Tuột giày cao gót, Bom (2NE1) biểu diễn với chân trần

Bé Bun, Theo Trí Thức Trẻ 11:53 01/02/2013

Giọng hát chính của 2NE1 đã xử lý sự cố rất chuyên nghiệp.

Tại lễ trao giải Seoul Music Awards lần thứ 22 vừa diễn ra tối 31/1 (giờ địa phương) tại Olympic Park, Seoul, thành viên Park Bom của 2NE1 đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả khi xử lý chuyên nghiệp một sự cố trên sân khấu. 

"I Love You" - 2NE1 (Bom bị tuột giày từ thời điểm 0:45, tháo nốt giày ở thời điểm 3:33)

Tuột giày cao gót, Bom (2NE1) biểu diễn với chân trần 1
Đầu màn biểu diễn, Bom vẫn còn đủ giày hai bên

Tuột giày cao gót, Bom (2NE1) biểu diễn với chân trần 2

Tuột giày cao gót, Bom (2NE1) biểu diễn với chân trần 3
Đến giây thứ 45, một bên giày của Bom đã bị tuột ra, nằm chỏng chơ giữa sân khấu

Trong lúc 2NE1 đang biểu diễn ca khúc I Love You, một bên giày của Bom đã bị tuột ra, nằm chỏng chơ giữa sân khấu ngay từ những giây đầu tiên. Tuy nhiên, giọng hát chính của 2NE1 vẫn rất bình tĩnh và biểu diễn với một bên giày còn lại như không có chuyện gì xảy ra. Nếu chỉ nhìn nụ cười trên gương mặt Bom và những bước nhảy đầy năng lượng của cô, có lẽ không ai nghĩ rằng Bom đang phải kiễng một chân, nỗ lực hoàn thành nốt tiết mục.

Tuột giày cao gót, Bom (2NE1) biểu diễn với chân trần 4
Nhưng cô nàng vẫn tươi cười và biểu diễn như không có gì xảy ra

Và chủ nhân hit You & I đã biểu diễn trong tình trạng này tới tận gần cuối bài hát. Khi 2NE1 bắt đầu chạy tỏa ra các phía khác nhau sát sân khấu để nhảy tự do, Bom mới tháo nốt bên giày còn lại. Ống kính máy quay cũng zoom vào đôi chân trần của Bom, cho khán giả thấy sự chuyên nghiệp của cô.

Tuột giày cao gót, Bom (2NE1) biểu diễn với chân trần 5

Tuột giày cao gót, Bom (2NE1) biểu diễn với chân trần 6
Đến cuối màn biểu diễn, Bom tháo nốt bên giày còn lại

Những fan có mặt ngày hôm đó cùng cộng đồng mạng không tiếc lời khen ngợi Bom: "Cô ấy thực sự là một ca sỹ chuyên nghiệp", "Tôi hy vọng chân cô ấy không sao sau màn biểu diễn này", "Tôi có thể thấy CL cũng rất tự hào khi Bom làm vậy", "Bom trông có vẻ mệt mỏi ở cuối màn biểu diễn, nhưng cô ấy thật sự rất chuyên nghiệp"...