Tình hình các BXH trong tuần lễ Kpop đóng băng

Peony, Theo Trí Thức Trẻ 11:51 22/04/2014

Suốt tuần lễ Kpop đóng băng vì tai nạn chìm phà Sewol, các vị trí đầu trên nhiều BXH cũng không có gì thay đổi.

Kể từ tai nạn chìm phà Sewol vào 16/4 cho đến nay, Top 10 trên các BXH hầu như không có sự thay đổi về thứ hạng trong suốt một tuần lễ Kpop đóng băng. Lý do là bởi tất cả các nghệ sỹ và nhóm nhạc đều đã hoãn ngày trở lại, không phát hành sản phẩm mới.
 
Top 5 trên các BXH từ 16/4 đến nay vẫn duy trì là "200%" (Akdong Musician), "Not Spring, Love, or Cherry Blossom" (HIGH4 & IU), "Mr. Chu" (A Pink), "Wild Flower" (Park Hyo Shin) và "Can't Hide It" (15&). Số lượng người ghé thăm các website âm nhạc giảm nhẹ từ 5 đến 10%, từ đó ảnh hưởng tới doanh số các ca khúc.
 

Top 5 trên các BXH không thay đổi suốt tuần lễ Kpop đóng băng vì tai nạn chìm phà Sewol
 
Tuy nhiên, sau tuần lễ Kpop đóng băng vì tai nạn chìm phà Sewol, ngành công nghiệp xứ Hàn dự kiến sẽ đón một cuộc đổ bộ, có thể là lớn nhất trong năm, của các nghệ sỹ. Những nghệ sỹ và nhóm nhạc vốn có kế hoạch lên sàn vào tháng 5 sẽ tấn công Kpop fan cùng với hàng loạt nghệ sỹ khác, những người đáng lẽ đã trở lại vào tháng 4 nhưng lại hoãn lại. Rất nhiều công ty quản lý và nghệ sỹ Hàn Quốc đang ở trong tư thế sẵn sàng bởi tháng 6 là thời gian diễn ra World Cup, được biết đến như thời kỳ ảm đạm trong Kpop. 
 
Một đại diện trong ngành cho biết nhiều công ty quản lý thậm chí đã quyết định hoãn thời điểm trở lại đến sau tháng 6, thay đổi ca khúc chủ đạo và thực hiện lại cả các bức ảnh concept.