The Voice US: Áp lực nhân đôi

JT, Theo Trí Thức Trẻ 17:24 04/12/2012

Mỗi thí sinh sẽ phải thể hiện tới 2 ca khúc mỗi show.

Tối 3/12 (giờ địa phương), áp lực đã nhân đôi đối với 6 thí sinh còn lại của The Voice US. Mỗi thí sinh sẽ phải biểu diễn hai ca khúc: một do HLV chọn và một do bản thân tự chọn. Các thí sinh sẽ có hai cơ hội mỗi người để thể hiện cho khán giả Mỹ thấy vì sao họ xứng đáng là Quán quân The Voice US.

The Voice US: Áp lực nhân đôi 1
Top 6

Đội Cee Lo Green: Nicholas David

The Voice US: Áp lực nhân đôi 2

“September” - Nicholas David

Hit đình đám những năm 70 đã được Cee Lo chọn cho Nicholas. “Tôi chỉ muốn cậu làm một cái gì đó không dễ dàng, thoải mái”, Pat Monahan của Train, người thay Cee Lo giúp Nicholas trong vòng thi này cho biết. Liệu Nicholas có bước ra được khỏi vùng an toàn và bật lên?

Thí sinh khác biệt này đã mang đến một sân khấu đầy lửa, nhưng rất tiếc nó lại chưa cho thấy được hết khả năng của anh. Adam cho biết anh có phần thất vọng vì đoạn điệp khúc trong tiết mục của Nicholas.

Đội Blake: Cassadee Pope

The Voice US: Áp lực nhân đôi 3

“Stand” - Cassadee Pope

Cassadee biết cô cần biến ca khúc của Rascal Flatts thành của mình với một chút Pop Rock và cô đã thành công. Thí sinh đội Blake đã thổi vào bản nhạc Đồng quê cảm nhận Rock. Trong khi Xtina bị màn biểu diễn của Cassadee thuyết phục hoàn toàn, Adam vẫn chưa thực sự hài lòng.

Đội Adam: Amanda Brown

The Voice US: Áp lực nhân đôi 4

“(You Make Me Feel Like) A Natural Woman” – Amanda Brown

Nhận ra để có thể chinh phục được khán giả phải truyền tải được những tình cảm của mình vào ca khúc, Amanda đã hoàn thành mỹ mãn phần thi của mình. Khởi động với giọng ca mỏng manh, Amanda dần dồn năng lượng vào sân khấu qua từng nốt nhạc. Khi mà phần điệp khúc đẩy giọng ca Amanda lên tới đỉnh điểm, có thể thấy rõ ràng là cô đang vui vẻ trên sân khấu chứ không còn phải là thi nữa. Cee Lo khen nức nở, Adam thì phổng mũi vì tự hào.

Đội Blake: Terry McDermott

The Voice US: Áp lực nhân đôi 5

“I Want To Know What Love Is” – Terry McDermott

Terry lựa chọn ca khúc này và dành tặng nó cho vợ của anh, người đã luôn ở bên anh trong những giờ phút buồn khổ nhất. Bằng cách biểu diễn với piano và cello, Terry đã biến I Want To Know What Love Is thành một ca khúc mới hoàn toàn. Xtina đã phải khen ngợi màn biểu diễn xuất sắc của Terry.

Đội Cee Lo: Trevin Hunte

The Voice US: Áp lực nhân đôi 6

“Walking On Sunshine” – Trevin Hunte

Một lần nữa, Trevin chứng minh rằng anh có thể biểu diễn mọi thể loại nhạc. “Tôi muốn được vui vẻ trên sân khấu”, Trevin chia sẻ trước giờ diễn. Và thực sự anh đã làm được điều đó. Tiết mục của Trevin chính là ca khúc tràn ngập năng lượng nhất đêm diễn Top 6. Nhảy quanh sân khấu với nụ cười trên môi, Trevin cho khán giả thấy được lý do vì sao anh trụ trong cuộc chơi đến ngày hôm nay.

Đội Adam: Melanie Martinez

The Voice US: Áp lực nhân đôi 7

“Crazy” – Melanie Martinez

Là thí sinh trẻ nhất còn lại và có thể sẽ là thí sinh trẻ nhất từng lọt vào Top 4 The Voice US, Melanie hiểu rằng cô cần mang đến một sân khấu nổi bật. “Đó như một giấc mơ và tôi hy vọng nó sẽ trở thành sự thật!”, Melanie bắt đầu ca khúc với giọng thì thầm. Cee Lo hài lòng về màn biểu diễn này, còn Adam nhận xét: “Mọi người muốn mặc như em, hát như em và được như em, đó là một điều đáng kinh ngạc”.

Đội Cee Lo: Terry McDermott

Ca khúc thể hiện: Stay With Me của Rod Stewart

Blake lựa chọn Stay With Me, một ca khúc có thể giúp Terry thể hiện khả năng thanh nhạc của mình. Nếu như tiết mục trước cho thấy mặt yếu đuối, mỏng manh của Terry, ca khúc thứ hai lại nhấn mạnh phần Rocker trong con người anh. Với tiết mục này, nhiều người tin rằng Terry chắc chắn sẽ lọt Top 4.

Đội Cee Lo: Trevin Hunte

Ca khúc thể hiện: And I’m Telling You I’m Not Going của Jennifer Hudson

“Tôi hy vọng Jennifer không bao giờ được nghe phiên bản này không thì cô ấy sẽ giải nghệ mất”, Pat Monahan nói sau khi nghe Trevin hát thử. Và thực sự Pat không nói đùa. “Đây là ca khúc sẽ tuyên bố với khán giả Mỹ rằng tôi không đi đâu cả (không rời cuộc chơi)”, Trevin đã làm được điều đó. Cee Lo Xtina không thể không đứng dậy vỗ tay rào rào, còn Adam thì đánh giá đây là một trong những màn biểu diễn đỉnh nhất show anh từng được xem.

Đội Adam: Amanda Brown

Ca khúc thể hiện: Here I go Again của White Snake

“Nếu ca khúc này không thể hiện được cho mọi người thấy cô ấy tuyệt vời như thế nào thì tôi không hiểu cái gì có thể làm được điều đó”, Adam nói trong lúc cùng Amanda luyện tập. Cả Cee LoAdam đều bị choáng ngợp bởi sân khấu của Amanda.

Đội Adam: Melanie Martinez

Ca khúc thể hiện: The Show của Lenka

Tiếp đến lại là một cô nàng nữa từ đội Adam. Tuy nhiên khác với tiết mục đầu tiên, lựa chọn ca khúc thứ hai dường như không giúp Melanie ghi điểm trong lòng khán giả.

Đội Blake: Cassadee Pope

Ca khúc thể hiện: I'm With You của Avril Lavigne

Cassadee đã chọn ca khúc này và nó thật sự hợp với cô. Người nghe tưởng chừng như có thể cảm nhận được nỗi đau qua phong cách thể hiện ca khúc của Cassadee. “Bạn không thể dạy ai đó cách liên hệ với ca từ của một ca khúc. Cassadee Pope là một trong số rất ít những người có khả năng kể một câu chuyện và hát rất, rất tốt. Bạn kết hợp hai điều đó và có được hiện tượng này”, Blake nói về thí sinh của mình.

Đội Cee Lo: Nicholas David

Ca khúc thể hiện: Somewhere Over the Rainbow từ Wizard of Oz

Nicholas David tin rằng ca khúc yêu thích nhất của mẹ sẽ là “vũ khí” giúp anh chinh phục khán giả Mỹ. “Đây là một trong những ca khúc có thể khiến người ta khóc. Tôi là một fan của anh”, Adam khen ngợi. Blake cũng phải nhận xét: “Thật kì diệu và tuyệt đẹp. Chỉ có anh mới có thể làm được những điều đó”.

Tối 4/12 (giờ địa phương), khán giả Mỹ sẽ lại phải đau đầu chọn ra cho mình thí sinh yêu thích nhất.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày