“The Jay Effect” – Sao Mỹ “cá kiếm” từ bản cover của sao Hàn

Tig luvs B-girl, Theo 09:01 30/04/2010

Các công ty quản lý của Hàn săn đón Jay; Jay thể hiện 4 ca khúc trong OST “Hype Nation”.<img src='/Images/EmoticonOng/47.png'><img src='/Images/EmoticonOng/47.png'><img src='/Images/EmoticonOng/47.png'>

Jay thể hiện 4 ca khúc trong OST “Hype Nation”


Nhà sản xuất của “Hype Nation” Jason Lee vừa có cuộc trò chuyện với SportsKhan

Tuần qua, Jason Lee, một trong những nhà sản xuất của dự án Hollywood Hype Nation đã có cuộc gặp gỡ với SportsKhan tại Seoul. Trong buổi nói chuyện này, Jason đã hé lộ những kế hoạch của cựu leader 2PM trong năm 2010, đồng thời để SportsKhan thưởng thức 4 ca khúc mới của Jay.

Jason đã hé lộ hàng loạt kế hoạch trong vài tháng tới của cựu leader 2PM Jay Park

Cuối tháng 5 này, 8 tháng sau khi rời khỏi Hàn Quốc vì scandal hồi năm ngoái, Jay sẽ chính thức trở lại. Anh sẽ tới sân bay quốc tế Incheon cùng đoàn làm phim Hype Nation, các thành viên trong Art of Movement và gia đình. Đến đầu tháng 7, Jay sẽ quay lại sàn nhạc với single mới mang tên Demon, được phát hành cả ở Mỹ lẫn Hàn. Sau đó vào tháng 12, Jay sẽ đi tour cùng nhóm nhạc B2K tại 10 thành phố lớn của Mỹ và một số quốc gia Châu Á. Chính Jason Lee đã xác nhận toàn bộ kế hoạch trong vài tháng tới này của Jay.

Cuối tháng 6 Jay sẽ trở lại Hàn cùng gia đình, Art of Movement và đoàn làm phim “Hype Nation” để bấm máy cho dự án Hollywood này

Jay sẽ thể hiện 4 ca khúc trong soundtrack Hype Nation, tất cả những ca khúc này sẽ được phát hành ở cả Hàn và Mỹ. Ca khúc Demon, cũng là single trở lại của Jay, được sản xuất bởi Teddy Riley, người đã tạo ra Dangerous của Michael Jackson. Một ca khúc đáng chú ý khác là Fame sẽ có sự góp giọng của Snoop Dogg. Ngoài ra thì ngôi sao R&B Brandon cùng T-Pain cũng sẽ bắt tay với Jay trong những ca khúc mới của anh.

Đầu tháng 7, Jay sẽ phát hành single “Demon”, một trong 4 ca khúc OST “Hype Nation”, đánh dấu sự trở lại sàn nhạc của anh

Nói về việc sản xuất single mới Demon của Jay, Teddy Riley chia sẻ: “Tôi cảm thấy giống y như khi thực hiện Dangerous của Michael Jackson.” Bản thân cựu leader 2PM cũng rất hài lòng về ca khúc mới của mình: “Đây là giây phút tuyệt nhất trong đời tôi.”

Nhà sản xuất của “Demon”, Teddy Riley, là người đã tạo ra “Dangerous” của Michael Jackson

Về phần Jason Lee, anh cho biết: “Khi tôi đề nghị anh ấy nhận vai chính trong Hype Nation, anh ấy đã quyết định chỉ trong 10 phút. Anh ấy đến LA với cha mình vào tháng 2 để ký hợp đồng, và anh ấy quay lại LA một lần nữa vào tháng 4 để thu âm các ca khúc. Anh ấy cũng luyện tập b-boy rất chăm chỉ với những người bạn AOM lâu năm của mình.”

“Hype Nation” sẽ do đạo diễn tài ba Allen Kazrti thực hiện

Hype Nation là một dự án trị giá 20 triệu USD. Đạo diễn của phim, Allen Kazrti, là người đã chiến thắng tại MTV Music Video Awards cho các video của Backstreet Boys*NSYNC. Được biết Hype Nation cũng sẽ có sự tham gia của Art of Movement. Đây là một dự án điện ảnh 3D, do đó nó càng đáng chờ đợi hơn bao giờ hết. Jason bật mí về nội dung Hype Nation: “Trong bộ phim này, cuộc thi b-boy thế giới sẽ được tổ chức tại Hàn và đội của Mỹ sẽ đối đầu với đương kim vô địch Gambler Crew. Nó sẽ bao gồm cả tình yêu, hành động, v.v… Rapper B2K cũng sẽ xuất hiện trong phim.”

Jason chia sẻ anh muốn giúp cho sự trở lại của Jay

Nói về Jay, Jason cho hay: “Tôi muốn giúp cho sự trở lại của Jay và tôi muốn cho thế giới thấy b-boy Hàn Quốc đỉnh như thế nào.” Hype Nation dự kiến sẽ đổ bộ các rạp chiếu vào hè năm 2011. Jay sẽ bắt đầu tham gia bấm máy khi anh trở về Hàn vào tháng 6.

Các công ty quản lý của Hàn săn đón Jay

 
Scandal hồi tháng 9 đã qua, Jay giờ đây đang trở lại đầy mạnh mẽ

Tháng 9 năm ngoái, những dòng viết của Jay trên Myspace khi anh mới trở thành đào tạo viên của JYP bị hé lộ, leader 2PM phải hứng chịu những sự chỉ trích cay nghiệt nhất từ cư dân mạng. Jay ra đi với gương mặt cúi gằm cùng mặc cảm tội lỗi nặng trĩu trong lòng. Hoàn cảnh của Jay lúc ấy, không công ty quản lý nào muốn “dây”. Thế nhưng giờ đây Jay đã đứng dậy và chiến đấu. Anh đang trở lại đầy mạnh mẽ với hàng loạt những dự án âm nhạc và điện ảnh lớn nhỏ đang chờ đợi trước mắt. Jay tham gia trong dự án Hollywood Hype Nation, Jay hợp tác với một trong những nhà sản xuất hàng đầu thế giới – Teddy Riley.

Anh đảm nhận vai chính trong một dự án Hollywood, anh hợp tác với một trong những nhà sản xuất hàng tốp thế giới

Trước độ nóng ngùn ngụt của cựu leader 2PM, hàng loạt công ty quản lý tại Hàn đã gửi lời mời gọi ký hợp đồng đến anh. Những ngày tháng đen tối của Jay đã qua, bây giờ tên tuổi anh còn nổi tiếng và được săn đón hơn cả 2PM, công ty quản lý nào của Hàn lại không muốn có trong tay một ngôi sao “sẵn” như thế?

Nhiều công ty quản lý của Hàn thấy vậy bèn săn đón nồng nhiệt cựu leader 2PM

Lý do chính khiến Jay trở thành “miếng mồi ngon” đối với các công ty quản lý của Hàn đó là vì vai diễn chính của anh trong Hype Nation. Một nguồn tin cho hay nhiều công ty thậm chí còn gửi bản hợp đồng với các điều khoản chi tiết cho Jay lựa chọn. Tên tuổi những công ty này không được hé lộ do họ còn lo lắng về phản ứng của cư dân mạng. 

“The Jay Effect” – Nghệ sĩ Mỹ “cá kiếm” từ các bản cover của sao thần tượng xứ Hàn

 
 
Một tháng sau khi Jay upload bản cover “Nothing On You” trên Youtube và ca khúc của B.O.B vẫn đang giữ ngôi đầu bảng trên nhiều bảng xếp hạng âm nhạc tại Hàn

B.O.B hiện vẫn đang tốp đầu hàng loạt bảng xếp hạng âm nhạc online tại Hàn một tháng sau khi Jay upload bản cover Nothing On You trên kênh Youtube của anh. Lý do cho độ nóng ngùn ngụt của một nghệ sĩ Mỹ trên bảng xếp hạng Hàn với một single tung ra từ năm ngoái là gì? Vì người thể hiện bản cover đó là Jay, là một ngôi sao thần tượng đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của Kpop fan kể từ sau scandal tháng 9 năm ngoái đến nay.



B.O.B đã bỏ túi thêm 300.000USD nhờ bản cover của Jay

Trong vòng 1 tháng, nhờ có bản cover của Jay, B.O.B đã bỏ túi thêm 300.000USD theo số liệu ước tính của Warner Music công bố vào hôm 27/4 vừa qua. Đại diện của Warner Music cho biết: “Nhờ có video của Jaebum, ca khúc đã được quảng bá và được tìm kiếm nhiều nhất trên các website âm nhạc. Cho đến bây giờ ca khúc này vẫn giữ vị trí đầu bảng.”

Ngoài B.O.B còn có nhiều nghệ sĩ nước ngoài khác “cá kiếm” sau khi ca khúc của họ được cover bởi những sao thần tượng xứ Hàn

B.O.B không phải nghệ sĩ nước ngoài duy nhất “cá kiếm” khi có ca khúc được nghệ sĩ thần tượng xứ Hàn cover. Bản Ballad Slow Motion của Karina Pasian phát hành vào năm 2009 đã nẫng gọn No.1 trên nhiều bảng xếp hạng online sau khi được Jokwon (2AM) cover trong MBC Sebakwi. Còn trên chương trình MBC Golden Fishery, Jung Yonghwa (C.N. Blue) cover Geek In The Pink của Jason Mraz, đưa 2006 hit này lên ngôi đầu bảng trên các bảng xếp hạng âm nhạc online. Ngoài ra thì bản cover Take A Bow của 2NE1 cũng là một ví dụ điển hình cho “hiệu ứng sao thần tượng xứ Hàn”.

Vô hình chung, các sao thần tượng Kpop đã mang lại cơ hội cho nhiều nghệ sĩ tài năng nhưng chưa có cơ hội khẳng định mình trên thế giới

Nói về hiện tượng này, Warner Music cho hay: “Các ngôi sao thần tượng của Hàn đã mang cơ hội đến cho nhiều ngôi sao nhạc Pop không có cơ hội quảng bá ca khúc của mình. Nhiều ca khúc chưa được biết đến có thể được (Kpop fan) đánh giá lại.”