Vũ đạo Mỹ tràn vào Kpop

Theo Trí Thức Trẻ
Chia sẻ

Không chỉ chịu ảnh hưởng bởi phong cách âm nhạc, Kpop thỉnh thoảng cũng "mượn" vũ đạo từ đất nước cờ hoa.

Giai đoạn gần đây, có vẻ như Kpop đang chuộng trào lưu đưa Hip Hop theo phong cách Mỹ vào vũ đạo, đặc biệt tập trung vào hai thể loại Dougie và Cat Daddy. Lý do khiến những vũ đạo này trở nên đặc biệt là vì cả hai đều rất cá tính. Thông qua vũ đạo, bạn có thể bộc lộ phong cách độc đáo cũng như cho khán giả thấy độ dẻo của mình. Chính vì vậy mà hai vũ đạo này có vô vàn cách thể hiện khác nhau. 

Nhưng động tác nào thì phù hợp với Kpop, vũ đạo nào mà các thành viên trong nhóm có thể thực hiện đồng bộ nhưng vẫn chừa một ít khoảng trống cho sự ngẫu hứng? Chúng ta hãy lướt qua một chút về cả hai vũ đạo này.

1. Cat Daddy

Vũ đạo Mỹ tràn vào Kpop 1

Cat Daddy ra mắt Kpop fan với "Break Down"...

Lần đầu tiên thể loại này xuất hiện ở Kpop có lẽ là trong Break Down của Kim Hyun Joong. Khi xem lần đầu, nhiều người vẫn chưa dám khẳng định, nhưng nếu xem lại vài lần và nghiên cứu những video luyện tập cho ca khúc, hẳn khán giả đã có thể chắc chắn rằng anh đang thể hiện Cat Daddy. Đối với một số fan, Cat Daddy của Kim Hyun Joong còn rất miễn cưỡng và lúng túng, đặc biệt là khi phần còn lại của vũ đạo vẫn thiên về Pop - bất chấp MV đã nỗ lực để mang đến một cái nhìn mới mẻ hơn. Nhưng dù sao, chúng ta cũng nên công nhận sự cố gắng của anh và đó là một khởi đầu tốt đẹp trong việc đưa Cat Daddy vào Kpop. 

Chưa đầy một năm sau đó, thể loại này tái ngộ fan qua Fantastic Baby với phần trình diễn của Taeyang. Đây không phải là tiêu điểm trong vũ đạo của Fantastic Baby, nhưng lại chiếm phần lớn trong phiên bản hài mà Teen Top thực hiện cho ca khúc. Sau đó, fan còn cảm thấy ngạc nhiên thú vị hơn nữa khi boygroup thuộc T.O.P Media này lại quyết định đưa Cat Daddy vào single Be Ma Girl

Vũ đạo Mỹ tràn vào Kpop 2

 
... rồi trở lại và phát triển với "Fantastic Baby" và "Be Ma Girl"

Cả Taeyang Teen Top đều đã thể hiện Cat Daddy khá tốt. Nếu so sánh với Kim Hyun Joong thì phần trình diễn của họ nhỉnh hơn ở hai điểm. Điểm thứ nhất là Cat Daddy của họ gần gũi với thực tế hơn và thứ hai là dường như họ rất vui khi thể hiện vũ đạo này. Trong khi Cat Daddy của Kim Hyun Joong có vẻ rất miễn cưỡng trong từng bước nhỏ, thì Teen Top đã kết hợp trôi chảy thể loại này vào vũ đạo và khéo léo chèn thêm một ít động tác để làm điểm nhấn ở cuối ca khúc. Còn Cat Daddy của Taeyang lại mang phong cách của riêng anh. 

2. Dougie

Vũ đạo Mỹ tràn vào Kpop 3

2NE1 đầy tự tin với Dougie trong "I Am The Best"

I Am The Best của 2NE1 có lẽ là ví dụ điển hình nhất cho việc đồng bộ hóa Dougie trong Kpop. Ca khúc này đặc biệt vì phần còn lại của vũ đạo ít máy móc hơn, ít tập trung vào những động tác phức tạp và đồng bộ hơn, thay vào đó là nét mạnh mẽ của cá nhân nghệ sỹ. Dougie cũng vô cùng phù hợp với chủ đề ca khúc vì đó là một cách tuyệt vời để thể hiện sự tự tin của 2NE1. Qua lần kết hợp khá suôn sẻ giữa vũ đạo Mỹ với Kpop này, fan hoàn toàn có thể mong đợi nhiều hơn ở YG, khi mà nghệ sỹ của YG luôn biết cách thể hiện Dougie tốt hơn hơn bất kỳ công ty nào khác.

Một ví dụ khác cũng không kém phần tiêu biểu là WOW của BTOB

Vũ đạo Mỹ tràn vào Kpop 4

"WOW" của BTOB cũng rất ấn tượng với Ilhoon

Nếu bạn là một fan của Dougie nhưng chưa bao giờ chú ý đến BTOB, thì sau khi xem clip này rất có thể bạn sẽ phải đi tìm những màn trình diễn live của nhóm - chỉ để nhìn Ilhoon thể hiện Dougie. Ilhoon trông cứ như đang khiêu vũ tại một buổi tiệc và điều này khiến những bước nhảy của anh trở nên cực kỳ quyến rũ, tuy có hơi trái ngược với phần còn lại của vũ đạo. Kiểu solo ngắn này cùng với một chút ngẫu hứng nhắc nhở người xem về điều mà họ thường thấy ở Dougie. 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày