Thí sinh “Kpop Star” bị chỉ trích vì đã đau họng còn... nói nhiều

HanaZ, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 14/02/2012

Các giám khảo thì chỉ trích cô nàng không biết giữ giọng, khán giả thì phê phán cô nàng thô lỗ.

Khán giả đón xem Kpop Star số mới nhất chắc hẳn sẽ vô cùng bất ngờ với không ít tình huống. Chương trình lần này áp dụng luật chơi mới. Những thí sinh còn lại sẽ chia thành các nhóm 3 người. Thí sinh về nhất dĩ nhiên sẽ nhận được vé vào thẳng vào vòng sau. Thí sinh về nhì tuy tránh được “họa” bị loại khỏi cuộc chơi, nhưng lại phải đối mặt với các thí sinh khác cũng trong cảnh “hạng 2” như mình. Thí sinh về ba hoàn toàn không còn cơ hội đi tiếp.

 
Michelle Lee để tuột khỏi tay vị trí dẫn đầu quen thuộc

Trước hết, Michelle Lee - một trong những thí sinh mạnh nhất cuộc thi ngoài Park Ji Min - đã không thể bảo vệ vị trí đầu bảng của mình. Cô nàng thất bại trước Baek Ah Yeon - thí sinh thành công với bản cover Haru Haru (Big Bang). Michelle Lee gặp trục trặc trong màn biểu diễn do bị đau họng.

Michelle Lee bị hội đồng giám khảo phê bình vì đã không biết
giữ gìn sức khỏe như một ca sĩ chuyên nghiệp

Không những không chấp nhận lý do đau họng của Michelle Lee, hội đồng giám khảo còn phê bình cô nàng vì đã không biết giữ gìn sức khỏe như một ca sĩ chuyên nghiệp. Theo J.Y. Park, nếu thực sự nghiêm túc với cuộc thi, để giữ giọng, Michelle Lee lẽ ra không nên lên tiếng chào hỏi ban giám khảo khi bước lên sân khấu. BoA cũng tỏ ra thất vọng, đồng thời chỉ ra rằng cô đã thấy thí sinh này liên tục trò chuyện với các thí sinh khác tại tòa nhà SM, bất chấp tình trạng sức khỏe không tốt.

 
Michelle Lee “chặn họng” Oh Tae Suk khi anh chàng định cất lời chào hỏi
 
Tiếp đó, Michelle Lee phải đến căn phòng dành riêng cho các á quân, chờ đợi hướng dẫn trước khi tiếp tục một vòng thi mới. Thí sinh Oh Tae Suk đã ngồi sẵn trong phòng, vốn định chào hỏi khi Michelle Lee bước vào nhưng ngay lập tức phải ngừng lại vì cô nàng đã “chặn họng”: “Đừng bắt tôi phải nói chuyện”. Trước phản ứng của Michelle Lee, khán giả bộc lộ những suy nghĩ trái chiều: “Cô ấy phải giữ gọng. Cô ấy làm thế là hoàn toàn đúng”, “Cô ấy thật thô lỗ”…