The Voice Việt sẽ không bị dừng

Pháp luật Tp.HCM, Theo 17:25 14/09/2012

Thấy dư luận bức xúc, Cục Nghệ thuật biểu diễn ra công văn yêu cầu công ty và đài báo cáo. Nhưng Cục nói thẳng không có chuyện dừng vì đây là chương trình có ích.

Chiều 12-9, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã có công văn gửi đến Công ty Cát Tiên Sa (CTS) và Đài Truyền hình Việt Nam đề nghị làm rõ những lùm xùm mà báo chí nêu. Phóng viên đã trao đổi với ông Nguyễn Thành Nhân, Trưởng phòng Quản lý biểu diễn và băng đĩa - Cục Nghệ thuật biểu diễn.

the-voice-viet-se-khong-bi-dung
Ông Nguyễn Thành Nhân, Trưởng phòng Quản lý biểu diễn và băng đĩa - Cục Nghệ thuật biểu diễn

Yêu cầu báo cáo về những lùm xùm

Thưa ông, tại sao Cục lại can thiệp về  scandal của chương trình truyền hình?

Chúng tôi là cơ quan cấp phép của chương trình. Thế nên, khi báo chí phản ánh không tốt về chương trình chúng tôi yêu cầu VTV3 và CTS phải báo cáo bằng văn bản những sự việc lùm xùm đó để cơ quan cấp phép nắm được nó đang ở tình trạng nào.

Nếu báo cáo của CTS với Cục y như báo cáo với VTV và không giải thích thỏa đáng nghi vấn của báo chí, Cục có độc lập điều tra hay không?

Nếu sự việc trái ngược phản ánh báo chí chúng tôi sẽ xem trái ngược đó có tính khách quan hay không. Nếu trái ngược nhiều quá và dư luận bất bình nhiều quá, văn bản chưa phản ánh đúng thì lãnh đạo Cục và Thanh tra Bộ sẽ vào cuộc. Còn cụ thể chưa thể nói trước được, bởi tình hình báo chí hiện tại phản ánh nhiều khi cũng sai lệch! Thế nên chúng tôi vẫn chờ xem cách VTV3 và CTS báo cáo như thế nào. 

Theo ông, chương trình đang bị dư luận phản ứng mạnh mẽ như vậy có nên tiếp tục phát sóng hay tạm dừng để chấn chỉnh?

Chuyện tạm dừng báo chí phải thông cảm. Nói thẳng thắn, đây là chương trình có ích, gây dư luận tốt, hấp dẫn người xem khi mà chúng ta đang thiếu những chương trình giải trí mang tính hấp dẫn như thế, nên chuyện dừng lại là không khả thi.

the-voice-viet-se-khong-bi-dung

Thấy sai một tí mà bắt dừng lại thì không đúng, nên sai đâu sửa đó, điều chỉnh để những khán giả còn yêu quý chương trình tiếp tục xem, để các thí sinh được tiếp tục cống hiến. Chứ hơi tí là ngưng thì sẽ đẩy xã hội đến mức cực đoan!

“Hát tiếng Anh là giao thoa văn hóa”

Ông nghĩ sao khi Giọng hát Việt lại hát toàn bài hát tiếng Anh mà thờ ơ với ca khúc Việt?

Tôi nghĩ chương trình nào khi mua bản quyền phải thực hiện đúng định dạng của nó. Riêng chuyện hát tiếng Anh hay tiếng Việt chúng ta có hơn 90% chương trình hát tiếng Việt và có một chương trình hát tiếng Anh, như vậy chỉ là giao lưu, giao thoa văn hóa bình thường. Chúng ta không nên phải ánh cái trái chiều như thế.

Trên báo Thanh Niên Online, ông Nguyễn Quang Minh, Tổng Giám đốc Công ty CTS, có trả lời rằng sắp tới đây “việc hát tiếng Anh cũng sẽ tiết chế lại. Cũng cần nói thêm là những bài hát tiếng Việt đã được hát chán chê ở các cuộc thi khác rồi nên thí sinh không muốn lặp lại ở chương trình này nữa...”. Ông nghĩ có nên giữ hát tiếng Anh để khác biệt như ông vừa nói?

Tôi cho rằng anh Minh trả lời như thế là thỏa đáng và có lẽ cũng trùng với ý kiến chúng tôi. Vì dư luận áp lực quá mà phải thay đổi thì nhiều khi chất lượng không được tốt. Nên khi chúng ta phản ánh một sự việc gì phải nhìn hai mặt vấn đề kỹ lưỡng.

the-voice-viet-se-khong-bi-dung

Theo ông, các chương trình truyền hình thực tế nên được biên tập đến đâu, thế nào là biên tập thế nào là sắp xếp?

Tôi chưa có thời gian nhìn kỹ truyền hình thực tế để trả lời bao quát nhưng phải thấy rằng sự đóng góp của truyền hình thực tế rất đáng được ủng hộ chứ không nên chỉ nhìn một Phương Uyên hay một nhân vật nào đó. Đó chỉ là một con sâu làm rầu nồi canh, nếu nhìn truyền hình thực tế như vậy thì vô hình trung chúng tôi là những người cản trở tiến bộ xã hội.

Xin cảm ơn ông.