SM khởi động tham vọng trở thành ông lớn châu Á

Bé Bun, Theo Trí Thức Trẻ 11:33 09/08/2013

SM vừa đi bước đầu tiên trong kế hoạch trở thành một tập đoàn âm nhạc hùng mạnh.

Universal Music Group, Warner Music Group Sony Music Entertainment được biết đến như những công ty âm nhạc lớn, sở hữu nhiều hãng đĩa con với sức ảnh hưởng rộng khắp toàn cầu. Đây chính là mục tiêu mà SM đang hướng tới, bắt đầu từ phạm vi châu Á.

SM vừa thông báo sáp nhập SM C&C với Woolim Entertainment, công ty quản lý của INFINITE, NELL TASTY, tạo thành Woolim Label. Âm nhạc của những nghệ sỹ dưới trướng Woolim Label sẽ khác biệt với âm nhạc từ lò đào tạo SM. Với tầm ảnh hưởng của SM, những nghệ sỹ của Woolim như INFINITE sẽ thuận lợi hơn trong việc quảng bá tên tuổi ở thị trường quốc tế, từ đó lại giúp tăng tổng lợi nhuận cho tập đoàn SM.

SM khởi động tham vọng trở thành ông lớn châu Á 1
Những nghệ sỹ của Woolim như INFINITE sẽ thuận lợi trong hoạt động quảng bá quốc tế 
nhờ tầm ảnh hưởng của SM

SM cho biết: "SM Entertainment sẽ chịu trách nhiệm phân phối âm nhạc trên thị trường quốc tế và nhiều hoạt động kinh doanh khác, trong khi đó SM C&C sẽ đảm nhận những chức năng của một hãng đĩa. Về cơ cấu và quy mô kinh doanh, chúng tôi sẽ cạnh tranh với những công ty quốc tế và trở thành tập đoàn âm nhạc số một châu Á, có thể ganh đua với những tập đoàn âm nhạc lớn của thế giới. Chúng tôi sẽ là tập đoàn âm nhạc toàn cầu đầu tiên ở Hàn Quốc".