Sân khấu… giả gái – Điều độc đáo chỉ có ở Kpop!

SpiderTig - Tổng hợp, Theo 00:04 09/08/2010

Không biết từ bao giờ, các sân khấu giả gái đã trở thành một trong những nét độc đáo chỉ có ở Kpop.<img src='/Images/EmoticonOng/52.png'><img src='/Images/EmoticonOng/52.png'><img src='/Images/EmoticonOng/52.png'>

Nếu như ở US&UK, các nghệ sĩ nam không bao giờ dám hy sinh hình tượng cực “men lỳ” của mình để thực hiện những màn vũ đạo nữ tính thì ở Kpop hoàn toàn ngược lại. Chuyện nghệ sĩ nam, các boygroup thuộc làu vũ đạo của các nghệ sĩ nữ, girlgroup là thường ngày ở huyện. Chính vì thế nên cứ dăm ba bữa, Kpop fan lại được thưởng thức màn cover vũ đạo của các nghệ sĩ nữ từ những nghệ sĩ nam, những boygroup nam tính đầy mình!

 



Nếu như ở US&UK, sao nam không bao giờ dám hy sinh hình tượng nam tính để nhảy những vũ đạo nữ tính…
 
2AM và 2PM hóa Brown Eyed Girls trong “Abracadabra”  
 
2AM hóa 4Minute trong “Hot Issue”  
 
Super Junior hóa SNSD trong “Gee”  

Từ anh chàng ẻo lả 2AM Jokwon, từ những boygroup không gắn liền với hình tượng nam tính, mạnh mẽ cho đến các boygroup to cao, anh nào anh ấy 6 múi cực hot, tất cả đều sẵn sàng… giả gái! 2AM giả gái, 2PM giả gái, Big Bang giả gái, Super Junior giả gái, SHINee giả gái, MBLAQ giả gái, BEAST giả gái, v.v… Trong thời buổi mà gần như boygroup nào của Kpop cũng sẵn sàng “uốn éo” trên sân khấu như thế này, các fan phải đỏ mắt để điểm danh những nhóm còn sót lại, chưa từng giả gái.

 
 


 
… thì trong Kpop, hầu hết các boygroup sẵn sàng mặc váy, đeo nơ, buộc tóc trên sân khấu
 
2PM hóa Orange Caramel trong “Magic Girl”  

Vậy từ đâu mà có những sân khấu giả gái trong Kpop? Có thể giải thích như thế này: Xuất phát điểm của các boygroup Kpop không phải là hình tượng nam tính, mạnh mẽ với body “ngon” như hiện nay. Boygroup Kpop của vài năm trước được công ty quản lý định hướng cho debut với hình tượng chất chứ không phải với hình tượng sexy, sẵn sàng khoe body. Chính vì vậy nên việc những anh chàng chất-trong-các-photoshoot bộc lộ tính cách nhí nhố thực sự của mình qua các sân khấu giả gái là điều dễ hiểu. Còn nếu nhảy thằng từ hình tượng sexy sang nhí nhố thì đó lại là chuyện khác.



 
Xuất phát của “hiện tượng” này là do từ “thưở sơ khai”, các boygroup Kpop được định hướng debut với hình tượng chất chứ không phải nam tính, sexy như ngày nay
 
2AM, 2PM, BEAST, SHINee, Super Junior, MBLAQ – “Sign” (BEG), “Muzik” (4Minute), “Gee” (SNSD), “Mister” (KARA), “Bo Peep Bo Peep” (T-ara)  

Trong vòng 1 năm trở lại đây khi mà hình tượng manly, sexy mới bắt đầu trở thành xu hướng hot trong cộng đồng boygroup Kpop thì những sân khấu giả gái đã là một phần không thể thiếu, các boygroup sexy vì thế mà nhìn nhận việc mặc váy, uốn éo trên sân khấu là rất bình thường.  

Cùng điểm mặt những sân khấu giả gái từ xưa xửa xừa xưa cho đến ngày hôm nay nhé!  

Big Bang hóa… S.E.S trong “I Love You”  
 
2AM hóa Wonder Girls trong “So Hot”  
 
2PM hóa Fin.K.L. trong “Forever Love”  
 
Super Junior hóa SNSD trong “Genie”  
 
Wonder Boys – “Kissing U” (SNSD) và “Nobody” (Wonder Girls)  
 
Jokwon và Sungjong – "I Go Crazy Because Of You" (T-ara) và “Bad Girl Good Girl” (miss A)