The Voice US: Top 6 giành giật suất đi tiếp

Brick, Theo Trí Thức Trẻ 14:44 04/06/2013

6 thí sinh cuối cùng của "The Voice US 2013" vừa có một đêm thi căng thẳng.

Sau kết quả gây sốc của The Voice US tuần trước, khi khán giả Mỹ gửi về nhà hai thí sinh cưng của HLV Adam, màn biểu diễn của Top 6 thí sinh còn lại và những nhận xét thẳng của các HLV càng thu hút được nhiều sự quan tâm hơn bao giờ hết. Tối thứ Hai 3/6 (giờ địa phương), mỗi thí sinh thể hiện hai ca khúc, một do bản thân chọn và một do HLV chọn, may mắn là tối thứ Ba 4/6, sẽ chỉ có một người phải ra về.

The Voice US: Top 6 giành giật suất đi tiếp 1
Top 6

Blake Shelton là HLV duy nhất còn "trụ hạng" với cả 3 thí sinh, trong khi đó Usher, Shakira Adam, mỗi người chỉ còn lại một thí sinh để thi đấu. 

Đội Blake

"When God-Fearin' Women Get the Blues" - Holly Tucker

Được Blake giao cho ca khúc của Martina McBride để quyến rũ khán giả, Holly Tucker đã thực hiện xuất sắc. Tuy nhiên, sân khấu lần này lại chưa thể vượt qua được bản cover hit DONE (The Band Perry) của chính cô vào tuần trước. 

"My Wish" - Holly Tucker

Ca khúc thứ hai từ Rascal Flatts, Holly muốn dành riêng cho gia đình của cô. Mặc dù trong khi luyện tập, Holly gặp khó khăn trong việc kiểm soát nhịp thở nhưng cô đã thành công trong việc chinh phục các HLV.

"Wagon Wheel" - The Swon Brothers

Màn biểu diễn cover hit của Darius Rucker đã giúp anh em nhà Swon chiếm được cảm tình của Shakira, khiến nữ ca sỹ Latin phải thừa nhận rằng một người vốn chẳng thích thú gì với nhạc Đồng quê như cô giờ cũng đã bị chinh phục.

"Okie From Muskogee" - The Swon Brothers

Với hy vọng giới thiệu âm nhạc Đồng quê tới giới trẻ, Blake giao cho anh em nhà Swon ca khúc của Merle Haggard. Sân khấu thứ hai này cũng đã nhận được đánh giá tốt từ Usher.

"Shake The Sugar Tree" - Danielle Bradbery

Đi đôi boot cao bồi màu hồng và ngồi dưới tán cây trên sân khấu, Danielle mang đến một bản cover ngọt ngào cho ca khúc của Pam Tillis. "Tôi nghĩ em cực kỳ tài năng, từng màn biểu diễn đều rất đỉnh", Adam nhận xét.

"A Little Bit Stronger" - Danielle Bradbery

Đến sân khấu tiếp theo, Danielle chọn thể hiện ca khúc của Sara Evans. Những vấn đề mà Danielle mắc phải trong khi luyện tập đã hoàn toàn biến mất khi cô lên sân khấu, tuy nhiên việc Danielle quá tập trung vào việc hát cho đúng các nốt làm người ta có cảm giác như cô đang suy nghĩ quá nhiều về ca khúc thay vì kết nối cảm xúc với nó.

Đội Usher

"Somewhere Only We Know" - Michelle Chamuel

Michelle Chamuel thể hiện bản Rock Ballad của Keane vẫn theo phong cách thông thường của cô: mở đầu nhẹ nhàng, dừng lại trước khi "tấn công" những nốt cao của ca khúc. Màn biểu diễn của Michelle đã nhận được lời khen từ thủ lĩnh Maroon 5.

"I Knew You Were Trouble" - Michelle Chamuel

Màn biểu diễn thứ hai của Michelle đã nhận được một tràng pháo tay như sấm dậy từ khán giả. "Tôi đang ghen tị lắm đây", Blake thốt lên. 

Đội Shakira

"Ain't No Way" - Sasha Allen

Sasha Allen lựa chọn ca khúc của Aretha Franklin và chinh phục được cả Adam lẫn Usher. Ngôi sao Confession Part II còn tuyên bố rằng đây là màn biểu diễn xuất sắc nhất của Sasha cho đến lúc này.

"Before He Cheats" - Sasha Allen

Shakira giao cho Sasha Allen ca khúc của Carrie Underwood và nữ thí sinh này đã thể hiện một cách hoàn hảo, khiến Usher phải nhận xét rằng: "Tôi đoán là có nhiều hơn một Sasha Fierce".

Đội Adam

"I Remember You" - Amber Carrington

Cô bạn của Katharine McPhee mở đầu đêm thi của mình với ca khúc của Skid Row, nhận lời tán thưởng nhiệt liệt từ Blake

"Crazy" - Amber Carrington

Tiếp tục trung thành với nhạc Đồng quê, Amber thể hiện ca khúc Crazy của Patsy Cline. Một lần nữa, Blake là HLV hưởng ứng sôi nổi nhất.