Thanh Thảo và tình cảm đặc biệt dành cho Ngô Kiến Huy

Mèo Béo, Theo 00:00 21/05/2011

Đó là lý do vì sao “Búp bê” lấy 60% cổ phần của mình tại Music Box để trao đổi "gà cưng" với Thúy Vinh.<img src='/Images/EmoticonOng/12.png'>

Sau một thời gian tranh chấp khá căng thẳng, vì sao Thanh Thảo quyết định chịu nhường bước Thúy Vinh?
 
 
Thanh Thảo và Thúy Vinh thuở còn "mặn nồng"

Thảo không phải người dễ dàng thua cuộc trước bất cứ khó khăn nào, nhưng Thảo cảm thấy mệt mỏi với chuyện hơn thua và tranh giành nhau. Thảo có khả năng, có thực lực và kinh nghiệm thì Thảo sẽ thành công với công ty mới, chẳng dại gì mất thời gian vào những chuyện kiện cáo. Thảo cũng tiếc lắm vì tâm huyết bao năm qua của mình cùng với công sức gây dựng, thời gian và cả tên tuổi của mình. Nhưng mọi chuyện kéo dài hoài sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người, chi bằng Thảo chấp nhận nhượng bộ để mọi chuyện được êm đẹp, trên đường đời còn có lúc phải nhìn lại, những vấp ngã và dại dột đều là những bài học đắt giá.

Đổi 60% cổ phần công ty để lấy Ngô Kiến Huy, trong khi tên tuổi của Ngô Kiến Huy đang hạ nhiệt. Ngoài tình cảm với học trò cưng thì chắc chắn phải có một nguyên nhân khác khiến chị có quyết định này?
 
Thanh Thảo đổi 60% cổ phần của mình tại Music Box để Ngô Kiến Huy về công ty mình

Thảo hiểu rằng giữ lại công ty thì Thúy Vinh sẽ được tiếp tục với một thương hiệu rất mạnh, có hàng loạt chương trình đang thành công, cùng một khối tài sản âm nhạc lớn có thể dùng để khai thác lâu dài, còn Thảo sẽ phải làm lại từ đầu với Thanh Thảo Production. Và nếu như Ngô Kiến Huy về với Thảo thì cũng phải đầu tư để Huy phát triển bằng một hình ảnh hoàn toàn mới. Nhưng ở đời ngoài kinh doanh còn nói đến chuyện tình cảm nữa, Thảo thương Ngô Kiến Huy như em trai của mình và cũng quý vì những gì mà cậu ấy đối xử với Thảo. Huy xứng đáng để Thảo hy sinh như thế! Thảo thấy thương vì trong một năm qua, chuyện mâu thuẫn của công ty ảnh hưởng rất nhiều đến việc đầu tư và phát triển tên tuổi nhưng hầu như Ngô Kiến Huy không có bất cứ một phản ứng gay gắt nào, cũng không tranh thủ thời cơ để trục lợi nên Thảo trân trọng điều đó.

Vụ tranh chấp vừa qua chắc chắn đã phần nào ảnh hưởng đến tên tuổi và cả uy tín của chị, giờ lại thành lập công ty mới, chị có e ngại?

Đi lên từ chính những vấp ngã hiện tại và thành công ngay từ những khó khăn áp lực thì mới chứng tỏ được bản lĩnh của mình.
 

Kế hoạch “khôi phục” lại tên tuổi Ngô Kiến Huy sẽ được thực hiện như thế nào?

Hiện nay Huy đã đơn phương kết thúc hợp đồng với công ty cũ và đang tiến hành thủ tục để đầu quân về Thanh Thảo Production. Khi nào hoàn tất các thủ tục thì quản lý của Huy sẽ họp báo để công bố những dự án hoành tráng trong năm nay của Ngô Kiến Huy.

Song song kế hoạch của Ngô Kiến Huy, chị cũng phải lo dự án cho mình và các ca sĩ khác. Việc có quá nhiều “gà” trong lúc này có thật sự thích hợp khi một mình chị phải lo toan mọi thứ?

Thảo may mắn là ngay lúc này đã ký được những hợp đồng hợp tác với các đối tác khác để ca sĩ của mình có thêm nhiều cơ hội tốt. Cùng với đó, 1 ekip được tuyển chọn rất kỹ lưỡng đang làm việc tại Thanh Thảo Production nên Thảo tin rằng mình sẽ làm tốt vai trò của mình. Trong thành công của Thảo sẽ có rất nhiều người âm thầm giúp đỡ chứ Thảo không thể lo toan mọi thứ một mình được.
 

Câu hỏi cuối, kế hoạch trong thời gian tới của chị là gì?

Thảo đã khai trường công ty mới và bắt đầu tuyển sinh từ ngày 23/5 và khai giảng ngày 1/6. Bên cạnh đó, Thảo tổ chức lại cuộc thi Ước mơ vươn tới ngôi sao bắt đầu từ 15/6 đến 15/8 để tuyển ca sĩ độc quyền. Các ca sĩ của công ty sẽ lần lượt ra mắt album và live show trong năm nay.

Riêng Thanh Thảo sẽ tổ chức liveshow kỷ niệm 15 năm ca hát vào tháng 10. Đặc biệt là lần đầu tiên có sự phối hợp giữa Thảo và dàn nhạc giao hưởng Thành phố, cùng với sự xuất hiện của chỉ huy dàn nhạc Trần Nhật Minh. Liveshow sẽ do bàn tay tài hoa của đạo diễn Trần Vi Mỹ thực hiện.