X Factor US: Top 3 "làm quả cuối" trước chung kết

JT, Theo Trí Thức Trẻ 13:49 20/12/2012

Cùng thưởng thức những sân khấu triệu đô từ 3 thí sinh cuối cùng.

The Voice US mùa giải thứ ba đã kết thúc, giờ thì mọi sự chú ý của khán giả Mỹ sẽ dồn qua trận chung kết của Top 3 X Factor US. Tối 19/12 (giờ địa phương), Carly Rose Sonenclar, Tate StevensFifth Harmony đã có một trận “quyết tử” để giành giật từng lá phiếu của khán giả trong đêm kết quả. Ai sẽ là Quán quân X Factor US mùa giải thứ hai?

 
“You Are Not Alone”

Đêm diễn mở màn với tiết mục tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ thảm sát tại Connecticut: You Are Not Alone. Các thí sinh trong Top 13 đã cùng trở lại cho sân khấu đầy xúc động này. Trên màn hình lớn phía sau là tên của những nạn nhân xấu số.

Trong đêm diễn, mỗi thí sinh được thể hiện ba ca khúc với các chủ đề lần lượt là: biểu diễn lại một ca khúc đã từng thể hiện trong cuộc thi, một ca khúc gây bất ngờ cho người nghe và ca khúc đóng vai trò quyết định.

Chủ đề 1: Thể hiện lại một ca khúc đã từng biểu diễn trong cuộc thi

X Factor US: Top 3 "làm quả cuối" trước chung kết 1

“Feelin’ Good” - Carly Rose Sonenclar

Làm chủ sân khấu và thể hiện sự tự tin vượt bậc, thí sinh 13 tuổi khoe giọng ca tuyệt vời trong Feelin’ Good. So sánh với lần đầu tiên Carly biểu diễn ca khúc này, nhiều người giật mình nhận ra cô đã trưởng thành nhiều mức nào qua từng vòng thi.

“Tôi nghĩ thật là tuyệt khi được thấy một người trẻ tuổi làm chủ được sân khấu như vậy”, Demi nhận xét. Trong khi đó, Britney tuyên bố dõng dạc: “Chúng ta sẽ chiến thắng!”.

X Factor US: Top 3 "làm quả cuối" trước chung kết 2 
 
“Anything Goes” – Tate Stevens

Đây có thể coi là ca khúc đỉnh nhất Tate từng thể hiện. Anything Goes dường như được sáng tác để dành riêng cho Tate.

X Factor US: Top 3 "làm quả cuối" trước chung kết 3
 
 
“Anything Could Happen” - Fifth Harmony

Một màn biểu diễn với concept "Alice ở xứ thần tiên" khẳng định thế mạnh của một girlgroup tiềm năng trong Fifth Harmony. Simon như muốn nhắc nhở khán giả Mỹ về cách mà những cô gái đã lọt được vào vòng chung kết với sân khấu này. “Thật kỳ diệu!”, L.A. thốt lên sau tiết mục của Fifth Harmony.

Chủ đề 2: Thể hiện một ca khúc bất ngờ cho người nghe

 
“How Do I Live” - Carly Rose Sonenclar

Bất ngờ ở sân khấu này là gì? Chính là sự xuất hiện của LeAnn Rimes! “Tôi chỉ muốn gói cô bé lại và ôm chặt”, LeAnn không giấu được sự phấn khích khi nói về Carly.

 
“Pontoon” - Tate Stevens

Tate chào đón Little Big Town cho sân khấu Pontoon.

 
“Give Your Hearts A Break” - Fifth Harmony

Có lẽ không nói thì ai cũng biết nghệ sỹ nào đã lên sàn cùng Fifth Harmony. Đó chính là nữ giám khảo Demi Lovato. Với sự tham gia của “thành viên thứ 6”, Fifth Harmony dường như đã trở thành một girlgroup hoàn hảo.

Chủ đề thứ 3: Ca khúc 5 triệu USD (~ 104,1 tỉ VNĐ)
 
 
“Hallelujah” - Carly Rose Sonenclar

Ca khúc tuyệt vời. Giọng ca tuyệt vời. Trang phục tuyệt vời. Carly như vừa thể hiện cho khán giả thấy hình ảnh đỉnh nhất của mình từ đầu mùa giải đến nay. Thí sinh 13 tuổi thực sự đã hoàn thành màn biểu diễn quá xuất sắc và đúng với tiêu chí của chủ đề thứ 3. Britney nói với Simon rằng cô nghĩ chỉ riêng tiết mục này thôi đã đáng giá 5 triệu USD rồi.

 
“Tomorrow” - Tate Stevens

Người xem nhận xét rằng Tate có thể rời khỏi sân khấu này để mang về nhà một giải Country Music Award hay thậm chí là Grammy. Tất cả giám khảo đều bị ấn tượng. Simon nói rằng giờ này sang năm, tất cả sẽ được nghe về doanh số single của Tate.

 
“Let It Be” - Fifth Harmony
 
Fifth Harmony lại mang khán giả tới nhà thờ một lần nữa và giờ là theo phong cách John Lennon.
 
X Factor US: Top 3 "làm quả cuối" trước chung kết 4
Top 3

Tối 20/12 (giờ địa phương), thứ tự Top 3 sẽ được công bố. Liệu ai sẽ là Quán quân X Factor US năm nay?