SM “chống lưng” cho girlgroup có thành viên giống Jessica?

HanaZ, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 20/04/2015

Ông lớn SM được cho là đã năm lần bảy lượt dùng nhiều cách hỗ trợ cho girlgroup có thành viên giống Jessica - G-Friend.

Mới đây, một cư dân mạng đã tổng hợp những dẫn chứng cho việc ông lớn SM Entertainment đang ra sức hỗ trợ cho girlgroup tân binh G-Friend dưới nhiều hình thức. 

Trước hết, G-Friend trực thuộc sự quản lý của Source Music. Với tổng số vốn 10 triệu won, công ty này được xếp vào khoảng doanh nghiệp vừa và nhỏ. So Seongjin – người đứng đầu Source Music lại chính là quản lý cũ của Shinhwa, đồng thời từng làm việc tại SM, tham gia xây dựng tên tuổi SNSDf(x). Do đó, nhiều ý kiến cho rằng vị đại diện này sau khoảng thời gian làm việc tích lũy kinh nghiệm đã rời SM để thành lập công ty riêng. 

Thêm vào đó, khi mới ra mắt, G-Friend đã trở thành đề tài bàn tán vì vừa có thành viên SinB na ná Jessica, vừa bị tố đạo nhái SNSD. Tuy nhiên, khi girlgroup này góp mặt trong chương trình radio Sunny FM Date, chính thành viên SNSD Sunny đã gọi nhóm là “SNSD đời thứ 2”. Đây cũng được coi là hành động kêu gọi các fan ủng hộ cho G-Friend của Sunny.


Sunny (SNSD) từng gọi G-Friend là “SNSD đời thứ 2” khi girlgroup này góp mặt trong chương trình radio của cô nàng

Ngoài ra, sau khi bước chân lên sàn đấu Kpop được 2 tháng, thành viên Yerin của nhóm đã cùng Hani (EXID) và 3 nữ diễn viên khác xuất hiện trong Running Man. Đáng chú ý, 2 trong số 3 nữ diễn viên này gồm Yoon Sohee và Jung Somin đều là gà do SM C&C quản lý. 

Chưa hết, sau 3 tháng ra mắt ngắn ngủi, thành viên Yuju của G-Friend đã cùng Loco đảm nhận OST “The Girl Who Sees Smell”. Thông thường, các ca sĩ tham gia thị trường OST gần như đã được lập thành hệ thống, vậy nên việc một gương mặt mới chân ướt chân ráo hát OST là vô cùng khó khăn. Theo đó, rất nhiều người đặt dấu hỏi về nguyên nhân một tân binh như Yuju có thể nhanh chóng chen được vào thị trường này.

Thành viên Yuju ghi dấu trên thị trường OST nhờ tham gia thể hiện soundtrack của “The Girl Who Sees Smell”

Mới đây nhất, thành viên Yerin đã góp mặt trong MV “I Wish” của M&D (nhóm nhỏ gồm Heechul của Super Junior và Jungmo của TRAX). Bên cạnh những ý kiến đơn giản nghĩ rằng vì Heechul vốn là fan của G-Friend nên đã mời một mẩu của nhóm tham gia MV, lại có những ý kiến tranh luận rằng với danh tiếng của Heechul thì hoặc có thể mời một gương mặt đình đám hơn, hoặc đưa chính nghệ sĩ SM vào MV để tối ưu hóa hiệu quả quảng bá thương hiệu. Việc một gương mặt tân binh đến từ một nhóm nhạc vướng phải kha khá lùm xùm lại xuất hiện trong MV của M&D khiến nhiều người cho rằng SM đã “nhúng tay” vào việc này. 


Thành viên Yerin tham gia diễn xuất trong MV “I Wish” cộp mác nhóm nhỏ của Heechul của Super Junior và Jungmo của TRAX

Sau cùng, bài viết cho rằng nguyên nhân cho việc SM năm lần bảy lượt hỗ trợ cho G-Friend có thể chỉ đơn giản là vì quan hệ giữa đại diện của Source Music với công ty, cũng có thể là vì khi Source Music trở nên lớn mạnh hơn sẽ sáp nhập vào SM C&C như trường hợp của Woollim. 

(Nguồn: Nate)