SuJu, SNSD “lép vế” tại giải thưởng chỉ có một lần trong sự nghiệp

HanaZ, Theo 09:00 11/01/2011

Bị toàn các nhóm nhạc đàn em vượt mặt.<img src='/Images/EmoticonOng/09.png'>

Ngày 20/1 tới là thời điểm diễn ra Lễ trao giải Seoul Music Awards lần thứ 20. Vì là giải thưởng chỉ có thể được nhận một lần duy nhất trong sự nghiệp ca hát của mình nên Seoul Music Awards được rất nhiều nghệ sĩ mong đợi.



Với tỉ lệ cách biệt không đáng kể, C.N.Blue đang bám sát The Boss ở hạng mục “Ca sĩ/Nhóm nhạc tân binh”

Năm 2010 là thời điểm hàng loạt nhóm nhạc rủ nhau debut, chính vì vậy, Ca sĩ / Nhóm nhạc tân binh trở thành hạng mục lôi kéo sự chú ý của khán giả nhất. Ngôi vị đầu bảng hiện đang thuộc về “hậu duệ của DBSKThe Boss (Tokyo Boy) với 36% số lượt bình chọn. Kém The Boss chỉ 0.1% số lượt bình chọn (35.9%), C.N.Blue (Loner, Love) chiếm giữ vị trí thứ 2. Cách á quân tạm thời C.N.Blue khá xa lần lượt là F.Cuz (Jiggy) với 9.4% số lượt bình chọn và SISTAR (Push Push, Shady Girl) với 6.3% số lượt bình chọn.

 
 
 
 
“Vượt mặt” 2 đối thủ lớn Super Junior và SNSD, BEAST và SHINee hiện đang dẫn đầu hạng mục “Ca sĩ / Nhóm nhạc điển hình” và “Ca sĩ / Nhóm nhạc được yêu thích”

Trong khi đó, ở hạng mục Ca sĩ/Nhóm nhạc điển hình, BEAST (Shock, Soom) dẫn đầu với 29.9% số lượt bình chọn. Khá  bất ngờ khi 2 “gà cưng” của SM Super Junior (Bonamana) và SNSD (Oh, Run Devil Run) lại tỏ ra lép vế hơn với 20% và 10.6% số lượt bình chọn, lần lượt “hạ cánh” tại vị trí thứ 2 và thứ 3. Sau cùng, ở hạng mục Ca sĩ/Nhóm nhạc được yêu thích, SHINee (Lucifer) với 32.9% số lượt bình chọn hiện đang “vượt mặt” Super JuniorSNSD với lần lượt 26.6% và 20.2% số lượt bình chọn.