Super Junior sắp lập hattrick cực "khủng" của Kpop

HanaZ, Theo 16:00 15/12/2011

Đây có thể là năm thứ 3 liên tiếp, Super Junior giật giải thưởng danh giá nhất năm.

Ngày 13/12 vừa qua, theo kết quả thống kê đến tháng 11 từ bảng xếp hạng Gaon, tổng cộng 339.707 bản album Mr. Simple của Super Junior đã được tẩu tán. Con số này cũng đồng thời đưa boygroup “đông dân” nhà SM trở thành chủ nhân album bán chạy nhất năm 2011 tính đến thời điểm hiện tại. Về nhì là The Boys của SNSD với 293.042 bản được fan rinh về.

Hiện tại, khoảng cách giữa “Mr. Simple” và “The Boys” là 46.665 bản

Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là năm 2011 sẽ chính thức khép lại. Rất nhiều nhà phân tích khẳng định rằng, vì sự cách biệt là quá lớn nên hầu như có thể chắc chắn về chuyện Super Junior sẽ tiếp tục trở thành nhóm nhạc sở hữu album bán chạy nhất năm. Nếu những phân tích trở thành hiện thực, đây sẽ là năm thứ 3 liên tiếp nhóm đạt danh hiệu này.

Nhiều người bắt đầu tin rằng danh hiệu nghệ sĩ sở hữu album
bán chạy nhất năm sẽ lại về tay Super Junior trong năm 2011

Trước đó, Super Junior từng giành giải Golden Disk Daesang (giải thưởng chỉ được trao cho album bán chạy nhất trong năm) nhờ Sorry, Sorry năm 2009. Năm 2010, 200.193 bản Bonamana được tiêu thụ. Do đó, trong 2 năm liền, Super Junior liên tục độc chiếm danh hiệu cao quý: nghệ sĩ sở hữu album có số lượng tẩu tán khủng nhất trong năm .

Nhiều người cho rằng phong cách âm nhạc riêng biệt chính là yếu tố quyết định thành công của Super Junior. Thêm vào đó, sự tích cực của các thành viên trong các lĩnh vực diễn xuất, MC… cũng góp phần trở thành bệ phóng đưa Super Junior đến với thành tích ấn tượng này.

Phong cách nhạc độc đáo cùng sự tích cực trong hàng loạt lĩnh vực khác nhau
chính là yếu tố mang lại thành công cho Super Junior

Một đại diện cho biết: “Dù trong điều kiện thị trường nhạc online ngày một phát triển, Super Junior vẫn cố gắng thể hiện sức mạnh của mình bằng cách thống trị thị trường bán album offline trong 3 năm liên tục. Họ lột bỏ mọi sự bí ẩn và trở nên thân thiện với công chúng thông qua các chương trình tạp kĩ. Đó là một trong những yếu tố khiến họ được yêu thích”.