Sơn Tùng M-TP thừa nhận "học hỏi" Kpop

HG, Theo Trí Thức Trẻ 11:50 03/06/2014

Sơn Tùng M-TP chia sẻ về nghi án đạo nhạc đang ầm ĩ những ngày gần đây.

Sơn Tùng M-TP là một hiện tượng mới nổi lên gần đây của Vpop bởi cá tính rất riêng. Hình ảnh của Sơn Tùng M-TP không lẫn lộn với bất kì ai và cực kì ấn tượng bởi ngoại hình điển trai, phong cách cực chất và âm nhạc mới mẻ. Tuy nhiên, anh chàng cũng vướng phải không ít ồn ào liên quan đến khả năng ca hát và những nghi án đạo nhạc Hàn, Nhật. Mới đây nhất, ca khúc "Em đừng đi" bị phát hiện giống "Still" (Flower) càng khiến người hâm mộ thêm thất vọng.


"Em đừng đi" - Sơn Tùng M-TP


"Still" - FLOWER


Về vấn đề này, trong một buổi phỏng vấn mới nhất, Sơn Tùng thành thật chia sẻ: "Tôi sáng tác ca khúc "Em đừng đi" khi còn đang hoạt động trong giới Underground. Hồi đó tôi mới học lớp 11 - 12 và hoàn toàn chưa biết gì về showbiz. Lúc viết ca khúc "Em đừng đi", tôi đã sử dụng phần giai điệu có sẵn từ những beat miễn phí trên mạng. Dù sao, việc này cũng trôi qua từ rất lâu rồi, tôi không muốn khơi gợi những chuyện cũ để lôi ra làm đề tài bàn tán trên mạng. Tôi mong khán giả hiểu được điều này".



Thật sự, những nghệ sĩ Underground của Việt Nam thường xuyên vướng phải nghi án đạo nhạc, đặc biệt là đạo beat hay sử dụng sample nước ngoài vì hay sáng tác dựa trên những giai điệu có sẵn. Nhưng đối với một người từ giới Underground "bước ra ánh sáng" như Sơn Tùng, vấn đề này lại càng nghiêm trọng hơn bao giờ hết.

Trước đây khi "Em của ngày hôm qua" bị tố đạo nhạc, M-TP cũng cho biết anh từ giới Underground bước ra và muốn làm những gì mình yêu thích. M-TP cũng cho rằng mình có học hỏi và kế thừa từ âm nhạc quốc tế, đặc biệt là Kpop và coi chuyện sử dụng lại beat nhạc trong ca khúc của mình là hết sức bình thường.