U-KISS chia sẻ hoạt động tại Nhật Bản và kế hoạch tương lai

HanaZ, Theo Trí Thức Trẻ 13:00 22/04/2012

Sau khi đã ổn định ở Nhật, U-KISS quay lại tấn công thị trường xứ kim chi.

Kể từ tháng 10 năm ngoái, U-KISS tập trung toàn lực cho sự nghiệp tại Nhật Bản. Trở lại với sàn đấu Kpop cùng mini album thứ 6 DORADORA, nhóm chia sẻ: “Vì đã đạt được một số thành công ở Nhật Bản nên album này và các hoạt động sắp tới tại Hàn Quốc càng trở nên quan trọng hơn với chúng tôi”.

Thành công của chuyến lưu diễn “First Japan Live Tour 2012” đã giúp U-KISS đạt được
danh hiệu “Thế hệ thần tượng tiếp theo của Làn sóng Hàn”

Đầu tháng 3 vừa qua, U-KISS đã dừng chân tại Sapporo, Osaka, Fukuoka và Tokyo trong chuyến lưu diễn Nhật Bản đầu tiên mang tên First Japan Live Tour 2012. Thêm vào đó, album tiếng Nhật đầu tay A Shared Dream và single album Forbidden Love của nhóm lần lượt xếp thứ 2 và thứ 5 trên bảng xếp hạng tuần Oricon. Kevin cho biết: “Cảm giác như cuối cùng chúng tôi cũng ổn định tại Nhật Bản sau chuyến lưu diễn. Nếu trước những concert này, U-KISS có khoảng 5.000 fan sẵn sàng mua vé đến xem nhóm trình diễn thì giờ đây, số lượng fan của chúng tôi đã tăng lên gấp đôi”.

Sau chuyến lưu diễn vòng quanh Nhật Bản, số lượng fan tại xứ sở
hoa anh đào của U-Kiss tăng lên gấp đôi

Hiện tại, U-KISS đã có sẵn trong tay lịch trình hoạt động tại Nhật Bản đến tháng 3 năm sau. Công ty quản lý AVEX đang cân nhắc về concert của U-KISS tại Tokyo Dome. AJHoon nói: “Trong các nhóm nhạc thần tượng Kpop, chỉ có DBSK từng trình diễn ở Tokyo Dome. Khi biết công ty lên kế hoạch cho chúng tôi biểu diễn tại đó, các thành viên đã hết sức lo lắng. Chúng tôi tự hỏi không biết có phải giấc mơ của mình đã trở thành sự thật hay không. Vì hết sức trông đợi nên nhóm muốn nỗ lực luyện tập để hoàn thiện mình”.

U-KISS cho rằng lí do khiến nhóm được yêu thích tại Nhật Bản là vì sự thân thiện, dễ gần của các thành viên. Nhóm tích cực tiếp xúc với fan qua các mạng xã hội, các buổi họp mặt fan. Eli giải thích: “Tôi nghĩ rằng hình tượng và sự thu hút là thứ chỉ tồn tại trên sân khấu. Chúng tôi đối xử với fan như những người bạn và các fan rất thích như vậy. Có lẽ sự khác biệt của các thành viên giữa khi ở trên sân khấu và khi ở sau cánh gà đã lôi cuốn các fan”.

Trong lần trở lại này, U-Kiss bắt tay cùng nhà soạn nhạc Kim Hyung Suk
 
Hiện tại, U-KISS tạm thời đặt sự nghiệp tại Nhật Bản sang một bên và lại một lần nữa tập trung vào các hoạt động ở Hàn Quốc. Nhóm coi đây là một “khởi đầu mới”. Dong Ho kết luận: “Tôi nghe nói có tới hơn 40 nhóm nhạc thần tượng mới ra mắt trong năm nay. Chúng tôi sẽ bình tĩnh và nỗ lực hết mình. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ đồng thời thể hiện những nét dễ thương, năng nổ giống như các tân binh”.