The Voice US: Căng thẳng thần kinh Vòng Knockout

MH, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 01/05/2013

Hai đêm Knockout của "The Voice US" vừa diễn ra với những trận quyết tử của các thí sinh cùng đội.

Vòng Giấu mặt và Vòng Đối đầu của The Voice US có thể căng thẳng nhưng chưa là gì khi đặt lên bàn cân với Vòng Knockout. Giống như Vòng Đối đầu, các thí sinh được xếp thành từng cặp và đấu loại trực tiếp. Điểm khác biệt là họ không biết đối thủ của mình là ai và mỗi thí sinh thể hiện một ca khúc riêng thay vì song ca.

Đội Adam: Amber Carrington vs. Midas Whale

The Voice US: Căng thẳng thần kinh Vòng Knockout 1


Thí sinh Đồng quê của Adam lựa chọn I'm With You, ca khúc mà quán quân mùa giải trước - Cassadee Pope đã song ca với Avril Lavigne, để dành tặng cho mẹ. Midas Whale lên sân khấu với Higher Ground của Stevie Wonder nhưng đã có một màn biểu diễn không thành công. Dĩ nhiên, Adam chọn Amber.

Đội Shakira: Garrett Gardner vs. Tawnya Reynolds

The Voice US: Căng thẳng thần kinh Vòng Knockout 2


Garrett Gardner tham gia Vòng Knockout với Too Close của Alex Clare trong khi Tawnya Reynolds thể hiện Hell On Heels với sự hỗ trợ của chiếc guitar. Shakira đã lựa chọn Garrett.

Đội Adam: Amy Whitcomb vs. Caroline Glaser

The Voice US: Căng thẳng thần kinh Vòng Knockout 3


Amy Whitcomb khoe giọng hát với âm vực rộng trong House of the Rising Sun (The Animals). Trong khi đó, nữ thí sinh đã được Adam "cướp" từ đội Blake chọn Little Talks (Of Monsters and Men). "Tôi nghĩ cả hai đều biểu diễn tốt hơn lúc luyện tập", Adam nhận xét và chọn Caroline.

Đội Shakira: Kris Thomas vs. Mary Miranda

The Voice US: Căng thẳng thần kinh Vòng Knockout 4


Anh chàng với giọng nữ Kris Thomas lên sàn cùng What A Wonderful World (Louis Armstrong) trong khi nữ thí sinh Latin quyến rũ thử sức với tiếng Anh cùng Every Breath You Take (The Police). Shakira không ưng lựa chọn ca khúc của Mary nhưng Adam lại đánh cao phần thể hiện của nữ thí sinh này. Shakira chọn đi tiếp cùng Kris.

Đội Adam: Judith Hill vs. Orlando Dixon

The Voice US: Căng thẳng thần kinh Vòng Knockout 5


Judith Hill đổ bộ sân khấu cùng Always On My Mind (Willie Nelson) và dành tặng màn biểu diễn của mình cho người bà quá cố. Orlando Dixon lại chọn thể hiện All My Life của K-Ci & JoJo. Adam đã dành chiếc vé vào vòng trong cho Judith.

Đội Shakira: Karina Iglesias vs. Monique Abbadie

The Voice US: Căng thẳng thần kinh Vòng Knockout 6


Cô nàng rocker với mái tóc faux hawk dữ dội trong Are You Gonna Go My Way (Lenny Kravitz). Monique Abbadie khoe giọng hết cỡ cùng The Power Of Love. Mặc dù cả Adam, Usher, Blake đều chưa hài lòng về Karina nhưng tiềm năng của Karina vẫn đủ sức giữ cô lại cuộc chơi.

Đội Adam: Warren Stone vs. Sarah Simmons

The Voice US: Căng thẳng thần kinh Vòng Knockout 7


Chàng lính cứu hỏa thể hiện (I Just) Died In Your Arms Tonight (Cutting Crew) trong khi Sarah Simmons gây ấn tượng mạnh mẽ cùng phiên bản Wild Horses (The Rolling Stones). Các HLV đều cảm thấy cả hai thí sinh đã mang đến những sân khấu đỉnh nhất. Adam chọn Sarah.

Đội Shakira: Sasha Allen vs. Shawna P.

The Voice US: Căng thẳng thần kinh Vòng Knockout 8


Cặp đôi cuối cùng của đêm Knockout đầu tiên, đồng thời cũng là hai giọng ca kỳ cựu, đã mang đến trận đấu đáng thưởng thức nhất. Trong khi Sasha Allen thổi bay khán phòng với At Last (Etta James), Shawna P. chinh phục tất cả cùng Maybe I'm Amazed (Paul McCartney). "Đây là trận Knockout tuyệt nhất tôi từng được xem", Blake thốt lên. Shakira đã đi tiếp cùng Sasha.

Đội Blake: Savannah Berry vs. Justin Rivers


Cả hai thí sinh Đồng quê này đều chọn một ca khúc Pop cho phần thi của mình với Savannah As Long As You Love Me (Justin Bieber) Justin The Climb (Miley Cyrus). Nhận xét rằng Justin đã rất liều lĩnh khi lựa chọn một ca khúc cho nữ, Blake đã quyết định đi tiếp sau khi bị thuyết phục bởi phần thi của nam thí sinh này.

Đội Usher: Josiah Hawley vs. Jess Kellner


Josiah chọn Black To Black trong khi Jess hát You Give Me Something và dành tặng cho mẹ. Adam cho rằng hai thí sinh nên đổi ca khúc. Usher đã giữ Josiah ở lại.

Đội Blake: Holly Tucker vs. Luke Edgemon


Holly chọn Live Like You Were Dying, còn Luke thể hiện Teenage Dream (Katy Perry). Holly đã có một nốt cuối đầy ấn tượng, còn Luke lại remake hoàn toàn ca khúc. Blake đã chọn để Luke ra về.

Đội Usher: Audrey Karrasch vs. Michelle Chamuel


Usher muốn đẩy hai thí sinh Indie này ra khỏi vùng an toàn của họ. Anh đã có một cách huấn luyện không giống ai: bắt Audrey Michelle nhảy dây, chống đẩy khi luyện tập. Cựu người mẫu Audrey thể hiện How To Love còn Michelle Raise Your Glass. Usher đã chọn Michelle.

Đội Blake: Danielle Bradbery vs. Taylor Beckham


Danielle chọn bản Ballad Jesus Take The Wheel, Taylor chọn Russian Roulette. Danielle đã thể hiện được sự trưởng thành của mình trên sân khấu và chinh phục được Blake.

Đội Usher: C. Perkins vs. Vedo


Hai thí sinh R&B của đội Usher đã chọn lần lượt She Ain't You (Chris Brown) Everything I Do (I Do It For You). Màn biểu diễn đầy cảm xúc của Vedo đã mang lại chiếc vé vào vòng trong cho anh.

Đội Blake: Grace Askew vs. The Swon Brothers 


Trận đấu Đồng quê giữa I Can't Stand The Rain (Tina Turner) với Drift Away. Swon Brothers đã mang đến một màn biểu diễn xuất sắc, chinh phục hoàn toàn Blake.

Đội Usher: Cathia vs. Ryan Innes


Cặp đôi cuối của đội Usher đã chọn thể hiện lần lượt Mr. Know It All (Kelly Clarkson) I Don't Wanna Be (Gavin DeGraw). Ryan có vẻ rất chật vật trong phần thi của mình, điều này khiến Usher không mấy khó khăn để đưa ra quyết định cuối cùng.