Super Junior phải cố gắng nhiều để nổi như DBSK

HanaZ, Theo Trí Thức Trẻ 16:00 15/05/2012

Trưởng nhóm Leeteuk tỏ ra rất khiêm tốn trước đàn anh.

Ngày 13/5 vừa qua, Super Junior đã tổ chức buổi họp báo đánh dấu concert Super Show 4 tại Tokyo Dome. Leader Leeteuk chia sẻ suy nghĩ về mức độ phủ sóng của Super Junior: “Tôi nghĩ chúng tôi được thừa hưởng rất nhiều từ Làn sóng Hàn”.



Super Junior còn phải cố gắng rất nhiều để có thể đạt được danh tiếng như đàn anh DBSK

Trả lời cho câu hỏi so sánh giữa Super Junior và “gà cùng nhà” DBSK, Leeteuk cho biết: “Rất nhiều người so sánh danh tiếng của chúng tôi với DBSK. Nhưng quả thực chúng tôi vẫn còn một chặng đường dài phải bước tiếp. Lực lượng fan của DBSK thực sự ngoài sức tưởng tượng. Danh tiếng của DBSK là thành quả của sự nỗ lực khởi đầu từ những buổi biểu diễn trước chỉ 500 khán giả. 

So ra thì Super Junior chưa từng có một kế hoạch hay hoạt động tuyên truyền đúng nghĩa tại Nhật Bản. Nhưng chúng tôi lại được rất nhiều người yêu mến nhờ sự bùng nổ của Kpop. Chúng tôi hiện đang cân nhắc về việc thành lập một nhóm nhỏ chuyên quảng bá ở Nhật Bản để đáp lại những tình cảm yêu mến mình đã được nhận”.

 
Super Junior dự định thành lập một nhóm nhỏ để đáp lại sự ủng hộ của fan Nhật Bản
 
Concert Super Show 4 của Super Junior ở Nhật Bản diễn ra vào hai ngày 12 - 13 /5, mỗi đêm thu hút 55.000 khán giả đến tham dự và đạt mức doanh thu hơn 14 triệu USD. Sắp tới, Super Junior sẽ quay lại Hàn Quốc để chuẩn bị cho Super Show 4 tổ chức tại Seoul trong hai ngày 26 - 27/5.