MV - Park Hyo Shin

"Ordinary Song" MV - Lim Chang Jung 

Ca khúc "Wild Flower" của Park Hyo Shin là một ví dụ điển hình. Ban đầu, các chuyên gia đánh giá rằng "Wild Flower" khó có thể đạt No.1 trên các BXH. Ballad truyền thống không phải thể loại được ưa thích trong ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc hiện giờ. Ca khúc này cũng không có yếu tố gây nghiện cao. Tuy nhiên, phản hồi của Kpop fan trước "Wild Flower" lại trái ngược hoàn toàn với những dự đoán trước đó. Người ta cho rằng nguyên nhân có thể là nhờ giọng ca hút hồn của Park Hyo Shin. 
 
Lim Chang Jung cũng đang có một sự trở lại ấn tượng ngoài dự kiến. Lee Sun Hee thì tận dụng sự xuất hiện trên "Immortal Song" để trở lại top đầu các BXH một lần nữa.
 

Sự trở lại của các idolgroup trong tương lai gần có thể sẽ cân bằng các BXH

Mặc dù vậy, những dự án âm nhạc trong tương lai gần hứa hẹn một sự cân bằng mới trên các BXH. EXO, SISTAR, B2ST, T-ara và 2PM, những idolgroup với "phần nhìn" mạnh, đang chuẩn bị trở lại. Một đại diện cho hay: "Công chúng đang thèm nghe những ca khúc với giọng ca hay như một kết quả sau cuộc chiến sexy giữa các nghệ sỹ hồi đầu năm. Vẫn còn quá sớm để nói rằng âm nhạc không cần "phần nhìn" sẽ tiếp tục chiếm ưu thế bởi các nhóm nhạc có ngoại hình đang trở lại...".
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày