Sunggyu (INFINITE) chia sẻ về sự nghiệp “đá lẻ”

Alex, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 30/11/2012

Chàng thủ lĩnh tài năng của INFINITE đã tâm sự về album đầu tay cũng như về nhóm của mình.

Ngày 26/11 vừa qua, tạp chí trực tuyến 10asia đã có buổi phỏng vấn với trưởng nhóm Sunggyu của INFINITE nhân dịp anh chính thức bắt đầu sự nghiệp solo. Sunggyu đã chia sẻ những suy nghĩ của mình về album đầu tay cũng như vai trò trưởng nhóm của INFINITE.  

Ngày 19/11, Sunggyu phát hành solo album đầu tay Another Me. Anh cũng là thành viên đầu tiên của INFINITE "ra riêng" khi hợp tác với nhóm Nell, thần tượng của anh khi còn nhỏ. INFINITE là một tập thể rất đoàn kết khi ngay từ khi ra mắt, làm việc nhóm đã trở thành một phần tự nhiên trong cuộc sống của các thành viên. Mới nói về mình được một chút, chàng trưởng nhóm đã bắt đầu "lạc đề" và chuyển sang nói về các thành viên khác. Dưới đây là nội dung chính của bài phỏng vấn. 

Sunggyu (INFINITE) chia sẻ về sự nghiệp “đá lẻ” 1
Sunggyu là thành viên đâu tiên của INFINITE bắt đầu sự nghiệp solo

Anh đã có sân khấu ra mắt vào ngày 23/11, chắc hẳn anh đã cảm thấy sự khác biệt ngay từ lúc thu âm?

Tôi đã rất lo lắng. Hôm trước khi bắt đầu quảng bá trên KBS Music Bank, tôi vẫn còn đang lưu diễn ở Nhật. Do đó, giọng tôi không ở trong tình trạng tốt nhất. Khi cầm micro, tôi chỉ tập trung vào ca khúc và nghĩ rằng mình đang rất thoải mái. Với tình trạng như vậy, tôi cảm thấy thất vọng về màn trình diễn của mình. 

Vậy anh có cảm thấy mới mẻ khi là người đầu tiên trong INFINITE ra mắt với vai trò solo và chụp ảnh bìa của riêng mình?

Tôi tự mình chọn ảnh bìa. Tôi không đẹp trai cho lắm, chỉ là cá tính và độc đáo, nên tôi nghĩ đây là lúc tôi có thể tự tin về ngoại hình của mình (cười). Thực ra, sau khi album phát hành, CEO đã gọi cho tôi và hỏi: "Album của cậu ra lò rồi, cảm giác thế nào?". Nhưng tôi vẫn chưa thể tin điều đó đã thực sự xảy ra, nên tôi bảo mình thấy bình thường. Chỉ đến khi nghe ý kiến của các thành viên, tôi mới thấy khác biệt. 

Thông thường chúng tôi thảo luận về album chung, nhưng gần đây, cụm từ bắt đầu bằng: "Anh, album của anh..." khiến tôi suy nghĩ và cảm thấy "A, vậy ra đó là album của mình". Tôi đã nghĩ việc quảng bá solo rất cô đơn. Nhưng tôi không hề cảm thấy như vậy, bởi tất cả các thành viên đều đến thăm lúc tôi quay MV cho 60 Seconds. Nhưng lúc tôi về lại Hàn thì đúng là chỉ có mình tôi. 

Album mới bao gồm các ca khúc Rock và Acoustic. Anh cảm thấy thế nào khi theo một phong cách khác so với phong cách của INFINITE?

Cũng không phải xa lạ gì. Tôi yêu thích Rock từ nhỏ, lúc còn đi học, tôi đã tham gia ban nhạc của trường. Vì Nell, tôi muốn trở thành ca sỹ hơn bất cứ thứ gì khác. Do đó tôi còn cảm thấy vui hơn trước. Tôi thực sự thích phong cách của Nell trong các ca khúc như I Need YouShine, nên tôi cố gắng thêm màu sắc cá nhân mình vào ca khúc. Ngoài ra, lúc thu âm Only Tears, tôi rất xúc động, cảm thấy giống như cá tính mà tôi đã hình thành và phát triển qua âm nhạc của Nell đang hiện ra. Lúc nghe bản ghi âm, tôi nhận ra cách hát của mình đã mang sắc thái tương tự như anh Kim Jong Wan (Nell) và tôi tự nhủ: "Ồ, ra là vậy" (cười).

Sunggyu (INFINITE) chia sẻ về sự nghiệp “đá lẻ” 2
Album mới của anh sẽ mang phong cách khác với INFINITE 

Hát một mình khác với khi hát cùng nhóm như thế nào?

Khi hát cùng với INFINITE, tôi đảm nhận những đoạn cần giọng cao trong ca khúc. Nhưng bây giờ, khi phải hát một mình, tôi đã đưa vào đó nhiều khía cạnh cảm xúc hơn là kỹ thuật. Tôi cần tạo ra một câu chuyện đi cùng với ca khúc. Dù chưa từng trải nhiều, nhưng tôi dùng kinh nghiệm của mình để thể hiện những gì tôi cảm thấy. Về mặt kỹ thuật, tôi vẫn chưa quen lắm với giai điệu và cách thở. Khi thu âm, điều tôi lo nhất là mình có đặt tình cảm cá nhân vào ca khúc hay không. 

Anh có nghĩ nhiều về việc trình diễn live với một ban nhạc trên sân khấu?

Tôi rất thân với những thành viên ban nhạc đã trình diễn chung, nhưng với vị trí của người nhỏ tuổi nhất. Đôi khi tôi còn phải tránh né các anh ấy, vì vậy mà tôi không hoàn toàn hiểu được cảm giác của Sungjong (cười). Khi hát, thay vì phải lên kế hoạch sẽ hát như thế nào, tôi tập trung hơn vào những gì mà tôi muốn truyền tải. Tôi vẫn hát như bình thường, nhưng tôi cũng cố gắng tạo ra một phong cách mới. Tôi làm việc chăm chỉ vì không muốn phải xấu hổ với bản thân mình. 

Sunggyu (INFINITE) chia sẻ về sự nghiệp “đá lẻ” 3
Các thành viên còn lại của INFINITE rất tự hào về Sunggyu

Trách nhiệm thì thế nào? Anh có bao giờ nghĩ nếu hoạt động solo của anh không hiệu quả sẽ ảnh hưởng đến INFINITE không? Hay anh nghĩ sẽ không vấn đề gì vì anh dùng tên tuổi của riêng mình?

Làm đàn anh đã là trọng trách rồi. Các thành viên rất thích đùa và khiến tôi bị áp lực thêm. Ví dụ như họ cứ chăm chú vào doanh số album và thứ hạng. Woohyun là thường xuyên nhất. Hoya dù sắp là thành viên của INFINITE H rồi nhưng cũng cứ tạo sức ép của tôi: "Anh, anh phải cho khán giả thấy tất cả khả năng của mình", chỉ có Sungyeol L là động viên tôi. Vì vậy khi ở cùng với họ, thực sự rất náo nhiệt (cười). Người thì khuyến khích, người thì khách quan. Họ còn đùa: "Anh à, nếu như kết quả rất tệ thì...". Nhưng trên hết, họ luôn bảo rằng họ tự hào về tôi. Tôi hy vọng tôi sẽ không bị mất mặt trước mấy đứa em mình. 

Sunggyu (INFINITE) chia sẻ về sự nghiệp “đá lẻ” 4
INFINITE là bạn bè, gia đình và là cố vấn cho nhau

Anh dường như rất ý thức về trách nhiệm của một trưởng nhóm?

Khi ở cùng các thành viên, tôi thường cảm thấy lo lắng, nhưng bây giờ thì khá hơn rồi. Lúc mới ra mắt, tôi đã có những phản ứng thái quá, nhưng hiện tại các thành viên đều có thể tự mình làm tốt tất cả mọi việc. Tôi từng dành một khoảng thời gian để mọi người trao đổi với nhau, nhưng bây giờ, dù không có những buổi họp đó, họ cũng sẽ nhớ lại những gì tôi đã nói. 

Vì gần đây tôi đã bớt kiểm soát họ, nên đã có chút ít nhầm lẫn xảy ra. Ví dụ như khi họ bảo tôi: "Anh đang làm gì vậy? Không phải như thế", thì tôi lại trả lời: "Ồ, xin lỗi" (cười). Hoạt động solo là cơ hội để tôi rũ bỏ áp lực của vị trí trưởng nhóm, vì tôi chỉ cần quan tâm đến bản thân là đủ. Nhưng ở cùng các thành viên cũng rất vui, nên tôi kêu họ: "Lúc các cậu không phải làm việc thì đến chỗ anh nhé, anh luôn mở rộng cửa chào đón". Nhưng tình hình chung là họ chỉ muốn nghỉ ngơi (cười).
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày