Vì sao Sehun ít được cất giọng trong ca khúc của EXO?

HanaZ, Theo Trí Thức Trẻ 15:05 16/04/2015

Cùng nghe các fan lý giải nguyên nhân Sehun không được hát mấy trong các ca khúc của EXO.

Các fan của EXO nói chung và Oh Sehun nói riêng chắc hẳn sẽ vô cùng bực bội mỗi khi thành viên em út này bị chỉ trích là “chỉ được cái đẹp trai, chứ chẳng có tài năng gì”. Tuy nhiên, mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân. Do đó, có một số lý do cho việc anh chàng này không được cất giọng nhiều trong các ca khúc của EXO.


Chất giọng thấp cùng vai trò phụ trách ngoại hình – vũ đạo khiến Sehun không được hát nhiều trong các ca khúc của EXO 

Trong một nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc, đội hình các thành viên thường được chia thành ba nhóm: nhóm ngoại hình, nhóm hát và nhóm nhảy. Sehun được xếp vào nhóm ngoại hình và vũ đạo. Một khi đội hình đã được chuyên môn hóa, người ta cũng không thể quá trông đợi một thành viên phụ trách bộ mặt và vũ đạo của nhóm lại sở hữu luôn cả giọng hát chuẩn mực được. Bởi vậy, việc Sehun không thể hát như các thành viên khác cũng là điều dễ hiểu. 

Thêm vào đó, chất giọng của Sehun lại thuộc kiểu trầm thấp, dẫn đến kết quả là về cơ bản, giọng của anh chàng không thực sự hòa hợp với giọng của các thành viên còn lại của EXO. Ngoài ra, nếu Chanyeol cũng sở hữu chất giọng thấp nhưng khi hát giọng lại cao hơn lúc bình thường, thì Sehun hoàn toàn ngược lại, chất giọng vốn đã thấp của anh chàng khi hát lại còn thấp hơn nữa. Điều này có thể nhận thấy qua phần rap trong “Call Me Baby”, khi Sehun chen vào giữa hai phần rap của Chanyeol. 

Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến cho rằng, dù không hát hay nhảy giỏi như các thành viên khác, em út EXO vẫn luôn nỗ lực luyện tập. Thành quả là so với thời mới ra mắt, anh chàng đã tiến bộ hơn rất nhiều.

(Nguồn: Pann)