Shayne Ward bị "bỏ rơi" vì thất bại liên tiếp

Bé Bun, Theo 00:01 20/04/2011

Fan của nam ca sỹ điển trai xứ sương mù hiện đang vô cùng hoang mang.<img src='/Images/EmoticonOng/08.png'>

Các fan của nam ca sỹ điển trai xứ sương mù Shayne Ward hiện đang vô cùng hoang mang trước thông tin anh bị hãng đĩa “bỏ rơi”. Kể từ khi chiến thắng ở cuộc thi The X Factor năm 2005, Shayne Ward đã ký được một hợp đồng ghi âm cỡ bự với Syco, hãng đĩa do “ông trùm” Simon Cowell thành lập. Cho đến nay, sau ngót nghét 6 năm đồng hành, Syco đã quyết định chấm dứt hợp đồng với nam ca sỹ.

Shayne Ward từng là “người trong mộng” của bao fan nữ với ngoại hình long lanh và giọng ca truyền cảm

Tin đồn Shayne Ward bị hãng đĩa “quay lưng” thực ra đã nhen nhóm từ tháng 12 năm ngoái, khi album thứ 3 của anh, Obsession không được đón nhận nồng nhiệt như 2 album trước. Trong tuần ra mắt, Obsession chỉ giành No.15 trên bảng xếp hạng UK Albums, kém xa so với 2 album trước đó của anh là Shayne Ward (No.1) và Breathless (No.2). Gotta Be Somebody, single mở đường cho Obsession cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy khi chỉ khiêm tốn ở No.12 bảng xếp hạng UK Singles. Loạt thất bại này đã khiến hãng Syco rất thất vọng và đó cũng được cho là nguyên nhân chính dẫn đến quyết định “cay nghiệt” trên.

Shayne Ward là nam quán quân thứ 4 của “The X Factor” bị Syco “bỏ rơi”

Một nguồn tin cho biết: Shayne là một người tử tế và làm việc rất chăm chỉ nhưng dường như mọi người không còn hứng thú và muốn mua đĩa của cậu ấy nữa. Cậu ấy có vẻ như không hợp với vai trò một nam ca sỹ solo có khả năng “hút” fan. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cậu ấy gia nhập một boyband.” Đại diện của Syco cũng đã xác nhận tin buồn này nhưng không hề đả động đến nguyên nhân thực sự của vụ việc: “Sau 5 năm rất thành công với một sự nghiệp mang tầm cỡ quốc tế cùng hơn 3,2 triệu đĩa được bán ra, hợp đồng của Shayne với Syco đã đi đến hồi kết.”

MV ca khúc nổi tiếng nhất của Shayne Ward, “No Promises”
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày