Vì sao SNSD tái xuất với single tiếng Nhật mà không phải tiếng Hàn?

HanaZ, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 14/04/2015

Trong khi Kpop fan vẫn mòn mỏi chờ đợi, SM lại để SNSD tái xuất bên thị trường Nhật trước.

Trong lần tái xuất này, SNSD gặp gỡ fan bằng single tiếng Nhật “Catch Me If You Can”. Vậy tại sao nhóm lại mở màn năm 2015 với một sản phẩm tiếng Nhật chứ không phải tiếng Hàn? SM cho biết: “Ca khúc mới lần này chúng tôi chuẩn bị để hướng tới các hoạt động ở Nhật Bản. Ca khúc và MV phiên bản tiếng Hàn chính là món quà bất ngờ dành tặng đông đảo các fan đã luôn chờ đợi sự trở lại của nhóm”. 

Tính đến chiều 12/4, “Catch Me If You Can” xếp thứ 34 trên BXH thời gian thực Melon. SM tiết lộ: “Chúng tôi chưa từng quảng bá cùng một ca khúc vừa ở Hàn vừa ở Nhật nên sẽ không có chuyện SNSD hoạt động trong nước lúc này”. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng trong trường hợp “Catch Me If You Can” đứng đầu các BXH, nghĩa là SNSD nhất định phải xuất hiện trên các đài truyền hình để quảng bá thì rất có thể nhóm sẽ tiến hành tuyên truyền cả ở Hàn Quốc. 

Trước câu hỏi về ngày tái xuất sàn đấu Kpop của SNSD, SM đáp: “Chúng tôi vẫn chưa có kế hoạch cụ thể về thời điểm phát hành album tiếng Hàn mới”. Nhưng theo một số nhân vật có liên quan thì: “Khả năng cao là SNSD sẽ trở lại sớm nhất vào mùa hè”. 

Trái với câu trả lời không mấy rõ ràng của SM, phần lớn cư dân mạng cho rằng lý do khiến SNSD trở lại với một ca khúc tiếng Nhật là vì thị trường láng giềng này mang lại lợi nhuận cao hơn, đồng thời vì SM đang có quá nhiều nhóm nhạc tuyên truyền tại Hàn Quốc vào thời điểm hiện tại

Cư dân mạng bày tỏ nhiều ý kiến trước bài viết này: 

- “Vì dễ kiếm tiền hơn chứ còn sao nữa…”.

- “Giá trị của họ đang giảm dần ở Hàn nên họ đang cố làm những gì mình có thể ở Nhật”.

- “Lý do gì chả được, một khi công ty quản lý đã quyết định”.

- “Vì họ kiếm được nhiều tiền hơn ở Nhật”.

- “SM hiện đang có quá nhiều nghệ sĩ quảng bá ở Hàn rồi… Chắc là họ muốn lăng xê cho những gương mặt tân binh trước khi SNSD chính thức trở lại”.

- “Nghe nói SNSD sẽ trở lại vào tháng 5. Tôi mong chờ concept như thời “Gee” ấy ㅠㅠㅠ Cực kỳ trông đợi họ”.

- “Họ vẫn đang chuẩn bị cho album tiếng Hàn dù tiến hành quảng bá ở Nhật”. 

- “Có thể là vì EXO và Red Velvet đều đang tuyên truyền vào thời điểm hiện tại. Trước kia SM từng căn rất chuẩn thời điểm quảng bá cho từng nhóm nhạc, nhưng giờ lại có quá nhiều sự trùng lặp”.

- “Thị trường Nhật Bản có thể thu được lợi nhuận gấp 20 lần thị trường Hàn Quốc”.

(Nguồn: Naver)