SNSD bị đánh giá là đã "hết thời"

HanaZ, Theo Trí Thức Trẻ 15:27 22/08/2015

Nhiều ý kiến cho rằng hai ca khúc mới “Lion Heart” và “You Think” là sản phẩm thất bại của SNSD.

Mới đây, một bài báo với tựa đề “Riêng bản thân SNSD đã đủ khiến màn tái xuất của họ sáng chói” được đăng tải trên trang XportsNews. Tác giả không tiếc lời khen ngợi SNSD, từ phong cách âm nhạc đa dạng, đến chuyện danh tiếng của nhóm vẫn bền vững sau gần 10 năm gia nhập làng Kpop. Bài viết cũng nhận định rằng SNSD là girlgroup hoạt động lâu dài hiếm có khó tìm trên thế giới, đồng thời đưa ra dự đoán sẽ khó có Kpop girlgroup nào có thể vượt mặt 8 cô nàng trong tương lai.
 
“Lion Heart” MV
 
“You Think” MV
 
Tuy nhiên, không ít Kpop fan lại đưa ra ý kiến phản pháo bài báo này và cho rằng SNSD đã hết thời:
 
- “Dù thích SNSD nhưng tôi nghĩ album thứ 5 của họ đạt kết quả tệ nhất từ trước đến giờ, đặc biệt là phản ứng của công chúng và thứ hạng trên BXH online. Họ nên tìm ra phong cách riêng của mình và nỗ lực hơn”.
 
- “Họ giành hạng nhất đơn giản chỉ vì họ là SNSD… Sự thật là lần này các ca khúc của họ nghe dở ẹc. “Party” còn tạm vì dù sao cũng là nhạc mùa hè, nhưng “Lion Heart” với “You Think” thì… Cảm giác như họ hết thời rồi vậy”.
 
- “SNSD vẫn tuyệt nhưng album mới của họ cứ thế nào ấy, như kiểu món ăn thiếu gia vị vậy”.
 
- “Dù có thất bại thì họ cũng “làm trò” ầm ĩ trên truyền thông như thể họ thành công lắm ấy. Đây cũng là lý do khiến họ bị ghét”.
 
- “Tôi cá là Jessica bây giờ đang cười tươi lắm”.
 
- “Rất tiếc cho fan SNSD vì phải nghe những điều này, nhưng tôi thấy SNSD thực sự bó tay chẳng biết làm gì với bản thân mình nữa rồi. Họ không hề có phong cách âm nhạc rõ ràng và độc đáo để lôi kéo fan cuồng như SHINee hay f(x), cũng không tiếp tục theo đuổi những ca khúc đại chúng như “Gee” để ai nghe xong cũng có thể nhận ra đấy là nhạc của họ. Dù đã hoạt động được gần 10 năm nhưng tôi thấy họ vẫn chẳng có nét riêng trong âm nhạc gì cả, họ cứ lúc theo cái này, lúc thử cái kia. Fan cứ cãi là các ca khúc khác trong album của họ cũng hay, nhưng nếu không phải ca khúc chủ đề thì ai quan tâm?”.
 
- “Trên BXH Melon ngày 20/8, “Lion Heart” xếp thứ 17, “You Think” xếp thứ 80...”.
 
- “Cảm giác như đây là năm cuối cùng trong sự nghiệp của SNSD vậy… Tôi thích họ nhưng chắc đã đến lúc họ nên nhìn lại và tận hưởng những gì mình đã đạt được rồi”.
 
- “Tôi cá là chính SNSD cũng thấy xấu hổ với những bài báo “làm trò” thế này…”.
 
- “Tôi không phải fan nhưng hình như cũng hiểu được SM làm gì với nghệ sĩ của mình. Đầu tiên là cho gà ra mắt với một ca khúc dị dị, sau đó đưa họ lên top với vài ba hit đại chúng, tiếp đó là đẩy ra thị trường nước ngoài, mặc kệ fan trong nước vì dù sao ở nước ngoài cũng kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Cứ nhìn vào sự hờ hững của công chúng Hàn Quốc trước “I Got A Boy” là biết. Thế rồi SM lại cứ liên tục tung ra những ca khúc tương tự, họ chẳng quan tâm đến khán giả Hàn Quốc chút nào”.
 
- “Ít nhất thì trong thời gian nghỉ ngơi Wonder Girls cũng học nhạc cụ, trong khi SNSD thì toàn tập trung vào ngoại hình. Tôi chẳng thấy âm nhạc của họ tiến bộ chút nào. Họ cứ chĩa hướng chú ý sang vẻ ngoài của mình, nhưng cứ thế thì kéo dài được bao lâu chứ? Giờ chắc cũng đến giới hạn rồi đấy…”.
 
- “Thứ hạng online của SNSD bị sao vậy?? Năm ngoái họ bị Sunmi (Wonder Girls) đánh bại, giờ thì họ không trụ nổi trong Top 10”.
 
(Nguồn: Netizenbuzz)