Xếp hạng các Sao nhảy đỉnh nhất Kpop

HanaZ, Theo 00:00 22/09/2011

Cùng xem thần tượng của mình có trong danh sách không và đang đứng hạng mấy nhé!

Theo một thống kê gần đây, tính đến cuối năm 2011, có khoảng 100 nhóm nhạc thần tượng hoạt động trong làng Kpop. Ai cũng biết rằng những màn trình diễn trên sân khấu chính là “vũ khí” giúp các nhóm nhạc thần tượng chinh phục fan. Tuy nhiên những nhóm nhạc này thường được đánh giá bởi danh tiếng và các fan hơn là được các chuyên gia đánh giá. Vậy ý kiến của các chuyên gia thế nào? Mới đây, 27 biên đạo nhảy và vũ công đã chọn ra những nhóm nhạc sở hữu những tiết mục chất lượng nhất.

Nhóm nhạc nam
 


Big Bang chiếm lĩnh ngôi vị đầu bảng, B2ST về nhì với 1 phiếu cách biệt

Về nhất trong hạng mục này là Big Bang với 8 trên 27 lựa chọn từ các chuyên gia. Vũ công Jin Jung Woon nhận định: “Hầu hết các nhóm nhạc thần tượng đều trở lại với vũ đạo, âm nhạc và trang phục dễ đoán, nhưng vẫn có những nhóm được chú ý và trông đợi nhiều nhất. Một trong số đó là Big Bang”.


Tên tuổi mới nổi INFINITE sánh ngang 2PM ở vị trí thứ 3

Tiếp sau Big BangB2ST với 7 phiếu bầu và đánh giá: “Vũ đạo của nhóm rất độc đáo, còn khả năng thể hiện của các thành viên đều vững và tốt”. 2PMINFINITE chia sẻ vị trí thứ 3 với 4 phiếu bầu mỗi nhóm. Vũ công Shin Mi Yeon nói: “Ở 2PM có sự cân bằng hài hòa giữa nhào lộn và nhảy”, còn vũ công Bae Sae Jin đánh giá: INFINITE sở hữu khả năng nhảy vô địch. Kể cả khi trình diễn những vũ đạo đơn giản, mỗi thành viên đều bộc lộ phong cách riêng biệt của mình”.

Nhóm nhạc nữ
 
 
 

2NE1 dẫn đầu các nhóm nhạc nữ nhờ hàng loạt ưu điểm, còn SNSD, miss A và After School cùng “hạ cánh” ở vị trí á quân

“Gà cùng lò” YG Entertainment với Big Bang - 2NE1 giành chiến thắng hoành tráng với hơn nửa số bình chọn (14/27). Các chuyên gia cho biết: “Khả năng chinh phục bầu không khí trên sân khấu của họ thật đáng kinh ngạc. Họ cũng sở hữu phong cách độc nhất vô nhị, đồng thời biết cách bộc lộ bản thân sao cho hiệu quả nhất”, Jin Jung Woon nói thêm: “Tôi thích 2NE1 ở chỗ họ không tạo cảm giác máy móc. Họ khiến người khác thấy rằng họ thực sự thích hát và nhảy trên sân khấu”. Trong khi đó, với 3 phiếu mỗi nhóm, SNSD, miss AAfter School “nắm tay nhau” về nhì. Leader nhóm nhảy Real Eyes khen ngợi: After School có rất nhiều phong cách khác nhau”.

Nghệ sĩ nam
 
 
Taeyang và G-Dragon (Big Bang) lần lượt sở hữu vị trí thứ nhất và thứ nhì
 
Hai vị trí cao nhất lần lượt thuộc về TaeyangG-Dragon (Big Bang). Biên đạo nhảy Lee Woo Won đánh giá: “Trước khi thực hiện, Taeyang luôn nắm rõ vũ đạo. Cậu ấy đặt tình cảm vào những bước nhảy của mình”, vũ công Kim Tae Gyu thì giải thích: “Sự tinh tế trên sân khấu, cách kết hợp với vũ công phụ họa cùng “cảm giác” khiến người khác không thể mô phỏng theo toát ra từ Taeyang chính là những lí do khiến tôi chọn cậu ấy”. Vũ công Han Ji Hun lại khen ngợi G-Dragon: “Phong cách của G-Dragon vô cùng đặc trưng”.
 
Nghệ sĩ nữ
 
CL được đánh giá là nhân tố giúp sự độc nhất vô nhị của 2NE1 được khẳng định rõ
 
Cùng với việc CL (2NE1) dẫn đầu trong số các nghệ sĩ nữ, cả 4 vị trí vô địch đều “về tay” YG. Các chuyên gia nhận định: 2NE1 khởi đầu thuận lợi là nhờ CL. CL là thành viên góp phần khẳng định sự riêng biệt của nhóm”.
 
 
HyunA về nhì sở hữu khả năng nắm bắt vũ đạo bẩm sinh, trong khi Minzy và Kahi cùng đứng ở vị trí thứ 3

HyunA (4Minute) đứng ở vị trí thứ hai (4 phiếu bầu), Minzy (2NE1)Kahi (After School) cùng về ba vì có số phiếu bầu tương đương là 3. Kim Tae Gyu nói: “Khả năng nắm bắt vũ đạo là tài năng bẩm sinh của HyunA”. Biên đạo nhảy Lee Won Woo cho biết: “Khả năng kiểm soát cả vũ đạo mạnh mẽ lẫn vũ đạo nhẹ nhàng của Kahi tuyệt vời nhất trong số các thần tượng. So với việc trở thành vũ công giỏi nhất, cô ấy giống người biết khán giả muốn gì trong lúc mình nhảy hơn”.