Shin Haechul tức giận vì bị đem ra để bôi bác SHINee

HanaZ, Theo 00:00 28/12/2010

Ca sĩ Shin Haechul đã bày tỏ sự tức giận khi lyric của mình bị sử dụng để chế nhạo các idol. <img src='/Images/EmoticonOng/11.png'>

Trong concert 2010 Shin Hae Chul with N.EX.T ChristmasConcert tổ chức vào ngày 24/12 vừa qua, ca sĩ Shin Haechul đã bày tỏ sự tức giận khi lyric của mình bị sử dụng để chế nhạo các idol: “Tôi viết đoạn lyric: “Lớp học với những ngôi sao trắng chiếu qua ô cửa sổ mờ ảo, khi tương lai của chúng ta đi đến hồi kết” khi tôi mới 21 tuổi. Trên mạng, tôi thấy đoạn lyric này bị đem ra so sánh với “Ring Ding Dong” của SHINee. Chuyện này thật vô nghĩa bởi tôi viết đoạn lyric trên vào thời điểm trong tôi tràn ngập mong muốn được khẳng định mình trước ngưỡng cửa trưởng thành.”

 
Ca sĩ Shin Haechul đã bày tỏ sự tức giận khi lyric của mình bị sử dụng để chế nhạo các idol

Mùa hè năm ngoái, cuộc bàn cãi xoay quanh Shin HaechulSHINee mở đầu bằng việc một cư dân mạng mang lyric của Shin Haechul so sánh với Ring Ding Dong của SHINee, gọi đây là “cuộc chiến giữa Shin Haechul 22 tuổi và SHINee 20 tuổi.” Khi đó, phần lớn cư dân mạng đều đổ xô vào chê bai lyric của SHINee“vô nghĩa”, trong khi lyric của Shin Haechul dường như ý nghĩa hơn rất nhiều.

 
Phần lớn cư dân mạng đều đổ xô vào chê bai lyric của SHINee là “vô nghĩa” so với lyric của Shin Haechul

Shin Haechul tiếp tục: “Tôi không thấy sự khác biệt nào về mặt giá trị giữa lyric của các idol hát vì mục đích giải trí và lyric của tôi. Tôi ghét việc lyric của tôi bị sử dụng để mỉa mai idol – những người vốn chẳng có lỗi gì cả. Cảm giác thật tệ.”

 
 
Shin Haechul cho rằng mục đích của việc sáng tác nhạc là để thưởng thức, không phải để mang ra chế giễu người khác

Trước đây, Shin Haechul cũng từng bị cư dân mạng lôi ra trong vụ lùm xùm bằng cấp của Tablo (Epik High), sau khi cư dân mạng phát hiện ra rằng Shin Haechul từng từ chối nhận giải tốt nghiệp danh dự do trường học cấp. Về vấn đề này, Shin Haechul phát biểu: “Tôi từ chối tấm bằng đó vì tôi vẫn chưa tốt nghiệp, vì sao chuyện đó lại bị đem ra để châm chọc Tablo? Mục đích của việc sáng tác nhạc không phải là để chế giễu người khác mà là để mọi người thưởng thức. Vì vậy, xin mọi người hãy tập trung thưởng thức âm nhạc thôi.”