Wonder Girls tung MV chính thức "so găng" trực tiếp với SNSD

HanaZ, Theo 00:02 07/11/2011

Các cô nàng đã chính thức trở lại.

Sau 3 năm nỗ lực tại thị trường Mỹ, Wonder Girls đã đạt được một số thành tích nhất định: vị trí 76 trên Billboard cùng danh hiệu nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên chen chân được vào bảng xếp hạng đình đám thế giới này. Trước khi phát hành album chính thức thứ 2 tại Hàn Quốc, Wonder Girls đã chia sẻ những suy nghĩ về quá trình hoạt động tại Mỹ cũng như album mới nhất của mình.



Dù đạt đến đỉnh cao tại thị trường Hàn Quốc, Wonder Girls vẫn phải bắt đầu
với những tiết mục đường phố tại Mỹ

Trước tiên, Wonder Girls tiết lộ về quá trình Mỹ tiến. Leader Sunye mở đầu: “Thật ra thì đến Mỹ là một quyết định vội vàng. Có rất nhiều người cho rằng chúng tôi đã thất bại. Tuy nhiên, chúng tôi lại coi hai năm rưỡi vừa qua là giai đoạn chuẩn bị cho kế hoạch tấn công thị trường Mỹ thật sự của mình”.

Trong thời gian ở Mỹ, vì cùng sống trong một tòa nhà nên các thành viên Wonder Girls
trở nên thân thiết với nhau hơn

Ye Eun nói thêm: “Chẳng có ngày nào mà không có chuyện gì đó mới mẻ xảy ra với chúng tôi cả. Các thành viên không ngừng trưởng thành và học hỏi qua những buổi trao đổi với các nghệ sĩ âm nhạc nổi tiếng thế giới. Những kinh nghiệm thu được tại Mỹ đã mang lại sự thay đổi đầy mạnh mẽ cho Wonder Girls”.

 
Sự trưởng thành và đổi mới của Wonder Girls được thể hiện trong
chính dòng nhạc của album mới

Các thành viên cho biết, ca khúc chủ đề Be My Baby trong album mới của Wonder Girls là ca khúc tất cả mọi người đều có thể lắng nghe và yêu thích. Giai điệu dễ nghe tương tự Tell Me, So HotNobody, nhịp điệu vui tươi cùng ca từ đơn giản, cực dễ hát theo. Thêm vào đó, nếu nghe cả album, khán giả sẽ thấy rõ rằng, kinh nghiệm nhóm thu về trong thời gian ở Mỹ đã được phản ánh qua những giai điệu mới.





Wonder Girls sẽ tích cực hoạt động ở Mỹ hơn trong năm tới, với album Mỹ đầu tay được phát hành
cùng lúc với bộ phim “Wonder Girls at the Apollo”

Ca khúc G.N.O. do Ye Eun sáng tác khiến người nghe liên tưởng đến thể loại nhạc được chơi trong club. Ye Eun cho biết: “Khi đến club, tôi nghe thấy nhiều ca khúc của RihannaLMFAO. Chúng tôi đã nghĩ là nếu mình có thể tạo được nhạc club tại Hàn Quốc thì thật là tuyệt”.

Màn đối đầu chưa từng có kể từ khi ra mắt giữa Wonder Girls và SNSD hứa hẹn
sẽ thu hút sự chú ý của đông đảo Kpop fan
 
Lần đầu tiên kể từ khi đặt chân lên đấu trường Kpop, Wonder Girls sẽ trực tiếp “mặt đối mặt” với SNSD. Dù cùng ra mắt vào năm 2007 nhưng lịch trình quảng bá của hai nhóm chưa bao giờ đụng nhau. Sunye tiết lộ: “Chúng tôi không thực sự coi mình là đối thủ của SNSD. Có nhiều thứ họ làm được và chúng tôi cũng có những thứ mình làm được. Hi vọng cả hai đều có thể trở thành nhóm nhạc mang lại sức mạnh và niềm vui cho nhiều người”.
 
Wonder Girls - "Be My Baby" MV

MV cho single Be My Baby vừa được Wonder Girls tung ra vài giờ trước đây. Không sặc sỡ màu mè như phần lớn MV của các Kpop girlgroup, hầu hết MV Be My Baby được thực hiện trên nền đen trắng. Điểm nhấn sặc sỡ duy nhất là một số chấm màu ít ỏi trên trang phục các thành viên. Tuy nhiên không phải vì vậy mà sản phẩm mới của 5 cô gái trở nên kém hấp dẫn. Động tác vũ đạo đơn giản nhưng nhịp nhàng của Wonder Girls hứa hẹn sẽ khiến các fan khó có thể rời mắt được.