SS501 chờ ngày đoàn tụ để dập tắt tin đồn

HanaZ, Theo 12:21 21/06/2011

Đến lượt giọng ca chính của nhóm lên tiếng phủ nhận tin đồn tan rã.<img src='/Images/EmoticonOng/25.png'>

Sau khi chấm dứt hợp đồng với DSP Entertainment, các thành viên SS501 lần lượt phát hành solo album. Là giọng ca chính của nhóm, Heo Young Saeng đã gây cho khán giả nhiều bất ngờ khi tiến hành quảng bá với một ca khúc nhạc dance thay vì ballad. Ngoài chuyện được các fan ủng hộ nhiệt tình, ca khúc Let It Go này thậm chí còn từng được đề cử cho vị trí số 1 trên bảng xếp hạng K-Chart (Music Bank) vào ngày 20/5 vừa qua.

“Let It Go” rất được lòng khán giả, đặc biệt còn được đề cử cho ngôi vị đầu bảng “K-Chart” vào ngày 20/5

Trong cuộc phỏng vấn với Kuki News, Heo Young Saeng chia sẻ: “Mục tiêu của tôi là làm khán giả biết đến mình. Họ nhận ra tôi là thành viên của SS501, nhưng lại không biết rõ Heo Young Saeng là ai. Tôi đã bỏ qua mọi tham vọng và phát hành album chỉ vì mục đích duy nhất đó. Thật lạ và cũng thật vui khi bất ngờ được khán giả đón nhận nhiều đến vậy. Lúc biết mình được đề cử cho vị trí số 1, cá nhân tôi thực sự rất bất ngờ.”

Heo Young Saeng cũng hết sức bất ngờ trước thành công của “Let It Go”

Trả lời cho câu hỏi về lí do lựa chọn một ca khúc nhạc dance để quảng bá, Heo Young Saeng cho biết: “Khi đang cân nhắc việc nên theo đuổi hình tượng nào cho lần ra mắt đầu tiên trong sự nghiệp solo, tôi bắt gặp Let It Go. Tôi cũng luôn cho rằng một bản ballad sẽ hợp với mình hơn, nhưng khi nghe ca khúc này thì tôi chợt nghĩ, thể hiện một điều mới lạ bất ngờ cũng không phải là ý tưởng tồi. Tôi đã nỗ lực hết sức để nghe được lời nhận xét: “Heo Young Saeng cũng hợp với những ca khúc thế này” từ phía khán giả.”

So với việc cạnh tranh với các thành viên SS501, Heo Young Saeng cho rằng việc hoàn thành một album vừa ý quan trọng hơn

Đề cập đến việc các thành viên khác trong SS501 cũng bắt đầu sự nghiệp solo, Heo Young Saeng nói: “Đây không phải cuộc cạnh tranh giữa các thành viên SS501, mà giống một cuộc chiến với bản thân tôi hơn. Tôi chưa từng nghĩ đến việc ganh đua với họ vì đối với tôi, việc thực hiện được một album vừa ý mình quan trọng hơn rất nhiều. Tôi đã rất cố gắng trong album này, nhưng vẫn còn tồn tại nhiều thiếu sót. Cảm giác như tôi vẫn có thể làm tốt hơn thế nữa. Tôi rất biết ơn các thành viên SS501 đã đến thăm tôi khi tôi biểu diễn solo lần đầu, cũng như gửi tin nhắn cổ vũ tôi.”

Heo Young Saeng vẫn đang chờ đợi ngày cả năm thành viên SS501 đoàn tụ và dập tắt những tin đồn về việc nhóm tan rã
 
Dù đang trực thuộc các công ty quản lý khác nhau nhưng cả năm thành viên SS501 đều đang chờ đợi ngày đoàn tụ. Heo Young Saeng tiết lộ: “Nhiều người nói rằng nguyên nhân của mọi chuyện là do một thành viên nào đó gây ra bất hòa hoặc phản bội nhóm. Nhưng sự thật không phải như vậy. Chúng tôi không thể thanh minh từng tin đồn một được. Thật bực mình và đáng thất vọng. Tôi chỉ đang chờ đợi ngày cả năm chúng tôi đoàn tụ và dập tắt những tin đồn đó. Để chuẩn bị cho ngày đó, chúng tôi không bao giờ đề cập đến từ “tan rã.” Vì đều có những vấn đề riêng nên chúng tôi không thể phát hành album hay tổ chức concert ngay lập tức được. Tuy nhiên, chúng tôi xin hứa sẽ là một SS501 cố gắng hết mình trong mọi hoàn cảnh và luôn nỗ lực mang đến niềm vui cho các fan.”