The Voice lộ nhiều khuyết điểm ở Vòng Đối Đầu

P.L, Theo Trí Thức Trẻ 12:16 20/08/2012

Khán giả liên tục lắc đầu ngán ngẩm khi xem tập đầu tiên của Vòng Đối Đầu trong tối qua!

Âm thanh, ánh sáng chỉ bằng 30% tại sân khấu

Đây có lẽ là điều mà nhiều người than phiền nhất trong tập 1 Vòng Đối Đầu đêm qua, nhất là với hơn 6.000 khán giả đã có mặt xem trực tiếp 2 buổi ghi hình trước đó. Tất cả mọi người đều cho rằng nhà đài đã gián tiếp làm mất đi sức thu hút của các phần trình diễn khi mà âm thanh, ánh sáng khi lên TV không đạt được hiệu quả cao nhất. 

Điển hình là tiết mục của cặp đôi Kim Loan - Đỗ Quyên, tại sân khấu, tiết mục này gần như làm "chấn động" khán đài vì tất cả khán giả đều đứng lên vỗ tay vang dội nhưng không hiểu sao khi lên TV thì sức nóng này lại bị giảm đi thấy rõ.

Tương tự, sân khấu "võ đài" được nhiều người đi xem trực tiếp đánh giá có thiết kế ánh sáng rất đẹp và gần như không thua kém gì với format gốc nhưng trong tập phát sóng hôm qua, nhiều người phải cau mày vì màu bị "sai" hoặc "lòe loẹt" quá mức cần thiết. 

the-voice-lo-nhieu-khuyet-diem-o-vong-doi-dau

the-voice-lo-nhieu-khuyet-diem-o-vong-doi-dau

the-voice-lo-nhieu-khuyet-diem-o-vong-doi-dau

Có lẽ nhà đài và biên tập của chương trình nên rút kinh nghiệm vấn đề này cho các tập phát sóng sau vì với một phiên bản The Voice Việt đang rất thành công đến thời điểm này thì những sơ suất trong khâu truyền hình ảnh, âm thanh đến khán giả ngồi nhà xem truyền hình là không nên có.

Các phần trình diễn bài hát tiếng Anh bị mờ nhạt

Với 4 ca khúc tiếng Anh, 3 ca khúc tiếng Việt, The Voice Việt đang tiến đến sự cân bằng sau khi nghe nhiều lời than phiền về số lượng bài hát tiếng Anh áp đảo ở Vòng Giấu Mặt.

Tuy nhiên, nếu ở vòng trước, các thí sinh đa số đều thành công với những bài "tủ" quá quen thuộc với bản thân thì đến Vòng Đối Đầu, những ca khúc tiếng Anh đều do HLV hoặc cố vấn chọn lựa nên gần như không phải thí sinh nào cũng có thể hát trọn vẹn và hợp giọng, ngoại trừ tiết mục đỉnh cao của Ngân BìnhQuốc Huy.

the-voice-lo-nhieu-khuyet-diem-o-vong-doi-dau

the-voice-lo-nhieu-khuyet-diem-o-vong-doi-dau

Khán giả đã phải nhăn mặt khi nghe Bảo Anh chật vật trong Somebody That I Used To Know hay Hữu Thuận gần như lạc lõng vì lối xử lí với ca khúc Well Well Well.

Thậm chí, Ngọc Luân chỉ quan tâm chứng tỏ "sự nam tính" của mình, còn Hoàng Mạnh thì quằn quại hú hét chứ chả ai để ý đến tinh thần của Another One Bites The Dust mà nhóm rock huyền thoại Queen đã từng truyền đạt rất thành công. 

Đối đầu có nghĩa là gào thét vào mặt nhau?

the-voice-lo-nhieu-khuyet-diem-o-vong-doi-dau

Từ Hoàng Anh với Quỳnh TrangNgọc Luân - Hoàng Mạnh hay thậm chí cặp đôi Bùi Anh Tuấn - Hồng Dương, khán giả đã có lúc bị "chói tai" với các màn hú hét. Đồng ý với ý kiến của HLV Thu Minh là lên sân khấu Vòng Đối Đầu là phải "chiến đấu" nhưng không có nghĩa là các thí sinh phải hú hét xem ai kỹ thuật hơn hoặc tự thêm vào các đoạn phiêu để khoe giọng. 

Nếu ai để ý kỹ, HLV Hồ Hà đã có một đoạn trò chuyện với Bá Lộc khi thí sinh này thắc mắc tại sao không phân công mỗi người hát 2 câu liên tục mà phải hát xen kẽ, Hà Hồ đã giải thích rằng chỉ có hát xen kẽ từng câu mới mang tính đối kháng. Tuy nhiên, dường như các thí sinh đã không hiểu hết ý nghĩa này nên cứ mạnh ai nấy hát, "đuổi" theo cảm xúc cá nhân quá mà phá nát tinh thần ca khúc.