SNSD cũng từng gặp "bà hỏa" khi quay "Mr.Mr."

HG, Theo Trí Thức Trẻ 13:27 30/03/2014

"Bà hỏa" dường như không tha cho các nghệ sĩ Kpop trong thời gian này, kể cả SNSD.

Như các fan cũng đã biết, một loạt nghệ sĩ Kpop gần đây đã gặp phải sự cố về lửa trên trường quay hay trong studio. Nhiều người coi đó là một điềm lành, báo trước thành công sắp đến, nhưng một số khác tỏ ra lo lắng về sự an toàn và đảm bảo về cơ sở vật chất làm việc hiện nay trong ngành công nghiệp âm nhạc. SNSD là cái tên tiếp theo nối dài danh sách các nghệ sĩ phải diện kiến "bà hỏa" trong thời gian qua.

Trả lời phỏng vấn trang Noisey, SNSD chia sẻ khá nhiều thông tin thú vị xoay quanh ca khúc mới "Mr.Mr.".

SNSD cũng từng gặp hỏa hoạn khi quay "Mr.Mr." 1

Noisey: "Mr.Mr." là sản phẩm thứ 11 kể từ khi SNSD ra mắt năm 2007. Các bạn nghĩ điều gì khiến album này khác biệt so với những sản phẩm còn lại?
Seohyun: Mỗi khi phát hành một album mới, chúng tôi đều muốn thử nghiệm những điều khác biệt, nhiều thử thách và vui vẻ hơn. "Mr.Mr." có chất R&B với giai điệu đơn giản, thú vị, khiến mọi người dễ dàng ghi nhớ, nhảy và hát theo. Chúng tôi muốn gửi một lời cổ vũ đến tất cả những đấng nam nhi ngoài kia!

Noisey: Hãy miêu tả concept của MV "Mr.Mr." và những gì xảy ra lúc biểu diễn cũng như quay phim?
Sunny: MV mới của chúng tôi nói về việc lấy lại sự tự tin ở đàn ông, những ai đã đánh mất đi sự dũng cảm, đồng thời cổ vũ họ bỏ qua những e ngại của bản thân. Một trải nghiệm đặc biệt khi quay phần vũ đạo là 1 nguồn điện chiếu sáng đã quá nóng và bốc cháy. Có cả những tia lửa và khói bốc ra. Nó có thể trở thành một tình huống nguy hiểm, nhưng thực ra lại mang tới không khí lửa trại khá thú vị.

Noisey: Là "nhóm nữ quốc dân" tại Hàn Quốc, các bạn có cảm thấy áp lực khi cứ phải lập ra và phá vỡ các kỉ lục? Hay các bạn cảm thấy đã có đủ để không phải bận tâm đến nữa?
Sunny: Chúng tôi không làm việc để lập hay phá kỉ lục, nhưng chúng tôi cũng không thể cứ thoải mái và thỏa mãn với những gì đang có hiện tại. Chúng tôi muốn làm việc chăm chỉ và mang đến những điều mới mẻ, chất lượng hơn trong mỗi sản phẩm mới.

SNSD cũng từng gặp hỏa hoạn khi quay "Mr.Mr." 2

Noisey: Hệ thống "thực tập sinh" khắc nghiệt của Hàn Quốc là để chọn lọc ra những tài năng và hình thành các nhóm nhạc độc nhất. Hãy cho chúng tôi biết chút ít về điều này khi các bạn đã trải qua một chế độ khắt khe như vậy?
Hyoyeon: Còn nhớ, chúng tôi đã từng thức cả đêm thế nào để tập đi tập lại "Into The New World" trước khi ra mắt. Chúng tôi còn phải luyện tập việc điều chỉnh khoảng cách giữa mỗi thành viên để tạo ra vũ đạo hoàn hảo.

Noisey: Vào năm 2009, các bạn đã góp phần khơi mào thời kì hoàng kim của Kpop với "Gee". Các bạn cảm thấy thế nào về âm nhạc Hàn Quốc hôm nay? Ngành công nghiệp và âm nhạc đã thay đổi ra sao?
Sooyoung: Cảm ơn vì lời khen này! Kpop chắc chắn là dòng nhạc đại chúng tại Hàn Quốc. Chúng tôi rất hào hứng khi thấy mức độ đón nhận Kpop đang lan rộng trên khắp thế giới. Kpop đang trưởng thành, chúng tôi đang đón chờ sự phát triển của những dòng nhạc nhỏ hơn. Hi vọng rằng fan Kpop sẽ ủng hộ không chỉ các nhóm nhạc đại chúng mà còn các nhóm Indie, R&B và các dòng nhạc khác hơn nữa ở Hàn Quốc.

Noisey: Trở thành một ngôi sao ở bất kì đâu cũng rất khó khăn, nhưng tại Hàn Quốc thì nổi tiếng là khắc nghiệt. Làm sao các bạn có thể tránh bị kiệt sức và quá tải?
Yuri: Chẳng có cách nào đặc biệt cả, còn tùy thuộc vào từng thành viên, từng hoàn cảnh nữa. Đôi khi chúng tôi nghe nhạc R&B hay Ballad, đọc sách để thư giãn. Tôi cũng thích tập thể dục và xem phim nữa.

SNSD cũng từng gặp hỏa hoạn khi quay "Mr.Mr." 3

Noisey: Kpop đang nhắm đến thị trường Mỹ nhiều năm qua. Các bạn cũng từng có một tour quảng bá tại đây đầu năm 2012, kể cả phần trình diễn trong chương trình Letterman. Nhìn lại, các bạn cảm thấy thế nào về quãng thời gian tại Mỹ đó?
Tiffany: Tôi cực kì hứng thú vì tôi sinh ra tại Mỹ và tôi biết rõ Letterman Show nổi tiếng đến mức nào. Chúng tôi nghĩ đây là một cơ hội quá tốt và thấy vinh dự khi được biểu diễn tại một show đáng ngưỡng mộ như thế. Chúng tôi vừa thích thú vừa choáng ngợp. Đã có rất nhiều khoảng khắc tuyệt vời và những kỉ niệm vui vẻ.

Noisey: 9 thành viên vẫn là một con số khá lớn đối với 1 nhóm nữ. Các bạn thấy sao?
Taeyeon: Chúng tôi cảm thấy yên tâm và tự tin hơn khi biểu diễn cùng nhau. Tất cả đều rất cởi mở và vui vẻ, cho nên chẳng có lúc nào buồn tẻ cả.

Noisey: Bản thân các bạn đang thích nghe những ca khúc nào gần đây?
Taeyeon: Chúng tôi thích tất cả các thể loại khác nhau!
Sunny: Tôi đang nghe Lorde, đặc biệt là "Royals" và "The Love Club".

Noisey: Các bạn thử nghĩ xem mình sẽ ở đâu nếu không có SNSD?
Yoona: Ngay cả khi không là thành viên của SNSD, chúng tôi vẫn sẽ dùng tài năng của mình tham gia vào ngành giải trí. Nhưng vì vẫn còn trong tuổi đi học nên chúng tôi sẽ học tập và sống một cách bình thường nữa.

SNSD cũng từng gặp hỏa hoạn khi quay "Mr.Mr." 4

Noisey: Kế hoạch của các bạn trong năm 2014 là gì? Điều gì các bạn đang trông đợi?
Seohyun: Sau một thời gian dài nghỉ ngơi, chúng tôi trở lại với "Mr.Mr." và có rất nhiều niềm vui. Ngay bây giờ, chúng tôi có kế hoạch đi tour ở Nhật từ tháng 4 tới tháng 6. Cho đến hết năm, chúng tôi vẫn sẽ hoạt động như một nhóm nhạc, bên cạnh đó vẫn đánh lẻ ở những lĩnh vực giải trí khác. Chúng tôi luôn nghĩ đến việc làm các fan vui vẻ. Xin hãy tiếp tục ủng hộ và thể hiện thật nhiều tình cảm nhé!

SNSD vừa ghi được 15 triệu view cho MV "Mr.Mr." và sẽ có màn biểu diễn cuối cùng cho ca khúc này trên "Inkigayo" chiều nay.