SM Entertainment bất ngờ gửi đơn "chặn" album mới của JYJ

HanaZ - Tổng hợp từ AK, Theo 13:38 15/10/2010

SM quyết không để JYJ được yên.<img src='/Images/EmoticonOng/09.png'>

Vừa có cơ hội thưởng thức Ayyy Girl chưa được bao lâu, các fan những tưởng chỉ việc ung dung đếm ngược đến ngày The Beginning ra mắt thì đột ngột hay tin SM Entertainment đâm đơn kiện JYJ, chắn ngang con đường trở lại với khán giả của bộ ba.  

Ngày 13/10 vừa qua, một đại diện của SM phát biểu: “Vụ kiện giữa 2 bên vẫn chưa đến hồi kết nhưng 3 thành viên đã kí hợp đồng với CJES Entertainment. Hành động này vi phạm phán quyết của tòa án đưa ra hồi tháng 10 năm ngoái. Chúng tôi đã gửi đơn kiện đến Toà án Trung tâm Seoul vào ngày 8 nhằm đình chỉ hợp đồng của JYJ với CJES cũng như ngăn chặn việc phát hành bất kì album nào từ phía họ.”

 
“Tình cờ” là sau khi SM đâm đơn kiện, Warner Music Korea quyết định hoãn ngày ra mắt “The Beginning” vô thời hạn

Sau đó, công ty phát hành The Beginning Warner Music Korea đã quyết định hoãn ngày ra mắt của album này vô thời hạn. Đại diện của công ty cho biết: “Vì nảy sinh một số vấn đề với việc đặt trước và bán album nên chúng tôi sẽ dời ngày phát hành lại sau. Sự trì hoãn này sẽ không kéo dài quá lâu.”                                                                                                         

Ngoài ra, cũng có thông tin cho biết, vào ngày 11/10, Liên đoàn Văn hoá và Nghệ thuật Hàn Quốc đã chính thức gửi thư đến 3 nhà đài lớn MBC, SBS, KBS, truyền hình cáp Mnet cùng rất nhiều trang web khác nhau, đề nghị các nhà đài không để JYJ xuất hiện trong các chương trình cũng như tạm dừng việc phát hành The Beginning.

 
Liên đoàn Văn hoá và Nghệ thuật Hàn Quốc đã chính thức gửi thư đến một số nhà đài và trang web, nghiêm cấm sự xuất hiện của JYJ cũng như album của nhóm

Một đại diện của Hiệp hội Đạo diễn Ngành giải trí Hàn Quốc (1 trong 8 hiệp hội chính của Liên đoàn Văn hoá và Nghệ thuật Hàn Quốc) giải thích: “Chúng tôi không đứng về phía SM Entertainment nhưng chúng tôi biết JYJ hiện đang thực hiện hợp đồng kép. Chuyện này xảy ra bởi vấn đề hợp đồng giữa họ và SM vẫn chưa được luật pháp giải quyết hoàn toàn. Chúng tôi không hề biết SM ngược đãi JYJ hay JYJ tự gây chuyện. Tuy nhiên nếu chúng tôi bỏ qua vấn đề “hợp đồng kép” này thì còn công ty nào muốn đào tạo nghệ sĩ nữa?” 

Đại diện này cho rằng sự chia rẽ trong đội hình DBSK rất có thể sẽ phá hỏng danh tiếng của các ban nhạc thần tượng đang trên đà đi lên tại Nhật Bản: DBSK có ảnh hưởng rất lớn đến Làn sóng Hàn cũng như các nhóm nhạc thần tượng đang đi con đường riêng của mình, nhưng việc DBSK tan rã cũng giống như một gáo nước lạnh đối với hàng loạt công ty quản lý đã đầu tư rất nhiều công sức vào việc tấn công thị trường nước ngoài.”

 
Trước tình hình “nước sôi lửa bỏng”, JYJ vẫn đang bận rộn với showcase và cho rằng không có gì đáng phải lo lắng quá nhiều

Cũng trong ngày 13/10, Công ty PR của JYJ Prain tiết lộ: “Hôm qua và cả hôm nay JYJ đều bận rộn với showcase đến nỗi họ chẳng thể đọc lá thư chính thức được gửi đến. Tuy nhiên, họ cho rằng đây không phải là chuyện đáng để lo lắng quá nhiều. Chúng tôi hiện vẫn đang cố gắng hiểu rõ chi tiết vấn đề này. Chúng tôi sẽ trao đổi với công ty quản lý của nhóm - CJES vào tối nay.” 

Showcase tại Seoul mở đầu cho chuyến lưu diễn thế giới của JYJ được chia thành 2 ca với tổng số khán giả lên tới con số 11.000. Nữ ca sĩ Nhật Bản nổi tiếng Ayumi Hamasaki cũng có mặt trong showcase. Ngoài ra, JYJ cũng sẽ tiến hành chuyến lưu diễn tại Mỹ với các điểm dừng chân là New York, San Francisco, Las Vegas và Los Angeles.

 
Không những có mặt đúng ngày đã hẹn trên các trang web âm nhạc, “The Beginning” rất có thể sẽ trở thành “Album bán chạy nhất năm 2010” với con số 520.000 bản đặt trước

Sau cùng, bất chấp sự can thiệp của SM cũng như Liên đoàn Văn hoá và Nghệ thuật Hàn Quốc, The Beginning vẫn được phát hành online trên rất nhiều trang web âm nhạc của Hàn Quốc theo đúng lịch dự tính. Chưa hết, dù ngày ra mắt chính xác của The Beginning chưa được ấn định, vẫn có tới 520.000 fan đặt mua trước album này. Con số này hứa hẹn sẽ đem lại danh hiệu Album bán chạy nhất năm 2010 cho The Beginning.