Trang Pháp bị "tẩy chay" vì bìa album dính dáng "bạo hành động vật"

Liv, Theo Trí Thức Trẻ 00:26 28/02/2012

Nhiều cư dân mạng cho rằng chiếc khăn choàng trên ảnh bìa album mới của chị ấy trông rất phản cảm.

Vài ngày trước, Nguyễn Phạm Thùy Trang (Trang Pháp) đã giới thiệu album đầu tay của mình sau một thời gian dài ấp ủ. Đây là một sản phẩm được đầu tư kĩ lưỡng của Thùy Trang về cả âm nhạc lẫn hình ảnh khi cô nàng sang tận Châu Âu thực hiện MV, bìa đĩa... Tuy nhiên, hình ảnh bìa đĩa sẽ không có gì phải chê trách nếu không có sự xuất hiện một cái khăn quàng hình đầu sói.


Bìa đĩa của Nguyễn Phạm Thùy Trang bị cư dân mạng "lên án"
(Ảnh chụp màn hình)

Khi hình ảnh bìa đĩa này xuất hiện, đã ngay lập tức bị rất nhiều cư dân mạng lên tiếng. Phần lớn họ cho rằng, các sao Việt đã đến lúc học tập sao ngoại về việc tham gia những hoạt động bảo vệ môi trường, chống sử dụng những sản phẩm từ da, lông... của động vật. Chuyện Trang Pháp sử dụng một chiếc khăn đầu sói dù đó không phải đầu thật mà chỉ là hình nộm, thú nhồi bông hay gì đi chăng nữa thì cũng đã khiến nhiều người bảo vệ động vật phải lên tiếng.

Chúng tớ đã liên lạc ngay với Thùy Trang để tìm hiểu về sự việc này và được cô nàng giải đáp bằng một email khá dài. Mời các bạn cùng xem qua nhá!



Hình ảnh trên bìa là một shot hình cắt ra từ trong MV thứ 2 của Trang, bài hát Runaway, sẽ được phát hành sau MV đầu tiên là bài hát Over. Cả 2 MV đều được quay tại Đức. Khi lên ý tưởng cho 2 MV này, Trang đã muốn làm 2 MV thành 1 câu chuyện liên tiếp với nhau. MV Over sẽ là tập 1 và MV Runaway sẽ tiếp nối câu chuyện và là tập 2. Sở dĩ có hình ảnh của chiếc lông thú trong MV Runaway vì nó liên quan tới kịch bản ban đầu của MV Over.

Kịch bản ban đầu của Over, Trang viết về một cô gái lấy hình tượng từ câu chuyện Cô bé quàng khăn đỏ. Người yêu của cô bỗng dưng một ngày biến mất và cô quyết định đi vào rừng tìm kiếm người yêu của mình. Cô dẫn theo một người bạn đồng hành là một chú sói cô gặp trên đường (để nhấn mạnh sự liên quan với câu chuyện cổ grimm Cô bé quàng khăn đỏ). Sau nhiều ngày tìm kiếm, chú chó bị kiệt sức và nằm lại trên cánh đồng tuyết. Về sau cô gái mới nhận ra rằng, người yêu của cô chính là chú chó sói, anh đã bị biến thành sói trong một đêm trăng tròn. Rồi cô nhận ra rằng người cô tìm kiếm chính là người luôn ở bên cô: chú chó sói trung thành.

Thông qua đoạn clip hậu trường MV tại Đức, Trang Pháp muốn khẳng định mình rất yêu động vật, chứ không phải như một số cư dân mạng đang "lên án" 

Tới MV thứ 2 - Runaway, là câu chuyện tiếp nối của Cô bé quàng khăn đỏ trong MV Over. Cô quyết định trốn chạy khỏi ngôi làng mà cô đang sống, đi lên một chiếc tàu hoả xuyên khu rừng và mang theo những gì còn lại của chú sói trung thành. Đó chính là chiếc khăn Trang quàng trên cổ. Chiếc khăn chính là hình ảnh chú sói của tập 1, người mà Trang luôn mang bên mình, để gợi nhớ tới quá khứ và là lý do để “cô bé quàng khăn đỏ chạy trốn”. Và Trang cũng xin khẳng định chú chó sói mà Trang dùng không phải là chó sói thật, mà là nhồi bông.

Tuy nhiên, thời tiết thay đổi so với dự báo đã làm thay đổi kế hoạch của êkip. Ban đầu, êkip lên kế hoạch quay tại Hà Lan và đã mượn được một chú chó sói tại Hà Lan. Khi sang tới nơi, không hề có một chút tuyết nào rơi tại đất nước này. Để đảm bảo chất lượng MV, êkip quyết định đi xe 9 tiếng qua một vùng núi trượt tuyết tại Đức. Chính vì lý do đó, êkip không thể mang theo chú chó sói qua biên giới và đảm bảo cho sức khoẻ của chú chó sói trong vòng nhiều ngày tại vùng đất lạ. Ê-kíp phải cố gắng tìm một chú chó khác tại Đức.

Khi sang tới Đức, ê-kíp đã quay clip Runaway trước để chờ ngày tìm được chú chó thay thế. Sau một vài ngày không tìm được “diễn viên” ưng ý, ê-kíp đã phải sửa lại kịch bản MV Over và thay thế chú chó sói bằng nhân vật “chàng trai ma cà rồng” mà các bạn sẽ được thấy trong MV Over trong thời gian sắp tới.


Chính vì những thay đổi trong kịch bản này đã làm cho hình ảnh chiếc khăn trong MV Runaway trở nên khó hiểu.

Thật sự Trang không ngờ rằng hình ảnh của MV Runaway đã gây nên những tranh luận như vậy và Trang cảm thấy rất đáng tiếc. Rất mong các bạn sẽ hiểu và thông cảm cho những sơ suất và khó khăn Trang gặp phải trong quá trình thực hiện 2 MV này. Trang không có BẤT KỲ CHỦ Ý NÀO muốn đi ngược lại việc bảo vệ động vật.