Thanh Lam liên tục "toát mồ hôi" vì... Sao Mai Điểm Hẹn 2014

, Theo Trí Thức Trẻ 10:51 05/07/2014

Nữ Diva của làng nhạc nhẹ Việt Nam liên tục phải dùng tay quạt gió vì quá nóng khi ngồi theo dõi đêm đầu tiên của cuộc thi "Sao Mai Điểm Hẹn 2014".

Tối qua (04/7), đêm thi đầu tiên của vòng chung kết Sao Mai Điểm Hẹn 2014 đã diễn ra tại Trường quay ngoài trời Đài truyền hình Việt Nam với sự ra mắt của 12 thí sinh xuất sắc nhất. Đây là đêm thi đầu tiên của Sao Mai Điểm Hẹn 2014 nên các thí sinh không tránh khỏi cảm giác hồi hộp, lo lắng khi đứng trên sân khấu, chưa làm chủ tốt giọng hát. Tuy nhiên, nhìn mặt bằng chung hầu như ai cũng hoàn thành tốt phần trình diễn của mình và nhận được những nhận xét, góp ý tích cực từ Hội đồng nghệ thuật gồm: nhạc sĩ Huy Tuấn, ca sĩ Thanh Lam và đạo diễn Việt Tú.


Ba thành viên Hội đồng nghệ thuật gồm: đạo diễn Việt Tú, ca sĩ Thanh Lam và nhạc sĩ Huy Tuấn

Gần hai giờ đồng diễn ra cuộc thi, đêm mở đầu với chủ đề nhạc Pop đã đem tới cho khán giả một bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc. Hàng loạt hit đang được mọi người yêu thích lần lượt được các ca sĩ trẻ thể hiện như: Tìm (Hoàng Tôn), Trót yêu (Ái Phương), Yêu xa (Vũ Cát Tường), Đừng ngoảnh lại (Lưu Hương Giang)... Do được tổ chức tại sân khấu ngoài trời của Đài truyền hình Việt Nam, cùng với sức chứa khán giả khá đông nên không khí nóng hơn bao giờ hết. Thậm chí, nữ ca sĩ Thanh Lam vừa theo dõi chăm chú các phần thi vừa toát mồ hôi vì quá nóng nên phải dùng giấy để quạt, rồi liên tục lấy giấy thấm dầu để lau.


Do thời tiết khá nóng cùng với lượng khán giả đến xem chương trình rất đông khiến Diva Thanh Lam liên tục toát mồ hôi khi ngồi xem "Sao Mai Điểm Hẹn 2014"


Cô phải dùng giấy để quạt cho mát vì quá nóng


Hay phải dùng giấy thấm dầu để lau tránh mặt bị bóng


Ca sĩ Thanh Lam đưa ra những góp ý tích cực cho các thí sinh


Đạo diễn Việt Tú cũng thẳng thắn khen chê từng tiết mục


Nhạc sĩ Huy Tuấn chăm chú theo dõi từng phần trình diễn

Các phần trình diễn trong đêm qua:



Nguyễn Thị Thủy được coi là gương mặt xuất sắc nhất đêm diễn bởi giọng hát sáng khỏe, cách hát đầy nội lực và truyền được “lửa” tới khán giả. Cô sinh viên Học viện âm nhạc quốc gia mang đến giai điệu "Đừng ngoảnh lại" khá tốt khi thực sự trở thành người “giữ nhịp” để cả đêm thi được diễn ra suôn sẻ.



Đỗ Thanh Ngọc với ca khúc “Ngày nắng” nhận được nhiều lời khen ngợi bởi giọng hát quyến rũ, nồng nàn và phong cách trình diễn rất “nghệ sĩ”. Thanh Lam cũng như Hội đồng nghệ thuật gồm nhạc sĩ Huy Tuấn, đạo diễn Việt Tú đều bị “hớp hồn” bởi giọng ca quyến rũ, cách xử lý tinh tế của cô ca sĩ trẻ sinh năm 1991 này.



Sự sôi động của sân khấu được tạo ra bởi ban nhạc Anh Em chơi quá hay cùng phần trình diễn bốc lửa và gợi cảm của Hà My với ca khúc "Đời bỗng vui" đã khiến khán giả và thành viên Hội đồng nghệ thuật phải nhún nhảy theo. Nhạc sĩ Huy Tuấn nói rằng, anh rất thích “Đời bỗng vui” của Hà My và đánh giá cô là một trong những ca sĩ hát tốt nhất trong đêm nay.



Ca khúc "Tik Tak" khiến sân khấu sôi động hơn qua phần thể hiện của Nguyễn Anh Phong – sinh năm 1989 đến từ Vĩnh Phúc. Anh Phong cuốn hút bằng chất giọng khỏe và khả năng làm chủ sân khấu. Mặc dù bị “mất điểm” trong mắt đạo diễn Việt Tú vì trang phục và tác phong biểu diễn không phù hợp, nhưng Anh Phong lại được ca sĩ Thanh Lam và nhạc sĩ Huy Tuấn đánh giá cao, hoàn thành tốt phần thi của mình.



Với phần trình diễn hồn nhiên trong sáng, "Chào tuổi mới" (sáng tác Thành Vương) đã được Hà Minh Tiến thể hiện rất trẻ trung, sôi động. Nhưng đáng tiếc, Minh Tiến tỏ ra còn thiếu kinh nghiệm kiểm soát giọng hát của mình khi lên những nốt cao.


Giọng ca Hoàng Thị Hồng Ngọc mang đến ca khúc "Nơi ấy bình yên". Dường như việc là thí sinh đầu tiên trình diễn đã khiến cô khởi động chậm trong phần thi của mình. Giám khảo Huy Tuấn nhận xét rằng anh chưa thấy sự thoải mái của Hồng Ngọc khi đứng trên sân khấu: “Ở Ngọc có gì đó còn e dè, tôi chưa thấy chất lửa trong bài hát bạn trình diễn”.



Ngô Thanh Huyền – Quán quân Sao Mai điểm hẹn 2013 dòng nhạc nhẹ - cũng là ca sĩ được đặc cách của Sao Mai điểm hẹn 2014. Cô trình bày ca khúc "Trót yêu" của Ái Phương nhưng chưa thành công. Nhạc sĩ Huy Tuấn cho rằng Thanh Huyền chưa thực sự đắm mình vào bài hát, thiếu tình, nhịp điệu xử lý trễ hơn so với bài hát vốn có.



Trần Huyền My thử sức mình cùng phong cách R&B với ca khúc "Tìm" - một sáng tác của Hoàng Tôn và Khắc Hưng. Theo đánh giá của Hội đồng nghệ thuật, giọng của Huyền My hát khá khó nghe vì cách phát âm không rõ lời. Được biết, Huyền My chính là thí sinh trong đội Mỹ Linh tại The Voice - Giọng hát Việt mùa thứ 2.



Thí sinh Lê Vũ Bình khiến không khí lại trở nên sôi động khi vừa khoe giọng hát và vũ đạo với ca khúc "Hoa hồng đêm". Đạo diễn Việt Tú cho rằng phần thi của Lê Vũ Bình khá hoàn hảo, nhưng chưa thật sự thoải mái.



Bùi Thị Thùy Trang được cho là rất nhanh nhạy khi chọn ca khúc "Yêu xa" mà Vũ Cát Tường vừa phát hành được vài tuần. Đây là “hit” mới nhất của Vũ Cát Tường được Thùy Trang thể hiện theo tinh thần mới.



“Sao ta lặng im” của Trần Thị Hằng dù được đạo diễn Việt Tú khen ngợi đánh giá cao ở phần vũ đạo, nhưng cả ca sĩ Thanh Lam và nhạc sĩ Huy Tuấn đều không hài lòng với màn trình diễn này. Theo Thanh Lam phần mở đầu của Hằng bị phô, cả bài hát khá mờ nhạt, không thành một mạch.



Trần Ngọc Vũ mang đến "Em kể anh nghe" của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong được nhạc sĩ Huy Tuấn khen là tiết mục thanh nhạc hoàn chỉnh nhất.


Nữ ca sĩ Mỹ Linh cũng khoe giọng hát trong đêm mở màn "Sao Mai Điểm Hẹn 2014"