Vũ đạo 20 năm Kpop được fan tái hiện trong vỏn vẹn 1 clip

HanaZ, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 08/03/2015

Những Kpop hit đình đám xuyên suốt 20 năm qua đã được một nhóm fan tái hiện trên sân khấu.

Mới đây, một nhóm sinh viên Hàn Quốc thuộc trường Đại học Wheaton (Chicago, Illinois) đã tái hiện lại lịch sử vũ đạo Kpop 2 thập kỉ gần đây (1994-2015) trong tiết mục tại Lễ hội mừng năm mới thường niên của trường. Nhóm sinh viên này miêu tả Kpop như “một dòng nhạc chi phối thị trường âm nhạc Hàn Quốc trong suốt 20 năm qua, kết hợp cùng những yếu tố của nhạc Pop, Hip Hop và R&B phương tây”.

Phần trình diễn của nhóm sinh viên gồm hàng loạt vũ đạo Kpop từng gây sốt trong suốt 20 năm qua

Nhóm nhảy bắt đầu từ thập niên 90 với vũ đạo sôi động của “Wrongful Meeting” - KGM (1994) và “Candy” - H.O.T (1996). Tiếp đó, họ chuyển sang những động tác đơn giản mà ấn tượng của thế kỉ 21 qua phần thể hiện “Tell Me” - Wonder Girls (2007), “Abracadabra” – Brown Eyed Girls, “Gee” – SNSD, “Sorry Sorry” – Super Junior (2009). 

Sau đó, nhóm nhảy trình bày vũ đạo của loạt hit cộp mác dàn gà nhà YG gồm “I Am the Best” – 2NE1, “Gangnam Style” – PSY và “Fantastic Baby” – Big Bang. Đây cũng được coi là những ca khúc đình đám đại diện cho làng Kpop những năm từ 2011 đến 2013. Một ca khúc  khác cũng gây sốt trong năm 2013 là “Bar Bar Bar” – Crayon Pop cũng được nhóm chọn cover vũ đạo. Sau cùng, để kết thúc tiết mục của mình, nhóm sinh viên này thể hiện vũ đạo “Catallena” – Orange Caramel, “Go Crazy” – 2PM và “200%” – Akdong Musician (2014).

Qua phần trình diễn tổng hợp của nhóm nhảy, có thể thấy được rằng trong khi một số động tác của những năm 1990 vẫn được tận dụng tại thời điểm hiện tại thì hàng lọat vũ đạo mới gọn gàng, sắc nét hơn cũng được sáng tạo thêm, đồng thời không ít động tác pha trộn văn hóa toàn cầu cũng được đưa vào sử dụng. 

(Nguồn: Koreaboo)