So sánh sao Hàn với sao thế giới, trang tin Kpop bị chỉ trích vì "nhảm"

Michelin Man, Theo Trí Thức Trẻ 00:35 06/03/2015

Mục đích giới thiệu về các sao Kpop là "phiên bản Hàn" của sao thế giới nhưng trang tin này lại đưa ra các phép so sánh không thể khập khiễng hơn.

AllKpop, một trong những trang tin tức giải trí Hàn Quốc bằng tiếng Anh, vừa đăng tải một bài viết gây tranh cãi. Nội dung chính của bài viết này xoay quanh những nghệ sỹ Kpop có thể được coi là "phiên bản Hàn Quốc" của một nghệ sỹ nổi tiếng thế giới. "Đôi khi không biết phải diễn tả như thế nào, bạn có thể giới thiệu về các thần tượng Kpop với bạn bè như "phiên bản Hàn Quốc" của một ngôi sao thế giới", tác giả chia sẻ về mục đích của bài viết.

Trước hết, cần phải phân biệt rõ ở đây: tác giả không đang so sánh nghệ sỹ A của Hàn Quốc ngang tài, ngang sức với nghệ sỹ B nổi tiếng thế giới. Ví dụ, Hyorin là "Beyoncé xứ Hàn" nghĩa là Hyorin trong phạm vi khiêm tốn của Hàn Quốc cũng tương tự như Beyoncé trên phạm vi toàn cầu.

Quay lại bài viết của AllKpop, mặc dù mục đích là giới thiệu những "phiên bản Hàn Quốc" của các ngôi sao thế giới nhưng nhiều phép so sánh lệch lạc về lĩnh vực, tài năng và đặc biệt là mức độ nổi tiếng đã nhận được những bình luận phản đối từ đông đảo Kpop fan quốc tế. Dưới đây là các phép so sánh của AllKpop (≈ là tương đương):


Hyorin/Ailee ≈ Beyoncé (vì giọng hát)

TaeyangUsher (vì giọng hát, vũ đạo và phong cách âm nhạc R&B)

Lee HyoriBritney Spears (vì phong cách sexy)

Hanbyul ≈ Bruno Mars (vì thành viên LED Apple có thể nhái giọng Bruno Mars)

CL (2NE1)Missy Elliott (vì cùng là nữ rapper không có ngoại hình đẹp nhưng đều tự tin)

ShinHwaBackstreet Boys (vì cùng là boygroup lâu năm)

Tiffany (SNSD) ≈ Ariana Grande (vì giọng hát)

Zico ≈ Eminem (vì đam mê, tài năng bắn rap)

IUTaylor Swift (vì cùng là nghệ sỹ có hình ảnh được lòng nhiều người)

G-DragonKanye West (vì cùng cực kỳ tự tin và nổi tiếng trong cả lĩnh vực thời trang lẫn âm nhạc)

Ngoài Hyorin từ lâu đã được nhiều Kpop fan công nhận là "Beyoncé xứ Hàn", gần như tất cả các phép so sánh còn lại đều bị "ném đá" vì... chẳng liên quan: 

- "Công chúa nhạc Pop châu Á" đối với nhiều Kpop fan là BoA chứ không phải Lee Hyori.

- Thành viên LED Apple Hanbyul quá kém nổi tiếng để được gọi là "Bruno Mars Hàn Quốc", đó là chưa kể lý do vì anh chàng có thể nhái giọng ngôi sao "Grenade" hơi bị "nhảm".

- CL có thể không được đánh giá cao về ngoại hình khi chưa makeup, tuy nhiên khi đã makeup rồi thì cô nàng thủ lĩnh 2NE1 thừa sức khiến vô số Kpop fan "đổ rầm rầm" vì sức quyến rũ của mình. Dù có "gấu" đến mấy thì CL vẫn luôn nữ tính và cuốn hút. Còn Missy Elliott? Cô nàng rất "máu" trong các MV và trên sân khấu nhưng nếu nói là nữ tính và quyến rũ thì... phải xem lại.

- Backstreet Boys và ShinHwa đúng là cùng hoạt động lâu năm nhưng trong khi boyband "As Long As You Love Me" không còn gặt hái được mấy thành công, ngôi sao "Sniper" vẫn được các fan đón nhận nồng nhiệt mỗi lần tái xuất.

- Tiffany tương đương với "Mariah Carey nhí" Ariana Grande? Có lẽ không cần bình luận thêm gì về phép so sánh này.

- Không đến mức kém nổi như Hanbyul nhưng Zico cũng chưa đủ nổi ở Hàn Quốc để được công nhận là "Eminem phiên bản Hàn".

- Phép so sánh bị "ném đá" nhiều nhất vì "nhảm" và "chẳng liên quan" là G-Dragon ≈ Kanye West.

(Tổng hợp)